03/11/2025 21:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
LĐBĐ Malaysia lên tiếng sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của họ về cáo buộc gian lận nhập tịch.
Tối 3/11, FIFA ra phán quyết cuối cùng, bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ gian lận hồ sơ nhập tịch cho bảy cầu thủ gốc Nam Mỹ. Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên án phạt: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF), còn bảy cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel mỗi người bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FIFA cho biết FAM có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vòng 21 ngày. Trước đó, điều tra của FIFA và các tài liệu từ Argentina chứng minh nhóm cầu thủ này không có nguồn gốc Malaysia.

LĐBĐ Malaysia ra thông báo sau phán quyết của FIFA
Sau khi FIFA ra phán quyết, LĐBĐ Malaysia lập tức lên tiếng trên trang web chính thức của mình: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được quyết định phúc thẩm từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), theo đó đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ. FAM sẽ gửi văn bản tới FIFA để yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định này, trước khi tiến hành bước tiếp theo là nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".
LĐBĐ Malaysia cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh: "Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với tình huống như vậy, và đội ngũ luật sư cùng ban lãnh đạo của chúng tôi rất ngạc nhiên trước phán quyết này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên định đấu tranh nhằm bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế".

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia
Sau khi FIFA ra phán quyết, AFC nhiều khả năng sẽ vào cuộc và ra án phạt với ĐT Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam vào tháng 6/2025. Đó là trận đấu mà ĐT Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch nhưng đã giả mạo giấy tờ. AFC có thể xử thua ĐT Malaysia 0-3. Ngoài trận này, ĐT Malaysia còn có nguy cơ bị xử thua ở trận gặp ĐT Nepal hồi tháng 3/2025 do cầu thủ bị cáo buộc gian lận nhập tịch Hector Hevel cũng ra sân ở trận đấu đó.
Tuy nhiên LĐBĐ Malaysia nhiều khả năng sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao để khiếu nại và vụ việc này sẽ kéo dài, mất nhiều thời gian. AFC cho phép FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý trước khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Đó cũng là thời điểm cần chốt danh sách các đội dự vòng chung kết.
Thông báo của FIFA vào tối 3/11 viết: "Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, liên quan đến quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA về vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu".
"Sau khi xem xét hồ sơ và tiến hành buổi điều trần, Ủy ban Kháng cáo đã quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo, đồng thời giữ nguyên các hình phạt được áp dụng trước đó đối với FAM và bảy cầu thủ nói trên. Cụ thể như sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF), nộp cho FIFA".
"7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 CHF. Ngoài ra, tất cả bảy cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời hạn 12 tháng".
"FIFA cho biết, FAM và các cầu thủ đã được thông báo về nội dung quyết định trong ngày hôm nay. Họ có 10 ngày để yêu cầu nhận bản quyết định có lý do chi tiết và sau khi được thông báo, các bên có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất