Chiều nay 9/9 tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL và Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và động viên các HLV, VĐV trước ngày lên đường sang Nhật Bản.
Cùng dự buổi lễ có nguyên Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 năm 2026 Nguyễn Hồng Minh cùng lãnh đạo các liên đoàn, hiệp hội, HLV và VĐV.
Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc Đoàn Thể thao Việt Nam luôn mạnh khỏe, tự tin, thi đấu thành công tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà căn dặn các HLV, VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày lên đường dự Asiad 20 năm 2026.Ảnh: Bùi Lượng
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin vào các VĐV
"Thấm nhuần tư tưởng 'Dân cường thì quốc thịnh' của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp thể dục thể thao. Thể thao không chỉ là phương thức nâng cao sức khỏe, tầm vóc nhân dân, mà còn trực tiếp giáo dục ý chí, kỷ luật và tinh thần vượt khó.
Hơn thế nữa, thể thao còn là công cụ đắc lực để quảng bá hình ảnh quốc gia, dân tộc và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng những yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Tham gia ASIAD 20 là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao. Mỗi thành viên không chỉ đại diện cho cá nhân hay đội tuyển, mà còn mang trên ngực lá cờ Tổ quốc, mang theo niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu triệu người dân Việt Nam chúng ta.
Mỗi khoảnh khắc vinh quang khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay và Quốc ca Việt Nam vang lên trên đấu trường quốc tế là ngọn lửa lan tỏa tinh thần yêu nước, bản lĩnh Việt Nam và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ; khẳng định vững chắc uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn; đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị rất chu đáo, trách nhiệm của Bộ VH,TT&DL, Cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam cùng các cơ quan, địa phương, liên đoàn và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao cờ cho lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam và đại diện HLV, VĐV.Ảnh: Bùi Lượng
Và ngày hôm nay, sự có mặt của các cơ quan thông tấn báo chí rất đông đủ, tôi đề nghị là lan tỏa tinh thần này để cổ vũ, động viên, khích lệ các bạn vận động viên chúng ta vì màu cờ và sắc áo Việt Nam, đem về vinh quang cho đất nước Việt Nam của chúng ta".
Theo Phó Thủ tướng, ASIAD là đấu trường thể thao lớn nhất châu lục, quy tụ những VĐV xuất sắc, đồng thời là ngày hội của tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam khi tranh tài không chỉ đại diện cho cá nhân hay đội tuyển mà còn mang trên mình màu cờ sắc áo quốc gia.
Phó Thủ tướng kỳ vọng các VĐV Việt Nam phát huy những thành quả đã đạt được, thi đấu bứt phá, vượt qua chính mình, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đề ra; đồng thời thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, tôn trọng đối thủ và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, văn minh, hội nhập.
Thay mặt ngành thể thao, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương khẳng định nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng.
"Đó là định hướng, nhiệm vụ và trách nhiệm dành cho đoàn thể thao Việt Nam", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu đáp từ.
"Để có mặt tại ASIAD 20 năm 2026, các VĐV, HLV, chuyên gia đã trải qua quá trình chuẩn bị đầy cố gắng và nỗ lực. Thể thao Việt Nam sẽ phát huy khả năng, đoàn kết quyết tâm thi đấu thành công tại ASIAD 20".

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh khẳng định mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên.Ảnh: Bùi Lượng
348 VĐV tranh tài, mục tiêu từ 4 HCV trở lên
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Điền kinh là một trong những đội tuyển có lực lượng đông nhất với 25 VĐV; rowing và thể thao điện tử cùng có 23 VĐV. Hai đội tuyển bóng đá nam và nữ có 23 VĐV mỗi đội, cầu mây 20 VĐV, bắn súng 15 VĐV.
Theo kế hoạch, các đội tuyển lên đường sang Nhật Bản thành nhiều đợt tùy theo lịch thi đấu của từng môn, trong đó đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16/9.
Tại Lễ xuất quân, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là giành từ 4 HCV trở lên.
"Đây là chỉ tiêu đặt ra để đáp lại tình cảm và kỳ vọng chuyên môn của người hâm mộ", ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trưởng đoàn cũng yêu cầu các thành viên thể hiện trách nhiệm của người đại diện cho thể thao và hình ảnh Việt Nam tại đấu trường quốc tế.
"Mỗi thành viên của đoàn là một sứ giả văn hóa, chủ động giao lưu thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế".
Đại diện các VĐV, xạ thủ Phạm Quang Huy, nhà vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19 thể hiện quyết tâm trước ngày lên đường.

Xạ thủ Quang Huy, niềm hy vọng HCV tại Asiad 2026.Ảnh: Bùi Lượng
"Đối với mỗi VĐV, được khoác áo đội tuyển, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, là niềm tự hào lớn lao nhất sự nghiệp. Phía sau sự khổ luyện trong các buổi tập hay giọt mồ hôi trên sàn đấu, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của thầy cô, chuyên gia, sự hy sinh của thầy cô HLV... Niềm tin ấy là điểm tựa để VĐV Việt Nam nỗ lực vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Việt Nam.
ASIAD là đấu trường lớn. Chúng tôi còn nhỏ bé, và hiểu rằng mỗi tấm huy chương phải đánh đổi bằng năm tháng gian khổ. Chúng tôi bước đi với sự khiêm nhường. Với lá cờ trên ngực trái, VĐV sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giới hạn. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ không lùi bước trước khó khăn, không e dè đối thủ, chiến đấu bằng khát vọng tuổi trẻ, biến khổ luyện thành kết quả, giúp lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại ASIAD".
Mục tiêu từ 4 HCV trở lên là thử thách không nhỏ với Thể thao Việt Nam. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 HCV và xếp hạng 21 toàn đoàn. Vì thế, chỉ tiêu lần này đồng nghĩa các VĐV phải tạo được bước tiến về thành tích trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
ASIAD 20 năm 2026 diễn ra tại Aichi - Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Nhật Bản trở lại vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao châu Á. Với lợi thế sân nhà và tiềm lực thể thao hàng đầu châu lục, Nhật Bản được dự báo sẽ tạo ra sức cạnh tranh rất lớn.
Lễ xuất quân ngày 9/9 đánh dấu thời điểm Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối của quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026.
Với mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ các cường quốc thể thao châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia đang có sự tiến bộ mạnh mẽ.
Trong bối cảnh đó, khả năng hoàn thành chỉ tiêu sẽ phụ thuộc lớn vào phong độ của các VĐV trọng điểm, sự chuẩn bị ở từng môn thế mạnh cũng như bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Sự động viên, giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân cũng là nguồn động lực để các HLV, VĐV bước vào ASIAD 2026 với quyết tâm cao nhất, hướng tới những dấu ấn mới cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.