Đại diện CĐV lên tiếng về tình trạng bạo lực sân cỏ

31/01/2012 09:41 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Dưới đây là quan điểm của Ông Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch Hội CĐV VN) và Ông Trần Hữu Nghĩa (Hội CĐV Sài Gòn FC) về vấn đề bạo lực sân cỏ.

Ông Nguyễn Đức Trung (Chủ tịch Hội CĐV VN) 


Tôi thấy chẳng gì có thể tốt được ngay cả. Hiện tại, vẫn đang trong giai đoạn giao thời nên không thể tốt ngay, cần phải có thời gian. Mọi cái cần phải chờ đợi một thời gian nhất định chứ chưa thể khẳng định sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức giải sang Công ty VPF cho một số ông bầu trực tiếp đứng ra làm  việc là có thể tốt ngay được.

Thực ra mà nói bóng đá VN thời gian vừa qua nhiều chuyện quá. Quan điểm của tôi là cần chờ đợi, ít nhất cũng phải vài ba tháng xem diễn biến như thế nào. Cái gì vội vàng, hấp tấp chưa đủ độ chín mà muốn tốt ngay thì khó quá.

Đã thế, trong lúc giao thời lại xảy ra chuyện tranh chấp bản quyền truyền hình giữa VPF, VFF và AVG gây ra những xáo trộn trong công tác tổ chức. Lúc này để phát biểu thì chưa dám khẳng định mà cần có thời gian. Hơn nữa vừa rồi mới chỉ đá được 3 vòng là nghỉ Tết nên còn phải xem diễn biến những vòng đấu sắp tới đây như thế nào”.

Ông Trần Hữu Nghĩa (Hội CĐV Sài Gòn FC) 


Quan điểm của tôi về những sự cố bạo lực trên sân cỏ VN và mới nhất là cái kính xe của đội khách Thanh Hóa bị ném vỡ trước SVĐ Thống Nhất đã nói lên một thực trạng đáng báo động về tình trạng bạo lực của bóng đá VN. Quan sát bóng đá VN nhiều năm qua, tôi thấy tình trạng này vẫn chưa thuyên giảm mà còn có chiều hướng ngày càng gia tăng hơn.

Các CLB ngày càng chú trọng thành tích, một bộ phận cầu thủ mất tư cách và chưa được giáo dục đến nơi về đạo đức nghề nghiệp, về ý thức giữ gìn chân cẳng, cũng là cái “cần câu cơm” của các đồng nghiệp mình. Vấn nạn này càng lớn thì càng đặt cho người yêu bóng đá VN một sự nghi ngờ về khả năng thực hiện của một lời hứa có được một viễn cảnh tốt đẹp sau khi có sự ra đời của VPF.

Tôi nghĩ, để giải quyết vấn nạn này cũng không đến nỗi phức tạp lắm đâu. Nếu BTC lẫn CLB có biện pháp phối hợp để cho ra những chế tài thật nặng từ treo giò đến phạt tiền, xem xét tình tiết nhân đôi nếu tái phạm như các nền bóng đá tiên tiến đang áp dụng, vấn nạn đó không lâu nữa sẽ bị đẩy lùi.

Việt Hòa - Thành Đạt (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm