Sự góp mặt của Giấc mơ là ốc sên tại Liên hoan phim Cannes 2026 không chỉ đánh dấu bước tiến của một đạo diễn trẻ mà còn tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi quốc tế.
"Giấc mơ là ốc sên" vào danh sách tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2026
Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã chính thức công bố danh sách đề cử ở hạng mục Phim ngắn, trong đó có sự góp mặt của đại diện Việt Nam - Giấc mơ là ốc sên (tựa Anh: The Dream Is A Snail). Theo thông tin từ ban tổ chức, tác phẩm là 1 trong 10 phim ngắn được tuyển chọn từ hơn 3.180 tác phẩm gửi về từ 136 quốc gia.

"Giấc mơ là ốc sên" tranh giải Cành cọ Vàng dành cho phim ngắn
Giải thưởng Cành cọ Vàng dành cho phim ngắn - hạng mục cao nhất của thể loại này - sẽ được trao vào ngày 23/5 trong lễ bế mạc của liên hoan phim. Việc Giấc mơ là ốc sên góp mặt trong danh sách đề cử được xem là dấu mốc đáng chú ý, tiếp nối hành trình hội nhập của điện ảnh Việt Nam tại một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất thế giới.
Đây cũng là bước tiến đáng kể của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân, đồng thời là thành quả tiếp nối từ Dự án phim ngắn CJ - nơi đã từng ươm mầm nhiều gương mặt Việt Nam ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế như Phạm Ngọc Lân, Phạm Thiên Ân hay bộ đôi Vũ Minh Nghĩa - Phạm Hoàng Minh Thy.
Một câu chuyện siêu thực về giấc mơ và sự tồn tại
Giấc mơ là ốc sên là một trong năm dự án thuộc chương trình Phim ngắn CJ 2025, đồng thời là phim ngắn duy nhất mang nhãn T18 trong số các tác phẩm cùng mùa. Bộ phim có thời lượng 16 phút, xoay quanh nhân vật Huy - một diễn viên quần chúng dần rơi vào trạng thái lệ thuộc vào khoái cảm kỳ lạ liên quan đến ốc sên sau khi nhận lời làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

Một cảnh trong phim ngắn "Giấc mơ là ốc sên"
Tác phẩm gây chú ý với cách tiếp cận giàu tính ẩn dụ, pha trộn giữa hiện thực và cảm thức siêu thực, qua đó khắc họa hành trình của những người trẻ mắc kẹt giữa đời sống tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa vời. Phần hình ảnh của phim được trau chuốt bởi Chananun Chotrungroj, người từng tham gia bộ phim Người vợ ba, góp phần tạo nên một thế giới điện ảnh vừa chân thực vừa giàu tính biểu tượng.
Ngay từ buổi ra mắt trong khuôn khổ lễ bế mạc Dự án Phim ngắn CJ mùa 6, bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Diễn viên Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ: "Trong quá trình làm phim, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để các tình tiết phim tạo được phản ứng cho khán giả. Vì vậy, đến buổi công chiếu hôm nay, điều tôi chờ đợi nhất không còn là nội dung bộ phim nữa mà là cảm xúc của người xem trong rạp".
Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân và hành trình sáng tạo táo bạo
Đứng sau Giấc mơ là ốc sên là đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân, người được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt. Trong quá trình phát triển dự án, anh nhận được sự đồng hành và cố vấn chuyên môn từ đạo diễn Phan Đăng Di.
Phan Đăng Di nhận xét, bộ phim sở hữu sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, pha trộn giữa yếu tố hài hước và châm biếm, mang lại nhiều suy ngẫm về thân phận con người.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân (áo đỏ) trên trường quay phim "Giấc mơ là ốc sên"
Chia sẻ về quá trình sáng tạo, Nguyễn Thiên Ân cho biết: "Ý tưởng ban đầu rất đơn giản: một diễn viên nằm yên để ốc sên bò lên người. Nhưng khi quay demo và dựng thử, tôi cảm thấy phân đoạn đó bị… chán. Ốc sên bò rất chậm, gần như không tạo ra tương tác nào với nhân vật chính".
Anh cũng tiết lộ rằng ê-kíp đã thử nghiệm lại cảnh quay để tìm ra "chất xúc tác" mới, và hướng đi cuối cùng của bộ phim đến từ chính sự lựa chọn tự nhiên của ốc sên - một chi tiết bất ngờ nhưng giúp tăng chiều sâu và sức gợi cho tác phẩm.
Từ một dự án phim ngắn trong nước đến sân chơi quốc tế, Giấc mơ là ốc sên không chỉ đánh dấu bước tiến cá nhân của Nguyễn Thiên Ân mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới.