18/12/2025 05:30 GMT+7 | SEA Games 33
Một ngày thi đấu bùng nổ và thành công nhất kể từ sau lễ khai mạc đã giúp Đoàn Thể thao Việt Nam thu hẹp đáng kể khoảng cách về số lượng HCV với Indonesia để mở ra hy vọng tấn công vào Top 2.
Các tay chèo Việt Nam đã có ngày thi đấu chia tay SEA Games 33 cực kỳ ấn tượng, khi giành 3 HCV trong số 4 nội dung chung kết diễn ra trong ngày 17/12. Khởi đầu bằng tấm HCV của Hồ Thị Duy ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ với thành tích 9 phút 8 giây 53 (bỏ xa thuyền Philippines về nhì tới hơn 6 giây). Tới Hoàng Văn Đạt/Nguyễn Phú thi đấu thành công ở nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ một mái chèo. Cuối cùng, bộ tứ Hiền/Giang/Hảo/Huệ khép lại ngày thi đấu ấn tượng bằng chiến thắng ở nội dung thuyền 4 nữ.
Kết thúc SEA Games 33, đội tuyển rowing quốc gia giành được 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, dẫn đầu toàn đoàn, xếp trên Indonesia (3, 2, 1) và Philippines (1, 1, 2). Kết quả này vượt xa sự mong đợi, cũng như vượt chỉ tiêu giành từ 2-3 HCV đề ra trước ngày lên đường. Đặc biệt, qua phần thi đấu ở Thái Lan, rowing Việt Nam tiếp tục trình làng một thế hệ trẻ tài năng, bản lĩnh và thành tích tiếp tục được khẳng định trong các cuộc thi đấu quốc tế quan trọng.
Một trong số các gương mặt trẻ gây ấn tượng tại SEA Games 33 là Hồ Thị Duy. Tay chèo 19 tuổi sinh ra tại Bạc Liêu lần đầu tiên dự SEA Games đã phát huy tốt khả năng tích lũy trong quá trình vượt khó tập luyện. Còn dưới góc độ chuyên môn, thành tích ở nội dung thuyền 4 nữ và thuyền 4 nữ một mái chèo là những điểm sáng nổi bật nhất khi mở ra cơ hội tranh chấp ở đấu trường ASIAD sắp tới.

Các tay chèo rowing Việt Nam đã có một kỳ SEA Games đầy thành công. ẢNH: Đoàn TTVN
Ngày ra quân của đội tuyển vật tại SEA Games 33 được đánh giá là ấn tượng, khi các đô vật Việt Nam giành chiến thắng áp đảo và khẳng định vị thế số 1 trên đấu trường khu vực. 3 tấm HCV đầu tiên được đem về do công của Nguyễn Công Mạnh (hạng 77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (hạng 87kg nam) và Nguyễn Minh Hiếu (hạng 97kg nam) đã giúp đội tuyển vật hoàn thành 50% chỉ tiêu huy chương. Quan trọng hơn, mỗi tấm huy chương ở thời điểm này sẽ giúp toàn đội trút bỏ áp lực tâm lý để tiếp tục thi đấu thăng hoa trong 8 hạng cân tiếp theo.
Trong tình thế chịu nhiều áp lực từ khách quan, các võ sĩ pencak silat cũng đã vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu đề ra với 2 tấm HCV do công của Nguyễn Tấn Sang (hạng 75-80kg nam) và Nguyễn Duy Tuyến (hạng 85-90kg nam). Đây là kỳ SEA Games đầy khó khăn với thầy trò đội tuyển pencak silat khi không thể giành được huy chương nội dung biểu diễn và lọt vào tới 9 trận bán kết, 4 trận chung kết nhưng chỉ có được 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.
Tương tự là đội tuyển Muay, dù có đại diện góp mặt ở 6 trận chung kết trong ngày thi đấu cuối cùng nhưng chỉ có Nguyễn Thị Chiều (hạng 57kg) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng 60kg) thành công trong việc giành HCV. Tại SEA Games 33, Thái Lan áp đảo các đoàn với việc giành 11 HCV trong 18 nội dung thi đấu. Ngoài ra, rất nhiều lời phàn nàn và bức xúc về công tác trọng tài cũng đã xuất hiện sau các cuộc thi đấu.
HCV: Hồ Thị Duy (rowing - thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing - thuyền bốn nữ); Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowing - thuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo); Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng - 25m súng ngắn đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng - 25m súng ngắn cá nhân nữ); Nguyễn Tấn Sang (pencak silat - hạng 75-80kg nam); Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat - hạng 85-90kg nam); Nguyễn Công Mạnh (vật cổ điển - hạng 77kg nam); Nghiêm Đình Hiếu (vật cổ điển - hạng 87kg nam); Nguyễn Minh Hiếu (vật cổ điển - hạng 97kg nam); Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm - kiếm 3 cạnh cá nhân nam); Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm - kiếm chém cá nhân nam); Nguyễn Thị Chiều (muay, hạng 57kg nữ); Nguyễn Thị Phương Hậu (muay - hạng 60kg nữ); Trần Đình Thắng (cử tạ, hạng +94kg nam); Bóng ném nữ.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất