Văn hoá

Quảng Ninh quyết tâm bứt phá về KHCN, xây dựng thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế

07/10/2026 15:13 GMT+7 Google News

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Thành phố trở thành thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế, đô thị thông minh, kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học công nghệ và chuyển đổi số bứt phá

Đầu tháng 10 vừa qua, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng của năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng của năm 2026, Quảng Ninh đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn được Trung ương giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng"; 5 nhiệm vụ còn lại đang trong tiến độ thực hiện. Đối với kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, địa phương đã hoàn thành 21/41 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ thường xuyên đều được triển khai bảo đảm chất lượng.

Quảng Ninh quyết tâm bứt phá về KHCN, xây dựng thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế - Ảnh 1.

Quảng Ninh với hệ thống cảng biển hiện đại và thông minh

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành nền tảng và động lực quan trọng của địa phương. Các cấp, ngành tập trung nâng cao nhận thức, năng lực thực thi cho người đứng đầu và cán bộ chuyên trách, giải quyết dứt điểm điểm nghẽn về nhận thức và trách nhiệm cá nhân trong ứng dụng công nghệ.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, dữ liệu và hạ tầng. Trọng tâm là hoàn thiện, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu dùng chung, rà soát, đầu tư đồng bộ trang thiết bị và hạ tầng mạng, ưu tiên công nghệ mới và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút nhân lực trẻ chất lượng cao, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới sáng tạo; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương và gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới.

Ngay sau đó, 2/10, Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026".

Quảng Ninh quyết tâm bứt phá về KHCN, xây dựng thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế - Ảnh 2.

Một góc đô thị Quảng Ninh nhìn từ biển

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm là hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%...  Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số: Cải cách hành chính (PAR Index), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế du lịch, kinh tế di sản, năng lượng, kinh tế biển, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, mở rộng không gian thương mại - du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh...

Xây dựng thêm nền tảng cho giai đoạn mới

TS Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ), chia sẻ tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026: Quảng Ninh đang đứng trước một không gian phát triển mới khi đổi mới sáng tạo ngày càng gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Vì vậy, thành phố cần tạo thêm không gian thử nghiệm cho những mô hình công nghệ và quản lý mới, đồng thời tăng liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng và thị trường.

Quảng Ninh quyết tâm bứt phá về KHCN, xây dựng thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế - Ảnh 3.

Quảng Ninh lung linh trong đêm

Thực tế, từ những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn phát triển, Quảng Ninh đã lựa chọn và công bố 9 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để ưu tiên triển khai từ năm 2026. Các bài toán tập trung vào du lịch thông minh, kinh tế biển, ngập lụt, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, văn phòng thông minh, logistics, dữ liệu liên ngành và Khu kinh tế số... Mỗi bài toán đều gắn với một nhu cầu cụ thể của địa phương và được mở ra cho doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia tìm lời giải. Từ đó, các nhiệm vụ, đề án, dự án khoa học công nghệ và chuyển đổi số bám sát nhu cầu thực tế.

Để những bài toán đó có thể đi tới ứng dụng, hệ sinh thái khoa học công nghệ của Quảng Ninh tiếp tục được củng cố. Quảng Ninh hiện có 36 tổ chức khoa học công nghệ, 35 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, 38 phòng thử nghiệm VILAS, 50 phòng LAS-XD. Các đơn vị kết nối chặt chẽ hơn với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các viện, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ lớn cùng giải các "bài toán" về khoa học công nghệ Thành phố đặt ra.

Quảng Ninh quyết tâm bứt phá về KHCN, xây dựng thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế - Ảnh 4.

Quảng Ninh hướng đến du lịch xanh

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cùng với đó, thành phố thúc đẩy các chương trình, dự án chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như Khu công nghệ số Tuần Châu, phát triển hạ tầng dữ liệu, ứng dụng AI và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, các nhiệm vụ hợp tác khoa học công nghệ của Thành phố với Viettel, VNPT, MobiFone, FPT... được triển khai đồng bộ.

Khi các bài toán phát triển được xác định rõ, nguồn lực nghiên cứu được kết nối và công nghệ có điều kiện đi vào thực tế, Quảng Ninh sẽ có thêm nền tảng để hình thành những lợi thế mới dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, như Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh khẳng định tại hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026", với sự lãnh đạo thống nhất của Thành ủy cùng tinh thần năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng của nhân dân trong 90 ngày đêm tới sẽ tạo ra khí thế, động lực và sức bật mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế, đô thị thông minh, kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm