Nhà vô địch AFF Cup của Thái Lan bị phân biệt đối xử

13/06/2023 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sasalak Haiprakon, tuyển thủ Thái Lan của CLB Buriram United là người bị 3 cầu thủ Hàn Quốc Park Yong Woo, Lee Kyu Song và Lee Myong Jae đưa ra những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội khiến CĐV phẫn nộ.

Trên trang cá nhân, 3 cầu thủ người Hàn Quốc đang chơi cho CLB Ulsan Hyundai là Park Yong Woo, Lee Kyu Song và Lee Myong Jae có những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc với hậu vệ của Thái Lan. Sasalak Haiprakon.

Cầu thủ Lee Myung Jae đã đăng bài viết sau đó, đồng đội Lee Kyu Song đã chế giễu Lee Myung Jae "như một cầu thủ Đông Nam Á".

Nhà vô địch AFF Cup của Thái Lan bị phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Sasalak từng chơi cho Jeonbuk Hyundai Motors ở mùa giải CLB này vô địch K-League 1 lẫn AFC Champions League. Ảnh: JHM

Đội trưởng Park Yong Woo sau đó còn gọi Lee Myung Jae là "Sasalak". Đây là hành vi có ý chê bai trình độ của cầu thủ Đông Nam Á. 

Sasalak bị nhắm đến vì cũng từng chơi bóng tại Jeonbuk Hyundai Motors. Đội bóng này đã vô địch mùa 2021, thời điểm Sasalak được đến Hàn Quốc chơi cho CLB này. 

Tuy nhiên, khả năng của hậu vệ trái này không đủ để CLB đưa ra sân thường xuyên và đôi bên đã chấm dứt hợp đồng sau mùa giải đó.

Nhà vô địch AFF Cup của Thái Lan bị phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Các cầu thủ Ulsan Hyundai hứng chỉ trích vì bài đăng chế giễu cầu thủ Thái Lan. Ảnh: TM

Sasalak bị nhắm đến có thể vì mùa 2021, chính Ulsan Hyundai của nhóm cầu thủ được đề cập đã thất bại trong cuộc đua vô địch với CLB của tuyển thủ Thái Lan. Họ vẫn còn cay cú sau thất bại đó và giễu cợt cầu thủ này. Trình độ của bóng đá Hàn Quốc có khoảng cách với các quốc gia Đông Nam Á, vì thế nhóm cầu thủ Hàn Quốc nói trên đã có hành động đáng chê trách kể trên.

Lee Myung Jae đã xóa bài viết sau khi bị dư luận chỉ trích nhưng nhiều CĐV đã chụp lại màn hình để chia sẻ lên mạng xã hội. CLB chủ quản của các cầu thủ này là Ulsan Hyundai phải lên tiếng xin lỗi bằng bài viết trên trang chủ. 

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đã vào việc điều tra sự cố này khi yêu cầu CLB Ulsan Hyundai nộp báo cáo về sự vụ.  

Đội trưởng Park Yong Woo mới đây cũng đã đăng một bài viết trên Instagram cá nhân cho biết: "Xin chào, tôi là Park Yong Woo của Ulsan Hyundai. Tôi xin lỗi Sasalak, người hâm mộ và những người xung quanh anh ấy, những người có thể buồn vì tôi đã có những lời nói trên mạng xã hội về phong cách chơi và ngoại hình của đồng đội.

Tôi sẽ suy nghĩ về sự cố này và cẩn thận hơn với lời nói và hành động của mình trong tương lai để nó không xảy ra nữa. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi những người đã bị tổn thương và xúc phạm vì những lời nói và hành động không phù hợp của tôi".

Dù Park Yong Woo đã đăng lời xin lỗi, người hâm mộ đội tuyển Hàn Quốc và CĐV Thái Lan vẫn kêu gọi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải điều tra kỹ sự việc này. Mới đây, Sasalak Haiprakon cũng đăng bài viết trên facebook của mình.

Tuyển thủ Thái Lan viết: "Không ai biết chúng ta phải trải qua những gì. Để đi đến ngày hôm nay, chúng ta phải đối mặt với những lời chỉ trích hoặc rất nhiều thứ khác nhưng tôi không bao giờ tập trung vào những người đó. Vì tôi biết có rất nhiều người yêu mến và tin tưởng tôi. Chỉ có họ biết tôi phải chiến đấu với những gì và họ luôn tự hào về tôi.

Tôi luôn tự hào về bản thân mình. Tôi tự hào vì tôi đã chiến đấu cho đến ngày hôm nay. Bây giờ, tôi cảm ơn bản thân và những người đã yêu thương tôi, ở bên cạnh tôi. Thế này là đủ rồi".

Sasalak Haiprakon từng chơi bóng ở Jeonbuk Hyundai Motors trong mùa giải 2021. Và đây là mùa bóng CLB của Hàn Quốc thành công bậc nhất khi vô địch AFC Champions League lẫn K-League 1. 

Sasalak trở thành cầu thủ Thái Lan thứ 2 trong lịch sử Thái Lan chạm tay vào AFC Champions League dù không được thi đấu nhiều. 

Trước đó, huyền thoại Piyaphong, ứng viên sẽ chạy đua vào chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan sắp tới là người đã giành chức vô địch đầu tiên ở đấu trường châu lục cùng CLB Hàn Quốc là Lucky Gold Star (FC Seoul hiện tại).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm