20/12/2025 13:51 GMT+7 | Bóng đá Việt
Cuộc đua danh hiệu Cầu thủ trẻ nam (U21) xuất sắc nhất năm 2025 đang trở thành một trong những hạng mục khó lựa chọn nhất của gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra vào tối 26/12 ở TP.HCM.
Trong bối cảnh bóng đá trẻ gặt hái nhiều thành tựu nổi bật ở cấp độ khu vực, các ứng viên đều sở hữu dấu ấn riêng, khiến giới chuyên môn phải đắn đo ở từng lá phiếu.

Đình Bắc chứng tỏ năng lực vượt trội ở tuổi 21. Ảnh: Tuấn Phạm
Nổi bật nhất trong danh sách là Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ sinh năm 2004 của CLB CAHN là cái tên gần như mặc định cho vai trò ứng viên số một.
Ở cấp CLB, Đình Bắc là mắt xích quan trọng trên hàng công CAHN, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Alexandre Polking giành Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia.

Hiểu Minh liên tục ghi bàn cho U22/U23 Việt Nam dù chơi ở vị trí trung vệ. Ảnh: Tuấn Phạm
Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, tiền đạo quê Nghệ An được đánh giá cao ở tư duy chơi bóng, khả năng bùng nổ và bản lĩnh trong những trận cầu lớn.
Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc còn ghi dấu ấn đậm nét hơn khi là trụ cột của U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đưa U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á 2026 trước khi tiếp tục đóng vai thủ lĩnh mang về HCV SEA Games 33.

Lê Văn Thuận của Thanh Hóa cũng là một ứng viên lớn. Ảnh: Tuấn Phạm
Với hồ sơ thành tích như vậy, Đình Bắc không chỉ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc mà còn được nhắc tới trong cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam. Nếu Đình Bắc có mặt trong Top 3 Quả bóng vàng Việt Nam 2025 thì những đồng đội khác sẽ được xướng tên.
Phía sau Đình Bắc là một thế hệ đồng đội rất đáng gờm. Lê Văn Thuận (2006, Thanh Hóa) và Nguyễn Hiểu Minh (2004, PVF-CAND) là hai cái tên tiêu biểu.
Cả hai đều nhiều lần tỏa sáng đúng thời điểm trong hành trình vô địch SEA Games 33 cũng như U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026. Ở cấp CLB, Văn Thuận và Hiểu Minh đều giữ vai trò trụ cột, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, thể lực lẫn tư duy thi đấu. Họ không chỉ là "kép phụ" cho thành công tập thể mà còn sẵn sàng trở thành những nhân tố kế cận cho tuyển quốc gia trong tương lai gần.
Cuộc cạnh tranh còn được làm nóng bởi Nguyễn Công Phương. Cầu thủ sinh năm 2006 của Thể Công Viettel sắm vai "người hùng" của trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 với bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Indonesia.
Dù chưa phải là ngôi sao số một tại CLB, nhưng dấu ấn quyết định ở một giải đấu lớn giúp Công Phương ghi điểm mạnh mẽ trong mắt giới chuyên môn. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Mỹ (2004, Thanh Hóa) lại thể hiện sự ổn định ở V-League, là trụ cột của đội bóng xứ Thanh, dù tầm ảnh hưởng trong màu áo U22/U23 Việt Nam chưa thực sự nổi bật như các đồng đội.
Những cái tên còn lại như Nguyễn Lê Phát (2007, PVF/Ninh Bình) và Cao Văn Bình (2005, SLNA) phần nào chịu thiệt thòi về "đất diễn".
Lê Phát mới dừng ở mức tiềm năng khi chủ yếu đóng vai dự bị tại SEA Games 33 và chưa ghi bàn ở V-League 2025/26. Trong khi đó, Cao Văn Bình là thủ môn số một của SLNA nhưng không có cơ hội thể hiện ở U22/U23 Việt Nam do HLV Kim Sang Sik ưu tiên Trung Kiên.
Chính sự đa dạng về vai trò, đóng góp và hoàn cảnh thi đấu khiến danh hiệu Cầu thủ trẻ nam (U21) xuất sắc nhất năm 2025 trở thành bài toán khó.

Hạng mục Cầu thủ trẻ nam (U21) xuất sắc được BTC công bố
Đây không chỉ là câu chuyện của thống kê hay danh hiệu tập thể, mà còn là sự đánh giá về tầm ảnh hưởng, bản lĩnh và tiềm năng phát triển.
Trong một năm thành công của bóng đá trẻ Việt Nam, việc lựa chọn người xứng đáng nhất chắc chắn sẽ gây nhiều tranh luận. Và đó cũng là tín hiệu tích cực cho tương lai của nền bóng đá nước nhà.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất