Thế giới Sao

Ngôi sao Olympic Eileen Gu được người Mỹ chào đón dù giành HCV cho Trung Quốc

09/03/2026 15:21 GMT+7 Google News

Nhà vô địch Olympic Eileen Gu đã trở thành tâm điểm của lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán thường niên tại San Francisco (Mỹ) vào tối thứ Bảy tuần qua, khi hàng nghìn người dân đổ ra đường chào đón và cổ vũ cho cô trong vai trò Grand Marshal (người dẫn đầu đoàn diễu hành).

Thành phố San Francisco năm nay chào đón Năm Ngựa Lửa bằng lễ diễu hành truyền thống với trống hội, múa lân và các xe hoa rực rỡ, tôn vinh sức sống của cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Đây được xem là lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán lâu đời nhất ngoài châu Á.

Đoàn diễu hành có sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương, nghệ sĩ biểu diễn và các nhóm văn hóa. Họ xuất phát từ khu trung tâm thành phố và tiến về khu Chinatown, San Francisco trong tiếng pháo nổ rộn ràng.

Nhiều em nhỏ tham gia diễu hành trong trang phục ngựa bơm hơi, trong khi các đoàn múa lân, võ thuật biểu diễn và vẫy chào khán giả dọc tuyến đường.

Ngôi sao Olympic Eileen Gu ngồi xe mui trần dẫn đầu lễ diễu hành Tết Nguyên đán ở Mỹ - Ảnh 1.

Eileen Gu trở thành tâm điểm của lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán thường niên tại San Francisco (Mỹ).

Theo ban tổ chức, lễ diễu hành này lần đầu được tổ chức vào thập niên 1860, khi những người nhập cư Trung Quốc đến California làm việc trong thời kỳ California Gold Rush. Họ muốn chia sẻ văn hóa của mình thông qua một hình thức lễ hội quen thuộc với người Mỹ - diễu hành đường phố.

Dù lễ hội năm nào cũng thu hút đông đảo người tham dự, sự xuất hiện của Eileen Gu khiến bầu không khí năm nay đặc biệt sôi động.

Nữ vận động viên xuất hiện giữa đoàn diễu hành trong chiếc váy đỏ, ngồi trên một chiếc xe mui trần màu đỏ được trang trí bằng hoa. Trong văn hóa Trung Hoa, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng trong dịp Tết.

Ngôi sao Olympic Eileen Gu ngồi xe mui trần dẫn đầu lễ diễu hành Tết Nguyên đán ở Mỹ - Ảnh 2.

Gu đã được chọn làm trưởng đoàn diễu hành từ giữa năm ngoái, trước khi cô tham dự Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Ông William Gee, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết Gu đã được chọn làm trưởng đoàn diễu hành từ giữa năm ngoái, trước khi cô tham dự Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Tại kỳ Thế vận hội này, Gu giành 1 HCV và 2 HCB, trở thành vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích Olympic nhất lịch sử.

Eileen Gu từng gây tranh luận khi lựa chọn thi đấu cho Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Dù vậy, nhiều người tham dự lễ hội cho rằng cô đã bị chỉ trích quá mức. Megan Chin sống ở South San Francisco, cho rằng việc Gu tôn vinh cả hai nền văn hóa là điều đáng tự hào. "Khi bạn có nhiều bản sắc văn hóa và muốn tôn vinh cả hai, thì việc chúc mừng người khác vì họ cũng muốn làm như vậy là điều tuyệt vời. Tôi rất tự hào về cô ấy", Chin nói.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm