Giải trí

LHP Cannes 2026 công bố phim tranh giải Cành cọ Vàng

09/04/2026 22:06 GMT+7 Google News

Liên hoan phim (LHP) Cannes Film Festival 2026 vừa chính thức công bố danh sách tranh giải Cành cọ Vàng, hé lộ một mùa giải đậm dấu ấn tác giả, nơi những đạo diễn hàng đầu thế giới trở lại với các dự án mới đầy tham vọng.

Sau một năm 2025 nghiêng về các bom tấn Hollywood, Cannes năm nay đánh dấu sự "quay về cội nguồn" của điện ảnh nghệ thuật và độc lập.

Những tên tuổi lớn trở lại đường đua

Danh sách tranh giải năm nay quy tụ nhiều đạo diễn danh giá như Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Hirokazu Kore-eda hay Ryusuke Hamaguchi. Đây đều là những gương mặt từng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Cannes và các giải thưởng quốc tế.

LHP Cannes 2026 công bố phim tranh giải Cành cọ Vàng  - Ảnh 1.

Đạo diễn Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Ira Sachs và Hirokazu Kore-eda (từ trái qua)

Trong đó, Asghar Farhadi mang đến Parallel Tales - bộ phim lấy bối cảnh Paris với sự góp mặt của hai minh tinh Pháp Isabelle Huppert và Catherine Deneuve. Pedro Almodóvar trở lại với Bitter Christmas, một bi kịch pha hài đã nhận phản hồi tích cực khi ra mắt tại Tây Ban Nha.

Ở khu vực Đông Âu, Paweł Pawlikowski trình làng Fatherland với sự tham gia của Sandra Hüller, trong khi Cristian Mungiu gây chú ý với Fjord - tác phẩm nói tiếng Anh đầu tay có sự góp mặt của Sebastian Stan.

Điện ảnh châu Á chiếm sóng mạnh mẽ

Châu Á tiếp tục là điểm sáng của Cannes năm nay với nhiều đại diện đáng chú ý. Na Hong Jin trở lại sau một thập kỷ với Hope, quy tụ dàn diễn viên quốc tế như Michael Fassbender và Alicia Vikander.

LHP Cannes 2026 công bố phim tranh giải Cành cọ Vàng  - Ảnh 2.

Bộ phim "Hope" của đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin

Đạo diễn từng đoạt Cành cọ Vàng Hirokazu Kore-eda mang đến Sheep in the Box - câu chuyện tương lai gần về một gia đình nhận nuôi humanoid như con người. Trong khi đó, Ryusuke Hamaguchi - chủ nhân Oscar phim quốc tế - tranh tài với All of a Sudden, bộ phim nói tiếng Pháp với sự tham gia của Virginie Efira.

Một đại diện khác của Nhật Bản là Koji Fukada với Nagi Notes, đánh dấu lần đầu tiên ông góp mặt ở hạng mục tranh giải chính.

Sự đa dạng về đề tài và tiếng nói nữ giới

Danh sách năm nay phản ánh sự đa dạng rõ nét về đề tài - từ chính trị, lịch sử đến khoa học viễn tưởng và đời sống cá nhân. Các bộ phim như The Beloved của Rodrigo Sorogoyen hay Moulin của László Nemes tiếp tục khai thác chiều sâu tâm lý và xã hội.

Đáng chú ý, LHP Cannes 2026 ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các đạo diễn nữ với những cái tên như Léa Mysius, Charline Bourgeois-Tacquet, Jeanne Herry, Marie Kreutzer và Valeska Grisebach. Đây được xem là một trong những năm có tỷ lệ nữ đạo diễn cao trong lịch sử hạng mục tranh giải.

LHP Cannes 2026 công bố phim tranh giải Cành cọ Vàng  - Ảnh 3.

Chủ tịch Liên hoan phim Cannes Iris Knobloch (bên phải) và giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux chụp ảnh sau buổi họp báo công bố danh sách phim tham dự

Một điểm đáng chú ý khác là sự vắng bóng tương đối của các tác phẩm Hollywood. Ngoại trừ Ira Sachs với The Man I Love, phần lớn các bộ phim tranh giải đều đến từ điện ảnh quốc tế và độc lập.

Theo giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux, liên hoan năm nay nhận tới hơn 2.500 phim từ 141 quốc gia - con số kỷ lục cho thấy sức sống mạnh mẽ của điện ảnh toàn cầu. Điều này cũng phản ánh xu hướng: trong khi các hãng phim lớn giảm sản xuất, điện ảnh tác giả và độc lập vẫn không ngừng phát triển.

Với một đội hình giàu tính nghệ thuật và đa dạng văn hóa, LHP Cannes 2026 (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23/5) hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt cho Cành cọ Vàng - nơi những tiếng nói điện ảnh độc đáo nhất cùng hội tụ và tỏa sáng.

LHP Cannes 2026 công bố phim tranh giải Cành cọ Vàng  - Ảnh 4.

Giải thưởng Cành cọ Vàng của Liên hoan phim Cannes

Danh sách các phim tranh giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2026:

"Minotaur" của Andrey Zvyagintsev

"El Ser Querido" ("The Beloved") của Rodrigo Sorogoyen

"The Man I Love" của Ira Sachs

"Fatherland" của Paweł Pawlikowski

"Moulin" của László Nemes

"Histoire de la nuit" ("The Birthday Party") của Léa Mysius

"Fjord" của Cristian Mungiu

"Notre salut" của Emmanuel Marre

"Gentle Monster" của Marie Kreutzer

"Nagi Notes" của Koji Fukada

"Hope" của Na Hong Jin

"Sheep in the Box" của Hirokazu Kore-eda

"Garance" ("Another Day") của Jeanne Herry

"The Unknown" của Arthur Harari

"All of a Sudden" của Ryusuke Hamaguchi

"Das Geträumte Abenteuer" ("The Dreamed Adventure") của Valeska Grisebach

"Coward" của Lukas Dhont

"La Bola Negra" ("The Black Ball") của Javier Ambrossi và Javier Calvo

"A Woman's Life" của Charline Bourgeois-Tacquet

"Parallel Tales" của Asghar Farhadi

"Amarga Navidad" ("Bitter Christmas") của Pedro Almodóvar

Thành Quách

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm