Roma: Không thể xem thường đội bóng của Totti

28/08/2008 10:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những cải cách không được thực hiện, những cơ hội chuyển giao chủ sở hữu cũng đã mất và Spalletti không đem lại điều gì mới mẻ nữa, trong khi lực lượng Roma suy yếu.
 
Đó là những điều khiến người ta không còn đánh giá cao Roma nữa. Trên thực tế, đội bóng thủ đô đã đầu tư mạnh mẽ cho hàng thủ, với sự có mặt của Riise và Loria, và trung vệ người Pháp Menez (từ Monaco), trong khi hàng tiền vệ vẫn giữ được những ngôi sao quan trọng nhất, từ Pizarro, De Rossi, Perrotta đến Aquilani.
 
Roma vẫn là đối thủ đáng gờm ở Serie A
 
Nhưng sự bảo thủ của Spalletti có thể làm hại Roma: trong hoàn cảnh Roma mất đi 2 cầu thủ bám cánh xuất sắc là Mancini (sang Inter) và Giuly (hồi hương), ông vẫn quá bám vào sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, trong khi hoàn toàn có thể chuyển đội hình thành 4-3-1-2 với 3 tiền vệ trung tâm, Perrotta hoặc Taddei đá phía sau cặp tiền đạo Totti-Vucinic. Sự có mặt của Baptista (từ Real Madrid) và nếu như thương vụ đưa Suazo từ Inter về thành công, Roma vẫn không thể lấp được những lỗ hổng đang ngày càng rộng ra về chất lượng so với Inter, Milan và Juve.

Điều dễ nhận thấy, là những tăng cường cho hàng công vẫn chỉ nhắm vào hai cánh, trong khi Roma vẫn thiếu một trung phong thực thụ có khả năng ghi 20 bàn-mùa bóng kiểu như Batistuta, trong khi Totti đang ngày càng trở nên nặng nề vì chấn thương, còn Vucinic thích hợp với việc chơi tiền đạo thứ 2 hơn là trung phong (anh đã chơi trung phong hồi ở Lecce, ghi 19 bàn mùa 2004-05, nhưng không quen chơi trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1 của Spalletti). Roma cũng thiếu một kế hoạch dài hơi hơn nữa cho tương lai. Có thể tin rằng, cuộc cách mạng mà Spalletti đã tiến hành ở Roma đã kết thúc. 3 năm về nhì, đoạt Cúp và Siêu Cúp Italia, đội bóng đã đạt đến những đỉnh cao nhất có thể và bây giờ là lúc họ đang bước vào giai đoạn thoái trào không thể tránh khỏi. Nhưng hãy cảnh giác với họ. Roma đã thể hiện một bản lĩnh mạnh mẽ trong trận đấu với Inter ở Siêu Cúp Italia, và vào cuối trận, Spalletti thậm chí đã cho phép Roma chơi với 4 tiền đạo để tìm bằng được bàn gỡ hòa.

Điều nguy hiểm lớn nhất với các đối thủ lớn từ Roma mùa này có lẽ chính là sự bất cần của Spalletti và đội bóng thủ đô. Không vươn tới Scudetto, vì điều đó cực khó, chắc chắn sẽ lại thất bại như mọi khi ở Champions, nhưng Roma sẽ là đối thủ khó chịu nhất với Inter, Juve và Milan trong những cuộc đối đầu để cạnh tranh giành 1 suất dự Champions mùa tới. Mục tiêu an ủi nào cho Roma, ngoài vị trí thấp nhất là thứ 4 để được đá Champions? Cúp Italia.
 
N.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm