03/11/2025 22:35 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Yusoff Mahadi lên tiếng sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ nước này về vụ gian lận nhập tịch.
FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến án phạt vì cáo buộc giả mạo và làm sai lệch hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch, đồng thời giữ nguyên án đình chỉ 12 tháng và các khoản tiền phạt nặng đã được ban hành trước đó.
Trong thông cáo phát hành ngày 3/11, Ủy ban kháng cáo của FIFA xác nhận đã bác đơn của cả FAM và bảy cầu thủ — gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano — sau khi tiến hành xem xét chi tiết và tổ chức phiên điều trần.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho biết sẽ kháng cáo lên CAS
Theo phán quyết, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,85 triệu ringgit), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Phản ứng trước phán quyết này, Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết liên đoàn "rất ngạc nhiên và thất vọng" với kết quả.
"FAM đã nhận được quyết định kháng cáo từ FIFA, trong đó đơn kháng cáo của chúng tôi bị bác bỏ", ông Yusoff Mahadi nói trong thông cáo.
"Chúng tôi sẽ gửi thư cho FIFA để yêu cầu bản giải trình chi tiết bằng văn bản trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Đây là lần đầu tiên FAM gặp phải tình huống như thế này, và cả đội ngũ pháp lý lẫn ban lãnh đạo đều rất sốc trước kết quả này", ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh.
Ông Yusoff khẳng định FAM sẽ "tiếp tục kiên định bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế."
Vụ bê bối bắt đầu khi xuất hiện các báo cáo về sai phạm trong hồ sơ đăng ký của một số cầu thủ sinh ở nước ngoài được nhập quốc tịch theo chương trình của Malaysia.
Dù FAM luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, phán quyết kỷ luật của FIFA được xem là một đòn giáng mạnh vào uy tín và năng lực quản trị của tổ chức này.
FIFA cho biết FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch hồ sơ trong quá trình đăng ký cầu thủ.
Phán quyết này khẳng định lại bản án được đưa ra hồi tháng 9, trong một vụ việc đã phủ bóng nghi ngờ lên chính sách nhập tịch cầu thủ của FAM và khiến tổ chức này phải đối mặt với sự giám sát gắt gao từ cả trong nước lẫn quốc tế.
Những cầu thủ nhập tịch, được đưa về nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyển Malaysia, đã bị cấm thi đấu kể từ khi án kỷ luật được công bố. Quyết định mới nhất của FIFA đồng nghĩa với việc họ sẽ vắng mặt trong phần lớn chiến dịch vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027.
Tòa án Trọng tài Thể thao là một cơ quan quốc tế được thành lập vào năm 1984 nhằm giải quyết các tranh chấp liên quan đến thể thao thông qua hình thức trọng tài. Trụ sở chính của cơ quan này đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ, với các tòa án đặt tại New York (Mỹ), Sydney (Australia) và Lausanne.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất