Ô tô nhỏ nhất thế giới, bán cho người dùng tự lắp như xếp hình: Giá quy đổi 142 triệu đồng, mất 50 tiếng để hoàn thiện

19/02/2023 09:45 GMT+7 | HighTech

Peel P50 - mẫu xe được Guinness chứng nhận là ô tô nhỏ nhất thế giới đạt chuẩn vận hành công cộng vào 2010 có cả một bản tự lắp ráp cho người dùng thích trải nghiệm.

Những fan hâm mộ của chương trình Top Gear có lẽ sẽ có người còn nhớ Peel P50 - dòng xe nhỏ nhất thế giới từng được những MC danh tiếng của họ mày mò rất kỹ. Top Gear khi đó thậm chí còn mang xe chui vừa thang máy tổng hành dinh của họ tại London.

Peel P50 được một công ty sản xuất thuyền và kính chắn gió xe máy là Peel Engineering Company chế tạo và ra mắt vào 1962. 

Bạn có thể tự tay lắp và dùng chiếc xe nhỏ nhất thế giới - Ảnh 2.

Peel P50 được công nhận là ô tô nhỏ nhất thế giới đạt chuẩn vận hành công cộng

Giá chiếc xe đô thị siêu nhỏ, khi mới chào sân, chỉ là 199 bảng tương đương 5.000 bảng (142 triệu đồng) theo thời giá hiện tại. Vào 2010, Guinness đã công nhận Peel P50 là xe nhỏ nhất thế giới đủ chuẩn vận hành công cộng.

Cabin xe Peel P50 chỉ đủ chỗ cho một người ngồi và túi đồ của họ khi chỉ có chiều dài 1,37 mét, chiều rộng 0,99 mét. Chỉ có 47 xe nguyên bản được sản xuất và giờ đâu đó trên thế giới còn 30 xe vận hành được.

Tới đầu thập niên 2010, thương hiệu trên được hồi sinh với tên gọi mới là Pendine Motors. Peel P50 cũng được hồi sinh với tên khác một chút là P.50 nhưng nay người dùng có thể tự chọn hệ truyền động xăng hoặc điện. Tiện hơn nữa là việc người dùng có thể nhận "bàn giao" xe từ bất cứ đâu trên thế giới và tự tay lắp ráp sau.

Bạn có thể tự tay lắp và dùng chiếc xe nhỏ nhất thế giới - Ảnh 3.

Bộ lắp ráp Peel P.50 được hãng công bố sẽ khiến người dùng mất khoảng 50 giờ hoàn thiện

Cụ thể, Peel P.50 có phiên bản lắp ráp có giá 12.700 USD mặc định dùng mô tơ điện truyền động có công suất... 2,68 mã lực và pin đủ giúp xe chạy 80 km mỗi lần sạc đầy. Như người tiền nhiệm của mình, Peel P.50 có đủ chuẩn vận hành công cộng.

Nếu muốn, thậm chí người dùng có thể đặt hàng bản "tăng áp" (Turbo) của Peel P.50 với mô tơ điện mạnh hơn gần gấp 3 lần ở 7,76 mã lực. Tốc độ tối đa bản này tăng từ 50 lên 80 km/h.

Bạn có thể tự tay lắp và dùng chiếc xe nhỏ nhất thế giới - Ảnh 4.

Không gian bên trong xe chỉ đủ cho một người ngồi

Công đoạn lắp ráp Peel P.50 tại nhà được hãng khẳng định là khá đơn giản khi chỉ cần dùng các công cụ phổ thông. Nếu không muốn tốn công, người dùng có thể mua xe lắp sẵn nhưng giá sẽ tăng lên gấp rưỡi ở 17.000 USD.

Các phiên bản chạy động cơ có dung tích từ 49 tới 125 cc, tuy nhiên hãng khuyến cáo người dùng chỉ nên dùng bản thấp để đăng ký xe dưới dạng xe máy.

Top Gear khám phá mẫu xe nhỏ nhất thế giới Peel P50

Quang Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm