Ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu đã đạt mốc 5,1 nghìn tỷ lượt phát trực tuyến trong năm 2025, lập kỷ lục mới cho một năm đơn lẻ, tăng 9,6% so với năm 2024 – năm trước đó giữ kỷ lục cũ.
Đây là thông tin từ Báo cáo Tổng kết Năm 2025 của Luminate, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích ngành, giúp làm rõ sự thay đổi trong thói quen nghe nhạc của khán giả.
Tại Mỹ, lượng phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu đạt 1,4 nghìn tỷ lượt, tăng 4,6% so với năm trước.

Bìa album "The Life of a Showgirl" của Taylor Swift
Tuy nhiên, sự chú ý đang hướng về các bản nhạc cũ. Chỉ chưa đến một nửa lượng phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu tại Mỹ – cụ thể 43% – đến từ các ca khúc phát hành trong năm năm gần nhất (2021-2025).
Một ngoại lệ nổi bật là album The Life of a Showgirl của Taylor Swift và I'm the Problem của Morgan Wallen, cả hai đều vượt mốc 5 triệu đơn vị album tương đương trong một năm duy nhất, tính cả doanh số bán và phát trực tuyến.
Nhạc Kitô giáo/thánh ca, rock và Latin tăng trưởng mạnh nhất
Báo cáo Giữa Năm 2025 của Luminate cho thấy, dù lượng phát trực tuyến các bản nhạc mới – tức phát hành trong 18 tháng gần nhất – giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước tại Mỹ, thì dòng nhạc Kitô giáo/thánh ca (Christian/gospel) mới lại đi ngược xu hướng.
Ông Jaime Marconette, Phó chủ tịch phụ trách phân tích âm nhạc và quan hệ ngành của Luminate, nhận định điều này nhờ các nghệ sĩ như Forrest Frank, Brandon Lake và Elevation Worship.

Ca sĩ dòng nhạc Kitô giáo/thánh ca - Forrest Frank
Trong báo cáo tổng kết năm, rõ ràng nhạc Kitô giáo/thánh ca tiếp tục tăng trưởng tại Mỹ: tăng 18,5% về lượng phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu so với năm 2024.
Các thể loại khác cũng ghi nhận tăng trưởng là rock (tăng 6,4%) và Latin (tăng 5,2%).
"Rock là thể loại tăng trưởng lớn nhất năm nay, nghĩa là nó chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng lượng phát trực tuyến" - ông Marconette phát biểu. "Dù phát trực tuyến rock nói chung nghiêng về các bản nhạc cũ (hơn 18 tháng tuổi), thể loại này vẫn có lượng phát trực tuyến mới cao thứ hai trong năm".
Về tăng trưởng của nhạc Latin, siêu sao người Puerto Rico Bad Bunny là yếu tố chính. Lượng phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu của anh đạt 5,3 tỷ lượt – chiếm 4,38% tổng lượng của thể loại Latin.

Siêu sao người Puerto Rico Bad Bunny
"Thể loại Latin tiếp tục là một trong những dòng nhạc tăng trưởng cao nhất tại Mỹ" - ông Marconette bổ sung. "Bad Bunny là động lực chính năm nay với album mới Debí Tirar Más Fotos mang về 2,97 tỷ lượt phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu tại Mỹ trong năm 2025".
Các nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo nổi bật
Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo nổi tiếng đã trở thành một trong những câu chuyện lớn của ngành âm nhạc năm 2025, tiêu biểu như Xania Monet và ban nhạc rock The Velvet Sundown.
Monet trở thành nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng phát sóng radio của Billboard, đạt vị trí thứ 3 trên Hot Gospel Songs và thứ 20 trên Hot R&B Songs.

Xania Monet là nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo đầu tiên góp mặt trên bảng xếp hạng phát sóng radio của Billboard
Cũng có không ít nghệ sĩ trí tuệ nhân tạo thuộc dòng đồng quê, như Aventhis, Cain Walker và Breaking Rust. Trong đó, Breaking Rust có ca khúc Walk My Walk đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bài hát đồng quê kỹ thuật số của Billboard vào tháng 11. Phần giai điệu giọng hát, hình thức melody và phong cách được lấy cảm hứng từ nghệ sĩ đồng quê từng được đề cử Grammy Blanco Brown – người từng hợp tác với Britney Spears, Childish Gambino và Rihanna.
Những trường hợp này cho thấy trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang tiếp tục thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc, cho phép bất kỳ ai tạo ra các ca khúc mới chỉ bằng cách nhập lệnh vào cửa sổ trò chuyện, thường sử dụng mô hình được huấn luyện trên giọng hát và phong cách của các nghệ sĩ thực mà không có sự cho phép.
Theo Luminate, các nghệ sĩ này đang đạt thành công thực sự. Monet thu về 125 triệu lượt phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu toàn cầu năm qua. Breaking Rust đạt khoảng 72,8 triệu lượt, theo sau là Cain Walker với 48,1 triệu, Enlly Blue với 34,8 triệu và Juno Skye với 15,5 triệu.
Nhạc rap và R&B tiếp tục thống trị
Giống như các năm trước, trong tổng lượng phát trực tuyến âm nhạc tại Mỹ, R&B và hip-hop vẫn dẫn đầu, chiếm hơn một phần tư tổng lượt nghe.
Năm 2025, rap và R&B đạt 349,9 tỷ lượt phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu, tăng từ 341,63 tỷ lượt năm trước.
Tiếp theo là rock với 260,5 tỷ lượt (tăng từ 234,22 tỷ), pop với 167,2 tỷ lượt (tăng từ 165,49 tỷ).
Top 5 khép lại với đồng quê 122,5 tỷ lượt (tăng từ 117,58 tỷ) và Latin với 120,9 tỷ lượt (tăng từ 113,02 tỷ).
Top 10 ca khúc toàn cầu
Các ca khúc đứng đầu toàn cầu, dựa trên lượng phát trực tuyến âm thanh theo yêu cầu, như sau:
- Die With a Smile (Lady Gaga và Bruno Mars): 2,858 tỷ lượt
- Golden (HUNTR/X (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) từ Kpop Demon Hunters): 2,430 tỷ lượt
- Ordinary (Alex Warren): 2,403 tỷ lượt
- APT. (Rosé và Bruno Mars): 2,236 tỷ lượt
- Birds of a Feather (Billie Eilish): 2,133 tỷ lượt
- DtMF (Bad Bunny): 1,701 tỷ lượt
- Luther (Kendrick Lamar và SZA): 1,672 tỷ lượt
- Beautiful Things (Benson Boone): 1,630 tỷ lượt
- Back to Friends (sombr): 1,587 tỷ lượt
- That's So True (Gracie Abrams): 1,544 tỷ lượt
7 trong số 10 ca khúc hàng đầu phát hành năm 2024. Các ngoại lệ là Golden, Ordinary và DtMF.