Nhật ký AIG 3: Cán đích

03/11/2009 08:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Chỉ sau 2 ngày khai mạc, dù lạc quan đến mấy nhưng không thể tin nổi đoàn thể thao Việt Nam đã cán đích chỉ tiêu, tạm thời xếp trên cả cường quốc thể thao là Trung Quốc.

Với 506 VĐV tham dự 20 môn chính thức, một môn biểu diễn, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15 đến 20 HCV. Tiếp xúc với một số quan chức thể thao trước thềm AIG 3, dù rất tự tin nhưng vẫn phảng phất nỗi lo, nhất là khi soi lại các đoàn vẫn thấy lực lượng mạnh. Mặt khác, đây là kỳ tranh tài mà các VĐV chúng ta sẽ phải tranh đấu với những đối thủ ở đẳng cấp cao, lại vượt trội thể trạng. Thậm chí, không ít gương mặt đã đủ tầm thi đấu thế giới.

Cho đến thời điểm này, có thể nói, rất nhiều VĐV đã của chúng ta đã vượt qua được mặc cảm của kẻ yếu. Vũ Thị Hương xứng đáng là lá cờ đầu. Đúng vậy, muốn vươn ra biển lớn thì không có chỗ cho sự sợ hãi.

Hôm qua Hương mặc váy, đi đôi dày đỏ gương mặt được trang điểm rất ấn tượng và nữ tính khi xuất hiện ở cung điền kinh. Cô bảo mình ngồi trên khán đài, nhiều người không nhận ra, còn kháo nhau "con Hương Thái Nguyên nó chạy đỉnh nhẩy!". Kể xong, Hương cười bẽn lẽn!
 
Dương Thị Huyền Trang giành HCV ở môn lặn - Ảnh TTXVN

Chiều qua, Trương Thanh Hằng cũng đã thể hiện được gương mặt khác hẳn ngày ra quân thất bại. Tấm HCB của Hằng cũng giá trị rất lớn, bởi đường đua trong nhà khác hẳn ngoài trời. Cô lại bị hai đối thủ Kazakhstan chèn ép suốt hành trình. Nói thế để thấy, Hằng cần được sẻ chia, bởi cô còn những áp lực cũng "khó nói" lắm!

Nếu như các đối thủ có thể "kêu ca" Vovinam là quốc võ của người Việt, khó cạnh tranh, thì họ đã phải nhìn lại thể thao nước chủ nhà khi đã giành những HCV ở những môn không độc tôn. Thể thao điện tử, lặn, múa lân, Kurash (1). Nhìn màn biểu diễn múa lân của chủ nhà, giành tổng số điểm 9,25 qua mặt Hồng Kông (TQ) và Ma cao (TQ), hẳn những "thủ phủ" múa lân trên phải nghĩ lại…

17 HCV đạt được, chúng ta đã cán đích. Vẫn còn 6 ngày nữa cho thêm những chiến tích.

NGỌC HÒA
 
* Bảng Vàng đoàn TTVN
1. Vũ Thị Hương (điền kinh)
2. Nguyễn Trung Kiên (lặn)
3. Phạm Thị Phượng (Vovinam)
4. Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Bình Định – Phạn Ngọc Tới – Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)
5. Cao Vũ Linh – Võ Trần Hoàng Mai – Trần Thanh Sơn – Nguyễn Văn Thời (Vovinam)
6. Thân Lại Kim Long (Vovinam)
7. Phan Thị Ngọc Hân (Vovinam)
8. Phạm Lê Thảo Nguyên - Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Lê Quang Liêm - Hoàng Thị Bảo Trâm (Cờ chớp)
9. Nguyễn Kim Khánh - Trần Minh Nhựt - Nguyễn Như Phúc - Bùi Phương Thảo - Huỳnh Văn Tân (E-sports)
10. Nguyễn Nhất Tú (lặn)
11. Võ Nguyên Linh (Vovinam)
12. Nguyễn Minh Tính (Vovinam)
13. Lâm Đông Vượng – Trần Thế Thường (Vovinam)
14. Chu Thị Minh Thủy, Dương Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Thu Phương (lặn)
15. Nguyễn Trung Kiên, Trần Bảo Thu, Phan Lưu Cẩm Thành, Đào Ngọc Tuyến (lặn)
16. Văn Ngọc Tú (Kurash)
17. HCV môn Lân – Sư – Rồng
 

Bảng tổng sắp huy chương

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Việt Nam

17

10

10

37

2

Trung Quốc

14

10

5

29

3

Hàn Quốc

7

5

5

17

4

Kazakhstan

6

5

6

17

5

Thái Lan

4

3

13

20

6

Iran

4

3

6

13

7

Saudi Arabia

4

2

2

8

8

Indonesia

3

1

10

14

9

Uzbekistan

2

2

1

5

10

Qatar

2

1

2

5

11

Ấn Độ

1

3

6

10

12

Nhật Bản

1

3

4

8

13

Campuchia

1

3

3

7

14

Lào

1

3

2

6

15

Bahrain

1

3

1

5

16

UAE

1

1

2

17

Đài Loan (TQ)

1

4

5

18

Iraq

1

1

2

18

Kuwait

1

1

2

20

Mongolia

1

1

20

Syria

1

1

22

Philippines

2

2

23

Ma cao(TQ)

1

1

23

Afghanistan

1

1

23

Singapore

1

1

23

Sri Lanka

1

1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm