Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025: Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh "Đô thị đáng sống"

23/12/2025 16:46 GMT+7 | HighTech

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong tiến trình phát triển đô thị thông minh khi được xướng tên ở hạng mục cao nhất tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được sự ghi nhận danh giá này, thông qua cả đánh giá chuyên môn và bình chọn rộng rãi của người dân trên toàn quốc.

Sáng 23/12 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ công bố và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025). Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025, quy tụ đông đảo đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp công nghệ.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch của các đô thị Việt Nam sang giai đoạn "Chuyển đổi kép" – kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trên hết, giải thưởng hướng đến mục tiêu cốt lõi: Ứng dụng công nghệ để kiến tạo những thành phố có chất lượng sống ngày càng cao cho người dân.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025: Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh "Đô thị đáng sống" - Ảnh 1.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025) nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025, diễn ra ngày 23/12 tại Hà Nội

Tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 8 giải cho khối đô thị và 10 giải cho các giải pháp công nghệ. Những con số và hồ sơ tham gia cho thấy nhiều địa phương đã bước sang giai đoạn đầu tư thực chất cho kinh tế số và xã hội số, thay vì triển khai công nghệ mang tính hình thức.

Công nghệ được nhìn nhận không phải để "trình diễn", mà để giải quyết các bài toán nan giải của đô thị như ùn tắc giao thông, ngập lụt, cải cách thủ tục hành chính hay tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo đã dần hiện diện sâu trong đời sống đô thị, từ cung cấp dịch vụ công đến hỗ trợ công tác an ninh, trật tự.

Với việc được ghi nhận tại 3 hạng mục gồm: Quản trị, điều hành thông minh; Môi trường xanh - phát triển bền vững; và Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng được Ban tổ chức đánh giá là địa phương xuất sắc nhất tại Giải thưởng năm nay. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp thành phố sông Hàn giữ vững danh hiệu này.

Trong năm qua, Đà Nẵng cho thấy những bước đi quyết liệt và bài bản trong chiến lược phát triển. Bên cạnh thế mạnh về môi trường sống và du lịch, thành phố đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ cao như công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy hình thành Trung tâm Tài chính khu vực với nhiều chính sách ưu đãi cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025: Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh "Đô thị đáng sống" - Ảnh 2.

Đà Nẵng lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh "Đô thị đáng sống"

Thực tiễn cho thấy, khái niệm "thành phố thông minh" trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở cảnh quan xanh, không khí trong lành hay bãi biển đẹp, mà còn là nơi tạo ra việc làm chất lượng cao, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực.

Cùng với Đà Nẵng, Thủ đô Hà Nội cũng tạo dấu ấn rõ nét khi đạt giải ở hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh trong lĩnh vực dịch vụ công. Điểm đột phá của Hà Nội nằm ở việc tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giao tiếp giữa chính quyền và người dân.

Việc đưa vào vận hành Tổng đài AI, Trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7 cùng ứng dụng công dân số iHanoi đã giúp công nghệ trở thành cầu nối hiệu quả và nhân văn, giúp chính quyền "nghe được, hiểu được và phục vụ được" người dân một cách minh bạch, kịp thời. Với quy mô dân số hơn 10 triệu người, đây được xem là thành tựu đáng ghi nhận của một siêu đô thị.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025: Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh "Đô thị đáng sống" - Ảnh 3.

Hà Nội đạt giải ở hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh trong lĩnh vực dịch vụ công

Ngoài ra, các địa phương như tỉnh Tây Ninh, thành phố Huế cùng nhiều đơn vị đạt giải khác cũng được Ban tổ chức đánh giá cao nhờ kiên trì xây dựng nền tảng quản trị số từ gốc, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phục vụ.

Một điểm nhấn nổi bật của Giải thưởng năm 2025 là việc mở rộng bình chọn "Đô thị đáng sống" tới người dân trên mọi miền đất nước. Theo Ban tổ chức, đây là thông điệp rõ ràng khẳng định rằng công nghệ - dù là AI, bán dẫn hay IoT - cũng chỉ là công cụ, còn đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc của con người.

Hoạt động bình chọn dựa trên 7 tiêu chí gồm: Quản trị, Giao thông, Môi trường, Hạ tầng, Khởi nghiệp, An ninh và Kinh tế số. Kết quả ghi nhận hơn 200.000 lượt bình chọn hợp lệ. Trong đó, Đà Nẵng đạt số phiếu gần như tuyệt đối với 163.984 lượt, chiếm gần 70% tổng số phiếu.

Huế và Quảng Ninh lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với 65.379 và 21.120 phiếu. Đáng chú ý, Huế là địa phương có số lượng người ngoại tỉnh tham gia bình chọn cao nhất cả nước, với hơn 8.000 lượt.

Top 5 tỉnh, thành phố có tổng điểm bình chọn cao nhất ở tất cả các hạng mục gồm: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An. Kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng sống và hiệu quả quản trị tại các đô thị.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025: Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh "Đô thị đáng sống" - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức - cho biết: "Đô thị thông minh, theo định nghĩa mới, là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, và công nghệ là công cụ nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Đô thị thông minh không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm, mà là sự kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân - cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực".

Ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, đô thị thông minh không đồng nghĩa với việc lắp đặt nhiều cảm biến hay phần mềm, mà cốt lõi là sự kết nối hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng, cũng như khả năng liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực.

Theo Chủ tịch VINASA, Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam không ngừng được đổi mới để kịp thời ghi nhận những chuyển biến tích cực của các địa phương, đồng thời giới thiệu và kết nối các sản phẩm công nghệ xuất sắc phục vụ phát triển đô thị thông minh, bền vững vì hạnh phúc của người dân và tăng trưởng kinh tế. Ông cũng bày tỏ mong muốn Đà Nẵng sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thành phố Thông minh năm 2026.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam do VINASA khởi xướng từ năm 2020, gắn với quá trình triển khai Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025. Qua nhiều năm tổ chức, giải thưởng đã trở thành thước đo uy tín, phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị và năng lực điều hành của các chính quyền đô thị trên cả nước.

Các hạng mục được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam

1. Quản trị, điều hành thông minh:

Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Huế và tỉnh Tây Ninh

2. Môi trường xanh - Phát triển bền vững:

Thành phố Đà Nẵng

3. Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo:

Thành phố Đà Nẵng

4. Dịch vụ công thông minh:

Thành phố Hà Nội

5. Danh hiệu "Đô thị đáng sống Việt Nam":

Thành phố Đà Nẵng

Thành Quách. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm