Nhà làm phim Việt ghi dấu ấn tại giải thưởng Cannes 2023

28/05/2023 17:14 GMT+7 | Giải trí

Lễ trao giải LHP Cannes 2023 đã kết thúc với sự chú ý đặc biệt đến bộ phim Anatomy of a Fall của đạo diễn Pháp Justine Triet, khiến nó giành được giải Cành cọ vàng quan trọng nhất. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ và tác phẩm châu Á, trong đó có Việt Nam, cũng đã được vinh danh trong các hạng mục khác.

Phim Anatomy of a Fall của đạo diễn Justine Triet đã giành giải Palme d'Or (Cành cọ Vàng) tại Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 76. Bộ phim ly kỳ này xoay quanh một người phụ nữ bị đưa ra tòa án sau cái chết bí ẩn của chồng mình.

Đặc biệt, Justine Triet còn là nhà làm phim nữ thứ ba trong lịch sử từng giành giải Cành cọ Vàng, sau Julia Ducournau với Titane năm 2021 và Jane Campion với The Piano năm 1993.

Nhà làm phim Việt ghi dấu ấn tại giải thưởng Cannes 2023 - Ảnh 1.

Justine Triet giành giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes 2023

Giải Grand Prix (Giải thưởng lớn), tương đương với giải nhì của LHP, đã được trao cho The Zone of Interest của đạo diễn Jonathan Glazer, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Martin Amis. Bộ phim tập trung vào chỉ huy trại tập trung Auschwitz và vợ của ông ta, ngôi nhà của họ nằm kế bên trại diệt chủng. Bộ phim sắc lạnh khám phá sự tầm thường của ác độc và đã chia rẽ ý kiến của các nhà phê bình tại đây.

Nhà làm phim Việt ghi dấu ấn tại giải thưởng Cannes 2023 - Ảnh 2.

Đạo diễn Jonathan Glazer (phải) nhận Grand Prix tại LHP Cannes 2023

Fallen Leaves của đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismaki đã giành giải Jury Prize (giải Ban giám khảo của Cannes). Bộ phim tình yêu trong một tông màu hài hước và u sầu, với sự tham gia của Alma Poysti và Jussi Vatanen trong vai một cặp đôi gặp nhau một đêm ở Helsinki. Các diễn viên đã nhận giải thay cho đạo diễn của họ, người đã không tham dự buổi trao giải.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với bộ phim The Pot-au-Feu. Bộ phim lãng mạn xa hoa được đặt trong thế kỷ 19 muộn, với sự tham gia của Juliette Binoche và Benoit Magimel trong vai một cặp đôi người sành ăn sống và nấu ăn ở miền nông thôn Pháp.

The Pot-au-Feu tập trung vào những niềm vui thị giác của đồ ăn và đã thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả tại LHP Cannes 2023.

Nhà làm phim Việt ghi dấu ấn tại giải thưởng Cannes 2023 - Ảnh 3.

Đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng thắng giải tại LHP Cannes 2023

Giải Un Certain Regard - một phần của LHP Cannes thường có sự tham gia của các đạo diễn trẻ tuổi và những tác phẩm "táo bạo nghệ thuật" hơn so với cuộc thi chính, đã được trao cho How to Have Sex, bộ phim đầu tay của đạo diễn người Anh Molly Manning Walker.

Giải Caméra d'Or (Máy quay Vàng) cho phim đầu tay đã được trao cho Inside the Yellow Cocoon Shell (Bên trong vỏ kén vàng) của đạo diễn gốc Việt Phạm Thiên Ân. Tác phẩm kể về hành trình của nhân vật Thiện, người đưa hài cốt chị dâu về quê sau một tai nạn xe máy và chăm sóc cho người cháu năm tuổi tên Đạo. Trong chuyến đi tìm anh trai - cha của Đạo, Thiện phải đối mặt với quá khứ để tìm kiếm đức tin và lẽ sống.

Nhà làm phim Việt ghi dấu ấn tại giải thưởng Cannes 2023 - Ảnh 4.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân (trái) với giải Máy quay Vàng tại LHP Cannes lần thứ 76

Tác phẩm được đánh giá cao khi khắc họa hình ảnh u tối của vùng nông thôn Việt Nam qua các góc máy quay.

Daily Screen đã viết: "Đinh Duy Hùng đã tạo ra những cảnh đẹp của Việt Nam như khu rừng tĩnh mịch vào ban đêm, thác nước chảy xiết, cây cối đung đưa trước gió hay hình ảnh những chiếc kén vàng. Các góc máy hợp lý và nhịp nhàng, tập trung vào các chi tiết mấu chốt. Phạm Thiên Ân biết rõ anh cần ghi lại những gì để truyền tải câu chuyện đến khán giả".

Cuối cùng, giải thưởng cho phim ngắn xuất sắc nhất đã được trao cho 27 của nhà làm phim người Hungary Flora Anna Buda.

Các giải thưởng khác tại LHP Cannes 2023:

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Koji Yakusho cho "Perfect Days"

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Merve Dizdar cho "About Dry Grasses"

- Kịch bản xuất sắc nhất: Yuji Sakamoto cho "Monster"

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm