25/12/2025 19:39 GMT+7 | HighTech
Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội đang cho thấy một cách tiếp cận khác biệt: không chỉ dừng ở việc tổ chức thực hiện chủ trương, mà chủ động thử nghiệm, kiến tạo và dẫn dắt mô hình phát triển mới.
Tinh thần "làm trước, chịu trách nhiệm trước" của Thủ đô đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết 57 vào đời sống kinh tế - xã hội.
Sáng 25/12/2025, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội tại Cung Thanh niên Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Thành phố đã tham quan không gian triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo bên lề Hội nghị.

Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời ra mắt Mạng lưới đổi mới áng tạo Hà Nội tại Cung Thanh niên Hà Nội ngày 25/12/2025 và được tiếp sóng với nhiều điểm cầu trên cả nước. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Hội nghị không chỉ nhằm đánh giá những kết quả nổi bật sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị của Hà Nội trong việc đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển then chốt của Thủ đô trong giai đoạn tới.
Từ thực thi chủ trương đến kiến tạo mô hình phát triển
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội xác định việc triển khai Nghị quyết 57 không chỉ là thực hiện một chủ trương lớn mà là "quá trình thử nghiệm và kiến tạo một mô hình phát triển mới".
Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần tiệm cận giới hạn, Hà Nội nhận thức rõ rằng đột phá không đến từ việc làm nhiều chương trình hơn hay đầu tư thêm những dự án rời rạc, mà đến từ việc giải quyết những mâu thuẫn lớn của phát triển hiện nay. Đó là mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng trưởng nhanh với đòi hỏi phát triển bền vững; giữa tập trung nguồn lực với sự phân tán trong quản lý; giữa khát vọng đổi mới sáng tạo với năng lực hấp thụ của bộ máy và xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chính vì vậy, Hà Nội đã lựa chọn con đường khó hơn: "đi trước để thử nghiệm, làm trước để kiểm chứng và chịu trách nhiệm trước", coi đây là đóng góp thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế chung của cả nước.
Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thay vì những dự án đơn lẻ
Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57, Hà Nội xác định trọng tâm không chỉ là thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo nghĩa hẹp, mà là kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có năng lực dẫn dắt phát triển. Trong hệ sinh thái đó, thể chế, không gian, dữ liệu và con người được tổ chức lại một cách căn bản.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, trong chỉnh thể phát triển mới, khu công nghệ cao và đô thị thông minh không phải là những dự án độc lập mà là hai trụ cột về không gian, hạ tầng và mô hình quản trị. Đây là nền tảng để khoa học - công nghệ đi vào thực chất, lan tỏa vào toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị
"Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các chủ thể không chỉ cùng tồn tại mà được kết nối, dẫn dắt và ràng buộc trách nhiệm trong chuỗi giá trị" - ông Trương Việt Dũng khẳng định.
Theo ông, việc Hà Nội nhiều năm liên tiếp dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là tín hiệu cho thấy hệ thống đang hình thành năng lực hấp thụ chính sách và mức độ kết nối cần thiết để bước sang giai đoạn chủ động kiến tạo và dẫn dắt thử nghiệm các mô hình phát triển mới.
Ra mắt HiHUB - bước cụ thể hóa tinh thần "làm trước"
Một trong những dấu ấn rõ nét của Hà Nội trong triển khai Nghị quyết 57 là việc ra mắt Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB). Mạng lưới gồm 7 thành viên: Cung Thanh niên, 46 Trần Hưng Đạo, Đại học Bách Khoa, TASECO Ngoại giao đoàn, Elcom, Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Upgen.
HiHUB được thiết kế như một hạ tầng hỗ trợ đổi mới sáng tạo với các không gian đổi mới sáng tạo, phòng lab dùng chung, nhà điều hành thông minh, cung cấp không gian làm việc chung, hosting miễn phí, dịch vụ kế toán - thuế - pháp lý dùng chung cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối nguồn lực, ươm tạo ý tưởng, thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Cùng với đó, Hà Nội đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Seoul, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Chương trình cũng công bố hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa 03 dự án khoa học - công nghệ tiêu biểu; hỗ trợ của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho 9 dự án khởi nghiệp khoa học - công nghệ từ các trường đại học, học viện.
Tham gia đầu tư mạo hiểm - bước đi chưa từng có
Một điểm nhấn khác tại Hội nghị là việc chính thức ra mắt Liên minh Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội với sự tham gia của Thành phố cùng 6 đối tác là các tập đoàn, doanh nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm. Tổng số vốn đầu tư dự kiến lên tới 1.200 tỷ đồng.
Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của Nhà nước nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước. Việc Nhà nước cùng chia sẻ rủi ro với khu vực tư nhân được xem là minh chứng rõ ràng cho tinh thần "làm trước, chịu trách nhiệm trước" trong triển khai Nghị quyết 57.
Có thể thấy, sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Hà Nội không chỉ "đi đầu" về chỉ số, mà đang chủ động đóng vai trò "phòng thí nghiệm chính sách" cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lựa chọn "làm trước, chịu trách nhiệm trước" của Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với Hà Nội, mà còn mở ra những gợi ý quan trọng cho quá trình hoàn thiện thể chế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước trong giai đoạn tới.
Bên lề Hội nghị, không gian triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ như nền tảng bản đồ số NDAMaps, Mạng lưới Chuyển đổi kép GreenHUB, ví định danh phi tập trung 1HUB, các sản phẩm xác thực và truy xuất nguồn gốc NDATrace, NDAChain cùng nhiều nền tảng chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất