Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 diễn ra từ ngày 12-16/1 tại Hà Nội, quy tụ chuỗi hoạt động quan trọng như các phiên họp cấp bộ trưởng, hội nghị quan chức cấp cao, lễ trao Giải thưởng Số ASEAN và không gian triển lãm công nghệ số.
Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Ministers' Meeting - ADGMIN) là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số. Cơ chế này được hình thành từ năm 2001 với tên gọi Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (TELMIN). Đến năm 2019, hội nghị chính thức đổi tên thành ADGMIN, phản ánh sự chuyển dịch trọng tâm từ phát triển công nghệ thông tin - truyền thông sang thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khu vực.
Kỳ họp ADGMIN đầu tiên được tổ chức vào tháng 1/2020. Từ đó đến nay, hội nghị được duy trì thường niên và luân phiên đăng cai giữa các quốc gia thành viên ASEAN. ADGMIN đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch hợp tác số, đồng thời tăng cường liên kết giữa ASEAN với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 diễn ra từ ngày 12-16/1 tại Hà Nội
Tại các kỳ họp, các Bộ trưởng Số ASEAN cùng đánh giá tiến độ triển khai các sáng kiến chung, trao đổi về những thách thức và xu hướng mới trong lĩnh vực số, từ đó thống nhất các ưu tiên hợp tác nhằm thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN số kết nối, đổi mới sáng tạo, an toàn, tin cậy và bao trùm.
Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề "ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ". Chủ đề này phản ánh định hướng hợp tác số trong giai đoạn mới của ASEAN, khi khu vực đã đạt nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng kết nối và đang chuyển sang khai thác dữ liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và hệ thống thông minh. Hội nghị dự kiến thu hút hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.
Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN được hỗ trợ bởi hệ thống các cơ quan và cơ chế trực thuộc, trong đó có Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN (ADGSOM), các nhóm công tác chuyên ngành và Hội đồng các cơ quan quản lý viễn thông ASEAN (ATRC).
Trong khuôn khổ ADGMIN lần thứ 6, Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN diễn ra vào ngày 12/1. Tiếp đó, trong hai ngày 13 và 14/1, các phiên họp ADGSOM với các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Nga và Liên minh Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương (APT) lần lượt được tổ chức.

Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6, ngày 12/1/2026. Ảnh: mst.gov.vn
Chuỗi hoạt động này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến chung, góp phần phát triển bền vững hệ sinh thái số của ASEAN trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030
Một nội dung trọng tâm của Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ sáu là việc dự kiến thông qua Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030 (ASEAN Digital Masterplan 2030 - ADM2030) vào ngày 16/1. Kế hoạch này định hướng hợp tác số của khu vực trong giai đoạn 2026-2030.
ADM2030 đặt mục tiêu chuyển dịch từ trọng tâm kết nối và số hóa sang giai đoạn số hóa thông minh, trong đó dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi giữ vai trò then chốt. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên, đồng thời khẳng định vị thế của ASEAN như một cộng đồng số năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong nền kinh tế số toàn cầu.
Giải thưởng Số ASEAN 2026
Giải thưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Award - ADA) là giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho các sản phẩm, giải pháp và sáng kiến công nghệ số tiêu biểu của các quốc gia ASEAN. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012, với quy trình đánh giá chặt chẽ dựa trên nhiều tiêu chí như tính sáng tạo, hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại cho cộng đồng.
Không chỉ tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang góp phần định hình tương lai số của khu vực, Giải thưởng Số ASEAN còn hướng tới việc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong ASEAN.

Trung tâm điều hành thông minh, nằm trong hệ sinh thái số do một doanh nghiệp Việt Nam phát triển, tranh tài tại Vòng chung kết Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: Elcom
Vòng chung kết Giải thưởng Số ASEAN 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/1 tại Hà Nội, với sự tham gia của 18 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Năm nay, giải thưởng gồm 6 hạng mục: Khu vực công, Khu vực tư nhân, Bao trùm số, Nội dung số, Startup số và Đổi mới số. Lễ công bố và trao Giải thưởng Số ASEAN 2026 được tổ chức vào tối 15/1.
Trong số 45 sản phẩm, Việt Nam có 3 đại diện vào vòng chung khảo và thuộc nhóm quốc gia có số lượng sản phẩm vào vòng cuối nhiều nhất, cùng Malaysia, Philippines và Thái Lan. Đó là, hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS; nền tảng đọc hiểu, trích xuất, tái cấu trúc tài liệu MedCAT Idus; nền tảng quầy giao dịch không dùng giấy tờ VCB Tablet.

Nền tảng đọc hiểu, trích xuất, tái cấu trúc tài liệu MedCAT Idus. Ảnh: MedCAT
Triển lãm công nghệ số
Song song với các phiên họp và hội nghị, Ban tổ chức còn bố trí không gian triển lãm công nghệ số, nơi giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và ứng dụng tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ số của các quốc gia ASEAN. Triển lãm phản ánh những xu hướng phát triển mới, đồng thời tạo cơ hội kết nối, trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác trong khu vực.