Thể thao

Pickleball Việt Nam đang bỏ quên phái nữ?

13/04/2026 10:19 GMT+7 Google News

Thực tế tại Việt Nam, pickleball đang bộc lộ một lỗ hổng lớn trong khâu tổ chức, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng các nội dung thi đấu chuyên nghiệp dành riêng cho nữ giới.

Mới đây, trên trang cá nhân, VĐV Tâm Ken - một gương mặt quen thuộc trong làng pickleball Việt Nam, đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự phát triển của môn thể thao này. Theo Tâm Ken, một môn thể thao muốn phát triển thật sự thì "sân chơi phải dành cho tất cả, không chỉ một phía".

"Muốn một môn thể thao phát triển thật sự thì sân chơi phải dành cho tất cả, không chỉ một phía. Những VĐV dù nam hay nữ tập luyện hàng ngày và thi đấu nghiêm túc cũng xứng đáng có nhiều cơ hội và nội dung thi đấu đúng nghĩa hơn", Tâm Ken viết.

Thông điệp này không đơn thuần là một lời góp ý, mà là tiếng nói đại diện cho những vận động viên đang tập luyện và thi đấu nghiêm túc. Họ khao khát những nội dung thi đấu đúng nghĩa, nơi mồ hôi và sự nỗ lực hàng ngày được đền đáp bằng một hệ thống tổ chức chuyên nghiệp.

Pickleball Việt Nam đang bỏ quên phái nữ? - Ảnh 1.

VĐV Sophia Phương Anh và Tâm Ken.

Điều mà Tâm Ken nhắc đến chính là sự áp đảo gần như tuyệt đối của các nội dung đôi nam trong hầu hết các giải đấu hiện nay. Để có cơ hội cọ xát, những nữ VĐV tài năng như Tâm Ken hay Sophia thường xuyên phải tham gia vào các trận đấu "nam nữ đối đầu với đôi nam". Dù hình ảnh này có vẻ kịch tính và thú vị để truyền thông, nhưng nó lại là minh chứng cho sự thất bại trong khâu tổ chức: Chúng ta không tạo ra đủ sân chơi đúng nghĩa để các tay vợt nữ thi đấu sòng phẳng với nhau.

Việc thiếu hụt các nội dung đôi nữ (Women's Doubles) theo từng cấp trình độ khiến các VĐV nữ thiếu động lực tập luyện khi tập luyện hàng ngày nhưng không có giải đấu tương xứng để "thử lửa", đam mê rất dễ bị mai một;  Kìm hãm trình độ do kỹ năng chỉ có thể hoàn thiện qua thực chiến...

Pickleball Việt Nam đang bỏ quên phái nữ? - Ảnh 2.

Pickleball Việt Nam thiếu các nội dung thi đấu chuyên nghiệp dành cho VĐV nữ.

Chia sẻ của Tâm Ken đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một người đưa ra câu hỏi đầy nhức nhối: "Bên Mỹ giải nào cũng có đôi nữ từ trình độ Open đến Intermediate, mà sao ở Việt Nam lại gần như vắng bóng?".

Hiện tại, chỉ có một vài đơn vị bắt đầu chú trọng đến việc đa dạng hóa nội dung thi đấu để tạo sự cân bằng. Tuy nhiên, nếu những đơn vị tổ chức lớn, có nguồn lực dồi dào vẫn tiếp tục chạy theo số đông (đôi nam) để đảm bảo doanh thu hoặc tính giải trí, thì khoảng cách giữa nữ VĐV Việt Nam và thế giới sẽ ngày càng nới rộng.

Để Pickleball Việt Nam tiệm cận được tiêu chuẩn của các giải PPA (Mỹ), điều cần làm ngay không phải là xây thêm nhiều sân, mà là xây dựng một hệ thống giải đấu công bằng. Nữ giới cần những nội dung thi đấu được phân cấp rõ ràng (Open/Advance/Intermediate) để họ được thi đấu và được thừa nhận giá trị tương xứng với công sức tập luyện mỗi ngày.

Đã đến lúc ngừng coi phụ nữ là "gia vị" cho các giải đấu, mà hãy coi họ là một phần huyết mạch của nền pickleball chuyên nghiệp.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm