Ngoại binh gốc Phi tỏa sáng ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023

22/03/2023 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vòng chung kết Giải đấu tranh Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 đang diễn ra ở sân vận động Tôn Đức Thắng TP.HCM đã chứng kiến điều thú vị khi ngoại binh người Nigeria đã toả sáng để đưa đội chủ nhà vào bán kết.

Chiều 21/3, trận tứ kết đầu tiên của giải chứng kiến cuộc đọ sức ngang ngửa của Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM và đại diện cùng thành phố là Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Ngoại binh gốc Phi toả sáng ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

Được chơi với sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM đã có vé đầu tiên vào bán kết. Ảnh: TN

Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho tới phút 32. Cầu thủ người Nigeria Olula Praisegod được đá cặp với ngôi sao đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Đoàn Hoàng Nam (4 bàn) đã che mờ người đồng đội.

Ngoại binh gốc Phi toả sáng ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 2.

Cầu thủ gốc Nigeria toả sáng với bàn thắng duy nhất trận bán kết 1. Ảnh: TN

Từ pha dàn xếp rất tinh tế, tiền đạo Olula Praisegod đã nhận bóng và tung cú sút quyết đoán ghi bàn duy nhất trận đấu. Bàn thắng này khiến các cầu thủ Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bối rối. 

Dù sở hữu những ngôi sao đã chơi rất hay từ đầu giải như Nguyễn Văn Tấn Đạt hay Triệu Hồng Chính, đội khách vẫn không thể có bàn gỡ trong thời gian còn lại. 

Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chịu thua tối thiểu và họ phải nhìn đội chủ nhà vào bán kết. Với pha loé sáng ở hiệp 1, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng được trao luôn cho Olula Praisegod của Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Ngoại binh gốc Phi toả sáng ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 3.

Đại học Thuỷ lợi đánh bại đối thủ cùng Thủ đô là Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội để giành vé thứ 2 vào bán kết. Ảnh: TN

Ở trận bán kết 2 diễn ra vào buổi tối giữa hai đại diện tới từ Thủ đô là Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Đại học Thủy lợi, các cầu thủ hai đội đã chơi rất quyết liệt. Hai đội không ngần ngại va chạm để cắt vụn trận đấu và với rất nhiều pha bóng va chạm, trọng tài Nguyễn Văn Chôm đã phải rút đến 4 thẻ vàng trong chưa đầy 30 phút đầu tiên.

Trong hiệp 2, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã phải chơi thiếu người do Vũ Việt Hoàng bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2. 

Bước ngoặt trận đấu tới ở những phút bù giờ cuối trận, Đại học Thủy lợi đã chơi bài tâm lý khi đưa thủ môn Lê Thanh Phúc vào thay Ngô Minh Quý để bắt luân lưu 11m.

Hòa 0-0 sau 2 hiệp chính thức, 2 đội phải phân định thắng thua ở loạt 11m cân não. Đại học Thủy lợi đã đi tiếp nhờ màn toả sáng của thủ thành Thanh Phúc và họ chiến thắng 4-2 ở loạt đá 11m. Như vậy, Đại học Thủy lợi sẽ gặp Đại học Tôn Đức Thắng ở trận bán kết 1.

Lịch thi đấu vòng tứ kết ngày 22/3 (sân Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM):

15h30: Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM – Đại học Nông Lâm TP.HCM

17h45: Đại học Văn Lang – Đại học Huế

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm