Thể thao

Ngôi sao điền kinh Đông Nam Á phá kỷ lục ASIAD, bảo vệ thành công HCV

01/10/2026 11:17 GMT+7 Google News

EJ Obiena tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử cho điền kinh Philippines khi bảo vệ thành công HCV nhảy sào nam tại ASIAD 2026, đồng thời phá kỷ lục Đại hội do chính anh thiết lập cách đây 3 năm ở Hàng Châu.

Ngôi sao nhảy sào Philippines Ernest "EJ" Obiena khép lại phần thi điền kinh tại ASIAD 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng, khi vượt qua mức xà 5,91 m để bảo vệ thành công chức vô địch và thiết lập kỷ lục mới của Đại hội.

Trong đêm thi đấu mưa nặng hạt tại sân vận động Mizuho Park Athletics Stadium ở Nagoya, Obiena chỉ cần một lần bật nhảy xuất sắc để viết lại kỷ lục ASIAD. Thành tích 5,91 m giúp anh vượt qua kỷ lục cũ 5,90 m do chính mình thiết lập tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu.

"Tôi tận hưởng khoảnh khắc này, thực sự rất thích thú. Tôi yêu áp lực. Tôi biết mình đang làm được điều gì đó có ý nghĩa", Obiena chia sẻ.

Tấm HCV gần như nằm chắc trong tay Obiena sau khi anh là VĐV duy nhất vượt qua mức xà 5,75 m. Các đối thủ người Trung Quốc là Yao Jie và Li Chenyang lần lượt giành HCB và HCĐ. Yao Jie vượt qua mức 5,70 m và có cùng thành tích với Li Chenyang, nhưng xếp trên nhờ ít lần nhảy hỏng hơn. Li bỏ qua mức 5,80 m nhưng không thành công ở hai lần thử sau đó.

Obiena cũng hai lần thất bại ở mức 5,80 m. Tuy nhiên, khi đã chắc chắn giành HCV, anh quyết định nâng xà lên 5,91 m và chỉ thực hiện một lần thử sức. Trong điều kiện trời mưa, mặt sân ẩm ướt, Obiena vẫn thực hiện cú nhảy hoàn hảo, vượt qua mức xà 5,91 m mà không gặp trở ngại. Sau đó, VĐV Philippines quyết định dừng cuộc thi thay vì tiếp tục chinh phục kỷ lục châu Á 6,00 m do chính anh thiết lập tại Budapest (Hungary) vào tháng 8/2023.

"Điều kiện thi đấu không lý tưởng và thành thật mà nói, tôi đang bị chuột rút. Tôi có thể đã cố gắng ở mức 5,80 m, nhưng tôi nói với HLV rằng tôi nghĩ mình chỉ còn một cú nhảy tốt trong cơ thể. Vì vậy, chúng tôi quyết định thử 5,91 m. Tôi rất vui vì đã vượt qua", Obiena nói.

Ngôi sao điền kinh Đông Nam Á phá kỷ lục ASIAD, bảo vệ thành công HCV - Ảnh 1.

EJ Obiena bảo vệ thành công HCV nhảy sào nam tại ASIAD 2026, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Ảnh: ESPN Philippines

Dấu ấn đặc biệt của điền kinh Đông Nam Á

Đây là HCV ASIAD thứ hai liên tiếp của Obiena ở nội dung nhảy sào. VĐV Philippines đồng thời trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điền kinh khu vực trong những năm gần đây.

Obiena là nhà vô địch châu Á bốn lần và từng giành hai huy chương tại giải vô địch thế giới. Thành tích của anh góp phần đưa điền kinh Philippines xuất hiện thường xuyên hơn trên bản đồ thế giới. Điều này càng đặc biệt bởi Philippines không phải quốc gia có truyền thống cạnh tranh huy chương ở những nội dung điền kinh hàng đầu châu Á.

"Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều VĐV đẳng cấp thế giới đến như vậy trong một thế hệ nhỏ. Tôi hạnh phúc khi được là một phần trong số đó. Đó thực sự là một hành trình tuyệt vời. Tôi gần như đã đạt được mọi điều từng mơ ước khi còn nhỏ. Tôi chỉ còn thiếu Olympic", Obiena chia sẻ.

Chiến thắng của Obiena không chỉ mang về thêm một HCV cho Philippines mà còn tạo nên dấu mốc đáng chú ý cho điền kinh Đông Nam Á tại ASIAD 2026. Trước đó, VĐV Puripol của Thái Lan đã tạo dấu ấn đặc biệt ở đường chạy 100m. Anh giành HCV với thành tích 9,90 giây, đồng thời phá kỷ lục ASIAD. Đây cũng là lần đầu tiên sau 48 năm Thái Lan có VĐV nam giành HCV 100m tại Đại hội thể thao châu Á.

Obiena cũng không phải VĐV duy nhất phá kỷ lục tại các nội dung thi đấu cuối cùng của điền kinh ASIAD 20.

Ở ném búa nữ, VĐV Trung Quốc Zhang Jiale tạo nên màn trình diễn xuất sắc với cú ném 78,27 m ở lượt thứ tư. Thành tích này giúp cô giành HCV, đồng thời phá kỷ lục châu Á. Zhang Jiale xô đổ kỷ lục 78,22 m do đồng hương Zhao Jie thiết lập hồi tháng 4/2026 tại Thành Đô. Thành tích mới cũng vượt xa kỷ lục ASIAD 77,33 m do Zhang Wenxiu thiết lập tại Incheon 2014. Zhao Jie giành HCB với thành tích 74,83 m, trong khi VĐV chủ nhà Nhật Bản Joy Iris McArthur giành HCĐ với cú ném 68,42 m.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm