Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc'

26/03/2023 19:00 GMT+7 | Kbiz

Ở tuổi 26, Kang Daniel - một trong những ngôi sao sáng giá nhất của K-pop - đã học được rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là ánh đèn rực rỡ và những nhà hàng sang trọng.

Ca sĩ ParanoiaNirvana giải thích: "Tôi thích theo đuổi hạnh phúc vì cuối cùng thì thời gian không phải là vĩnh cửu… chúng ta phải tối đa hóa hạnh phúc của mình và điều đó gần như đã in sâu vào não tôi.

(Bài đăng Chủ nhật) Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc' - Ảnh 1.

Kang Daniel trong một màn diễn ở Mỹ mới đây

Kang Daniel tiếp tục chia sẻ: "Có những lúc tôi phải làm điều gì đó mà tôi không muốn và tôi không có tiền, và không có kết quả như tôi mong đợi. Tôi đã bị sốc vì tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc".

Kang Daniel, được Forbes Korea chọn là 1 trong 40 người nổi tiếng hàng đầu cho năm 2022, vừa kết thúc chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của mình.

Tôi theo đuổi hạnh phúc trên tất cả mọi thứ

Con đường trở thành siêu sao của Kang Daniel bắt đầu vào năm 2017 sau khi giành chiến thắng trong mùa thứ hai của loạt chương trình tìm kiếm tài năng thực tế Produce 101 - dẫn đến việc thành lập nhóm nhạc nam K-pop Wanna One.

Produce 101 mùa 2 có 101 thí sinh cạnh tranh để ra mắt trong một nhóm nhạc nam mới và Kang Daniel đã đứng đầu thông qua bình chọn của khán giả.

Wanna One gồm 11 thành viên nhưng đã tan rã vào tháng 12/2018 và kể từ sau đó Kang Daniel đã hối hả để khẳng định mình. Và anh đã phát hành album đầu tay của mình - The Story - vào năm ngoái.

(Bài đăng Chủ nhật) Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc' - Ảnh 2.

Kang Daniel

Anh đã phải đối mặt với nhiều rào cản trước khi đạt được thành công như hiện nay. Khi hợp đồng của anh với Wanna One kết thúc vào năm 2018, Kang Daniel đã vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý với công ty cũ LM Entertainment.

Anh đã đệ đơn đình chỉ hợp đồng đó vào năm 2019 và thành lập công ty riêng Konnect Entertainment - công ty mà anh vẫn là Giám đốc điều hành (tranh chấp pháp lý với LM kết thúc vài tháng sau đó).

Sau khi phát hành EP đầu tiên Color on Me với tư cách nghệ sĩ solo vào cuối năm đó, Kang Daniel tạm ngừng hoạt động vì chứng trầm cảm và chứng rối loạn hoảng sợ.

Anh trở lại vài tháng sau đó và không ngại khai thác chủ đề sợ hãi và lo lắng trong âm nhạc của mình.

Một ví dụ điển hình là Paranoia - ca khúc đầy ám ảnh về việc đối mặt với những con quỷ bên trong và sở thích cá nhân.

Khi Kang Daniel bắt đầu trình diễn bài hát này tại buổi hòa nhạc của mình tại Mỹ, hàng trăm cánh tay ngay lập tức giơ lên cao để ghi lại màn trình diễn của anh.

(Bài đăng Chủ nhật) Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc' - Ảnh 3.

Kang Daniel đang là thần tượng tạo được ảnh hưởng ở Hàn Quốc

Kang Daniel nói rằng theo đuổi hạnh phúc không phải là một mong muốn viển vông mà là một cách sống.

"Nhiều người nói, 'Ồ, không có tiền thì bạn không hạnh phúc'. Đối với tôi, hai điều đó là riêng biệt. Đó là lý do tại sao tôi theo đuổi hạnh phúc trên tất cả mọi thứ".

Nhưng với anh, việc trở thành một thần tượng có mục đích rõ ràng ngay từ đầu.

"Tôi đã học tại một trường trung học nghệ thuật, nhưng học phí rất đắt. Đó là lý do tại sao tôi bỏ học.

Vào thời điểm đó, tôi thực sự không có một hướng đi rõ ràng. Nhưng gia đình tôi đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn về tài chính, và là con một, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm.

Tôi cần phải chăm sóc mẹ tôi – bà thực sự không khỏe mạnh. Tôi quyết định, nếu nhảy được thì phải biểu diễn trên sân khấu lớn. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành một thần tượng".

Kang Daniel – fan cuồng nhiệt của loạt phim ăn khách Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) còn nói về việc tiếp cận khán giả Mỹ, theo đuổi các vai diễn điện ảnh và áp lực của sự nổi tiếng.

Trong bối cảnh K-pop đang được ghi nhận trên khắp thế giới và có lượng fan hùng hậu nhưng với Kang Daniel, chinh phục được người hâm mộ Mỹ vẫn là điều quan trọng.

(Bài đăng Chủ nhật) Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc' - Ảnh 4.

Bởi theo anh, nước Mỹ đặc biệt vì có Billboard và nếu lọt vào bảng xếp hạng này là một vinh dự lớn đối với anh. Có thêm nhiều người hâm mộ ở xứ cờ hoa sẽ tiếp thêm động lực để anh làm việc chăm chỉ hơn.

Là một nam thần đang tạo được ảnh hưởng ở Hàn Quốc nhưng Kang Daniel không vì thế mà tỏ ra lười phấn đấu hơn nữa mà anh thấy mình lại càng phải có trách nhiệm hơn.

"Hàn Quốc là quê hương của tôi và có rất nhiều ngôi sao đến từ đất nước này… đó là trách nhiệm vì họ công nhận tôi là một trong những người nổi tiếng.

Vì vậy, mọi thứ tôi làm và tất cả âm nhạc tôi tạo ra, tôi cảm thấy mình phải làm nhiều hơn và sáng tạo hơn" – Kang Daniel bày tỏ.

Muốn đóng phim điện ảnh nếu có cơ hội

Dù Wanna One đã tan rã nhưng Kang Daniel vẫn để ngỏ việc tái hợp với các thành viên nhóm nhạc nếu như có một dự án hay một bài hát đặc biệt nào đó mà họ muốn thực hiện chung.

Tuy nhiên, Kang Daniel cho biết: "Đó không phải là điều mà tôi có thể lên kế hoạch chỉ trong một đêm. Tất nhiên, tôi rất cởi mở với nó. Vì vậy, nếu có một cơ hội tốt, có lẽ tôi sẽ làm điều đó.

(Bài đăng Chủ nhật) Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc' - Ảnh 6.

Kang Daniel và nhóm nhạc K-pop Wanna One

Và cách đây ít lâu, chúng tôi đã biểu diễn cùng nhau như một nhóm tại một lễ trao giải và tôi thực sự thích, rất vui và tôi đã có thể học được rất nhiều".

Bên cạnh sự nhiệp âm nhạc, mới đây Kang Daniel đã ra mắt với vai trò diễn viên và tham gia diễn xuất trong serie Rookie Cops của Disney+. 

Với anh, trải nghiệm đó thật thực sự thú vị dù hơi khác một chút so với những gì anh mong đợi.

"Tôi thích đóng phim truyền hình dài tập, nhưng lần tới, nếu có cơ hội, tôi muốn làm phim điện ảnh vì tôi luôn yêu thích điện ảnh. Vì vậy, vâng lần tới, nếu có cơ hội đóng phim, tôi muốn tham gia diễn xuất trong một dự án điện ảnh.

K-pop là một hiện tượng toàn cầu và hầu hết các nghệ sĩ đều còn rất trẻ. Cá nhân Kang Daniel đã gặt hái thành công song cũng phải đối mặt với những "mặt trái" của sự nổi tiếng.

"Có thể nói đúng là các ngôi sao K-pop tương đối trẻ so với các nghệ sĩ khác ở các bối cảnh khác nhau và các quốc gia khác nhau… nhưng thành thật mà nói, tuổi tác không thực sự định nghĩa nghệ sĩ.

Nó không thực sự tạo ra sự khác biệt bởi vì ở Hàn Quốc, chúng tôi nói rằng không có giới hạn độ tuổi khi học mọi thứ trong giáo dục.

Tôi thực sự không thích tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, mặc dù tôi có một tài khoản và tôi không nhìn vào điện thoại của mình hàng giờ…

(Bài đăng Chủ nhật) Ngôi sao K-pop Kang Daniel: 'Tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc' - Ảnh 8.

Tôi muốn giao tiếp và lấy cảm hứng từ những người khác nhưng không có quá nhiều thông tin vì tôi muốn tự mình hiểu, hơn là so sánh mình với người khác".

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm