Tag Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Đình Tư
Đại sứ Dế Mèn 2026 Nguyễn Đình Tư: "Tôi biết đá banh từ khi World Cup chưa ra đời"
Văn hoáMột buổi sáng cuối tuần, chúng tôi đến thăm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) - Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - để trò chuyện về việc nghiên cứu văn hóa lịch sử. Không ngờ thấy ông đang theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và chờ đợi ngày khai cuộc trên sân cỏ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thoả ước mơ có không gian lưu niệm
Văn hoáNhà nghiên cứu lịch sử địa chí Nguyễn Đình Tư sau 80 năm lặng lẽ miệt mài nghiên cứu, viết sách, đến tuổi hơn bách niên, ông thường ưu tư về tương lai của khối tư liệu, sách vở và di sản tinh thần mà ông để lại sẽ được gìn giữ ra sao.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - người “đi qua trăm năm” với văn hóa, lịch sử Việt Nam
Văn hoáNhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - người "đi qua trăm năm" với văn hóa, lịch sử Việt Nam đã trở thành Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở tuổi 106: Muốn dân tộc đi xa, phải bắt đầu từ tâm hồn trẻ nhỏ
MultimediaỞ tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn đều đặn đọc, viết, nghiên cứu và đau đáu với một câu hỏi lớn: làm thế nào để các thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử dân tộc, yêu hơn đất nước mình và sống tử tế hơn. Từ những cuốn sách đầu tiên viết cho thiếu nhi đến hành trình nhiều thập kỷ khảo cứu lịch sử, Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - 2026 chia sẻ về trách nhiệm của người sáng tạo cho trẻ em, giá trị của văn hóa đọc và niềm tin rằng: một dân tộc muốn đi xa phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ.
"Đại sứ Dế Mèn" Nguyễn Đình Tư 106 tuổi: Muốn nhờ chuyển đổi số để trao truyền bí quyết nghề
Văn hoáNhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói rằng một trong vài lý do để ông nhận lời làm Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 là muốn tìm thêm cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và phương pháp làm việc cho thế hệ trẻ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - Đại sứ 106 tuổi của Giải thưởng Dế Mèn: "Góp một viên gạch vào tòa nhà văn hóa dân tộc"
Văn hoáNhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh năm 1920, nay đã 106 tuổi, rất vui vẻ khi nhận lời mời làm Đại sứ Giải thưởng Dế Mèn 2026, vì từ trẻ ông đã sáng tác cho thiếu nhi.
Vương Hồng Sển một đời phụng sự văn hóa Việt Nam
Văn hoáNgày 22/1, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM đã diễn ra chương trình Trăm năm sử Việt - tọa đàm về nhà văn hóa Vương Hồng Sển, nhằm tưởng nhớ và nhìn lại những đóng góp của ông đối với đời sống văn hóa - học thuật nước nhà.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vừa sửa xe đạp vừa viết sử
Văn hoáNăm nay đã ngoài 90 tuổi, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết ông có một thời vừa sửa xe đạp vừa viết sách lịch sử.
Thời tiết
Hà Nội
-
An Giang
-
Bình Dương
-
Bình Phước
-
Bình Thuận
-
Bình Định
-
Bạc Liêu
-
Bắc Giang
-
Bắc Kạn
-
Bắc Ninh
-
Bến Tre
-
Cao Bằng
-
Cà Mau
-
Cần Thơ
-
Điện Biên
-
Đà Nẵng
-
Đà Lạt
-
Đắk Lắk
-
Đắk Nông
-
Đồng Nai
-
Đồng Tháp
-
Gia Lai
-
Hà Nội
-
TP Hồ Chí Minh
-
Hà Giang
-
Hà Nam
-
Hà Tĩnh
-
Hòa Bình
-
Hưng Yên
-
Hải Dương
-
Hải Phòng
-
Hậu Giang
-
Khánh Hòa
-
Kiên Giang
-
Kon Tum
-
Lai Châu
-
Long An
-
Lào Cai
-
Lâm Đồng
-
Lạng Sơn
-
Nam Định
-
Nghệ An
-
Ninh Bình
-
Ninh Thuận
-
Phú Thọ
-
Phú Yên
-
Quảng Bình
-
Quảng Nam
-
Quảng Ngãi
-
Quảng Ninh
-
Quảng Trị
-
Sóc Trăng
-
Sơn La
-
Thanh Hóa
-
Thái Bình
-
Thái Nguyên
-
Thừa Thiên Huế
-
Tiền Giang
-
Trà Vinh
-
Tuyên Quang
-
Tây Ninh
-
Vĩnh Long
-
Vĩnh Phúc
-
Vũng Tàu
-
Yên Bái