Bóng đá Anh

Premier League ở 3 Cúp: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

12/05/2026 20:32 GMT+7 Google News

Bóng đá châu Âu đang đối mặt với kịch bản các đội bóng ở Premier League thống trị các giải đấu của UEFA, từ Champions League tới Europa League và UEFA Conference League.

Trong khi Arsenal đã góp mặt ở chung kết Champions League thì có 2 đại diện khác của bóng đá Anh là Aston Villa và Crystal Palace cũng điền tên ở các trận chung kết Europa League và UEFA Conference League. Nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh 3 đại diện của bóng đá Anh lên ngôi ở các giải đấu này.

Xu hướng đáng lo ngại với các giải đấu của UEFA

Nếu kịch bản đó xảy ra, đó sẽ là những thành tựu mang tính lịch sử, nhưng cũng sẽ là dấu hiệu của một xu hướng đáng lo ngại, rằng các đội bóng có doanh thu thấp khó lòng cạnh tranh với những đội bóng giàu có của xứ sương mù.

Unai Emery, HLV của Aston Villa, từng giành 4 chức vô địch Europa League trong sự nghiệp và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp vô địch tại Istanbul vào tháng này. Danh hiệu thứ 5 sẽ càng làm dày thêm bảng thành tích của Emery, đồng thời chứng minh rằng ông có thể thành công với một câu lạc bộ Anh.

Tuy nhiên có một mối lo ngại lớn hơn nằm ở cách mà các đội bóng Premier League đang làm mưa làm gió tại các giải đấu cấp thấp của châu Âu.

Aston Villa là đại diện Anh thứ 8 trong số 22 đội gần nhất lọt vào trận chung kết Europa League. Nếu họ giành chiến thắng, đây là sẽ mùa giải thứ 2 liên tiếp Premier League có đại diện vô địch giải đấu này. Ở mùa trước, Tottenham đã vô địch sau khi thắng MU 1-0 ở trận chung kết toàn Anh.

Trong khi đó, Crystal Palace đã tỏ ra quá mạnh khi bước vào giai đoạn quyết định tại Conference League. Fiorentina và Shakhtar Donetsk, những câu lạc bộ có truyền thống tại châu Âu, đã chiến đấu kiên cường nhưng không ngăn cản được Crystal Palace, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 14 tại Premier League.

Nếu Crystal Palace vượt qua thử thách trước Rayo Vallecano tại chung kết Conference League, họ sẽ là nhà vô địch Anh thứ 3 tại giải này trong 4 năm. Chelsea đã vô địch giải đấu này mùa trước còn West Ham đã đăng quang ở mùa giải 2022/23.

Crystal Palace đã làm nên thành tích lịch sử khi tiến vào chung kết Conference League nhưng điều được nhắc tới nhiều hơn chính là sức mạnh tài chính đã góp phần quan trọng giúp các đội bóng Anh tiến sâu ở các giải đấu cấp thấp của UEFA mùa này.

Premier League ở 3 Cúp: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền - Ảnh 1.

3 đội bóng của Anh lọt vào chung kết 3 giải đấu cúp của UEFA mùa này

Theo quan điểm của cây bút Nick Ames trên tờ The Guardian, đó không phải là mục tiêu ban đầu của Conference League, giải đấu vốn được tạo ra để mang lại cơ hội cạnh tranh thực tế tại đấu trường châu Âu cho những đội bóng nằm ngoài nhóm tinh hoa đương đại, trong bối cảnh Champions League gần như là sân chơi khép kính cho một nhóm các đội bóng hàng đầu (ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ).

Khi đồng tiền đi liền với sức mạnh

Crystal Palace vào chung kết Conference League với sức mạnh đáng nể. Theo thống kê của Transfermarkt, giá trị đội hình của Crystal Palace là 541,30 triệu euro (khoảng 468 triệu bảng). Trong khi đối thủ của họ ở chung kết Conference League là Rayo Vallecano có giá trị đội hình chỉ là 107,30 triệu euro (khoảng 92,8 triệu bảng).

Đây là điều dễ hiểu khi doanh thu 200 triệu bảng năm ngoái đã biến Crystal Palace trở thành đội bóng giàu thứ 26 châu Âu theo bảng xếp hạng của Deloitte. Con số này cao gần gấp 4 lần so với Rayo Vallecano, một đội bóng tầm trung tại La Liga, nơi mà phần còn lại của giải đấu này đã bị sức mạnh của Premier League bỏ xa.

Với Europa League, viễn cảnh các đội bóng Anh thống trị giải đấu này có thể sẽ xảy ra trong tương lai, trong bối cảnh UEFA loại bỏ một số đội bị loại từ Champions League xuống chơi ở vòng knock-out. Điều này vô tình lại tạo điều kiện cho các đại diện Premier League như Aston Villa thêm cơ hội đăng quang ở Europa League.

Còn nhớ ở mùa giải 2022/23, Juventus, Sevilla, Roma và Bayer Leverkusen góp mặt ở bán kết Europa League. Còn mùa này, Aston Villa và Nottingham Forest, dù chẳng cần bung hết sức, vẫn lướt qua một bảng đấu yếu để đối đầu nhau ở vòng bán kết. Freiburg, với doanh thu 140 triệu bảng, hoàn toàn lép vế trước con số 378 triệu bảng của Aston Villa và khó lòng có cơ hội trong trận chung kết nếu tiền bạc là yếu tố quyết định tất cả.

Có những người tin rằng sức mạnh tài chính không phải yếu tố quan trọng trong bóng đá. Tuy nhiên 2 đội bóng góp mặt ở chung kết Champions League mùa này là PSG và Arsenal đều góp mặt trong Top 7 các đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới theo thống kê của Deloitte hồi tháng Giêng năm nay.

Rõ ràng, các câu lạc bộ có sức mạnh tài chính sẽ dễ dàng tiến sâu hơn ở các giải đấu của UEFA trong thời điểm này. Tóm lại, với triển vọng ảm đạm về doanh thu bản quyền truyền hình ở phần lớn các giải đấu quốc nội tại châu Âu, rất có thể các đội bóng ở Premier League tiếp tục góp mặt ở các trận chung kết tại các giải đấu của UEFA.

Các đội bóng Anh giành tổng cộng 7 chức vô địch Champions League trong 15 lần vào chung kết giải này trong 30 năm qua. MU, Liverpool và Chelsea đều có 2 lần đăng quang. Ở Europa League, các đại diện Anh có 12 lần vào chung kết và 5 lần lên ngôi gồm Chelsea (2013, 2019) Liverpool (2001), MU (2017) và Tottenham (2025). Ở UEFA Conference League, các đại diện Anh có 2 lần vào chung kết và 2 lần vô địch. Tổng cộng, các đội bóng Anh có 29 lần vào chung kết các Cúp châu Âu trong 30 năm qua và 14 lần vô địch.

  Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm