Nhận định trước trận Real Madrid vs Barcelona: Cuộc chiến 20 năm kinh nghiệm

02/03/2023 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trận bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha luôn là cuộc đối đầu giữa giữa người theo triết lý tự nhiên Carlo Ancelotti và người theo đuổi Cruyffista (chủ nghĩa Johan Cruyff) Xavi Hernandez.

Đó là cuộc đấu tay đôi đầy thú vị giữa một chuyên gia của những trận đấu Cúp như chiến lược gia người Italy và bên kia là đồng nghiệp luôn khát khao đánh bại những đối thủ mạnh nhất thế giới như Xavi Hernandez.

Khoảng cách kinh nghiệm

Điều đầu tiên được chỉ ra là Ancelotti đã 63 tuổi và Xavi 43 tuổi. Và bạn đừng hỏi điều đó có quan trọng không, vì chúng ta đang nói về 20 năm kinh nghiệm, hai thập kỉ mà người được gọi với cái tên trìu mến Carletto đã chơi 25 trận chung kết và giành 19 chiến thắng trong số đó.

Phía sau ông là 1270 trận đấu, trong khi HLV của Barcelona chỉ có 180 trận đấu. Và với tất cả sự tôn trọng dành cho Xavi, người ta dễ dàng kết luận rằng trong khi chiến lược gia người Ý là một giáo sư ở môn thể thao này thì Xavi vẫn đang cắp cặp theo học ông ở trường đại học.

Theo cách này, nếu bạn muốn dựa vào những con số để đánh giá sự thành công và vinh quang của một người theo đuổi nghề HLV thì Ancelotti là bậc thầy trong chuyện này với việc giành được 25 danh hiệu, với hai kỉ lục độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới: ông đã giành bốn chức vô địch Champions League cùng với AC Milan (2003 và 2007) và với Real Madrid (2014 và 2022) và đã vô địch ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu cùng với AC Milan (Serie A), Chelsea (Premier League), Real Madrid (La Liga), Paris St Germain (Ligue 1).

Và Xavi, trên cương vị HLV, đã giành được Siêu Cúp Tây Ban Nha cùng Barca và bảy danh hiệu khác ở Qatar. Ngay việc liệt kê danh hiệu cũng đã cho thấy sự khác biệt giữa hai huấn luyện viên dẫn dắt hai thực thể bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha.

Cùng lúc đó, người ta vừa nhận ra một điều khác, cùng với Xavi, Barcelona đã bị loại khỏi Champions League hai mùa giải liên tiếp và dừng chân ở Europa League. Gót Achilles của chiến lược gia người Terrassa đã bị phát hiện, và nó có hai khả năng: hoặc năng lực của Xavi hạn chế hoặc chưa có đủ kinh nghiệm cho những cuộc đấu loại trực tiếp.

Sinh thời, một hôm Johan Cruyff đã nói với Xavi rằng công việc của một huấn luyện viên Barcelona hay Real Madrid không hề dễ dàng. Ông giải thích rằng, điều quan trọng nhất trong công việc của mình không phải là sự hiểu biết về bóng đá mà có đủ kĩ năng kiểm soát ban lãnh đạo câu lạc bộ, phong thay đồ và môi trường xung quanh hay không.

HLV người Terrassa với 17 năm là ông chủ trong phòng thay đồ của Barcelona và 14 năm với Tây Ban Nha, xung quanh là những cầu thủ giỏi nhất thế giới cùng những tính cách đặc biệt, cho thấy khả năng vận hành câu lạc bộ theo cách của mình.

Bán kết Cúp nhà Vua, 03h00, ngày 3/3, sân Bernabeu, Real Madri – Barcelona: Cuộc chiến 20 năm kinh nghiệm - Ảnh 1.

Ancelotti hay Xavi sẽ là người cuối cùng được nở nụ cười sau trận đấu này

 Khác biệt đẳng cấp

Nhưng theo đuổi triết lý bóng đá của Johan Cruyff và thành công với nó đã trở thành một gánh nặng với Xavi. Ta cùng xem xét khía cạnh này: Barcelona là tập hợp của những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới cùng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và giành được nhiều thành công nhất trong thế hệ của mình. Nhưng năng lực và đẳng cấp của đội bóng không đạt được đến đẳng cấp cao nhất, hoặc có khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu Âu và trong các trận đấu lớn.

Xavi có thể tìm kiếm lời bào chữa bởi những trận hòa đáng tiếc, chấn thương hoặc trọng tài nhưng có vẻ không hợp lý lắm khi làm như vậy vì một người đại diện cho một câu lạc bộ lớn như Barcelona với bốn lần bị loại khỏi châu Âu là rất đáng xấu hổ.

Vì theo đuổi chủ nghĩa Cruyff, Xavi cho rằng giải pháp cho các vấn đề do trận đấu đặt ra đều nằm trong phương pháp của cố huyền thoại người Hà Lan, nên mục tiêu của HLV 43 tuổi là để các cầu thủ hiểu triết lý và thích nghi với ý tưởng đấy, một sự khác biệt cơ bản với cách làm việc của Ancelotti, luôn là một con tắc kè hoa.

Nhưng triết lý đấy đang dần trở nên bị giới hạn bởi sự phát triển của bóng đá nói chung, bởi sự tiến bộ của các đội bóng, cường độ chơi bóng và tốc độ của mỗi trận đấu đã khác biệt so với trước kia. Xavi cần cải thiện chất lượng của Barcelona, tối đa hóa các tài năng của câu lạc bộ.

Pep Guardiola là một tài liệu tham khảo hoặc một thư viện mà Xavi phải giam mình trong đó. HLV 43 tuôi là một người chiến thắng vĩ đại với tư cách cầu thủ người từng được Pep ví cùng với Iniesta "như hai sát thủ đại dương ngửi thấy mùi máu là tiêu diệt đối thủ".

Tâm lý đó không thay đổi với tư cách là một huấn luyện viên, nhưng việc thực hiện lại không nằm trong tầm kiểm soát của Xavi và đó là một thất bại khi cố gắng bắt các cầu thủ phải hiểu được triết lý bóng đá của mình.

Carlo Ancelotti, trong khi đó, chưa bao giờ quan tâm đến việc cần phải có một triết lý bóng đá bởi tự bản thân ông đã là một sự bảo đảm của thành công. Mọi kế hoạch bóng đá của ông dựa trên việc quản lý con người, sử dụng những nhân sự tốt nhất cho trận đấu cụ thể, bình tĩnh áp đặt quyền lực của mình, tin tưởng và tôn trọng các cầu thủ của mình.

Carletto không tin vào bàn tay sắt nhưng có sự lạnh lùng của một người ra quyết định cuối cùng. Để đổi lấy sự lãnh đạo bình tĩnh này, ông đòi hỏi sự trung thành và tham vọng từ một nhóm cầu thủ để giành chiến thắng. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm