NATO lên kế hoạch tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

12/09/2023 10:56 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 31 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Thụy Điển sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự trong năm 2024, với quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Dự kiến, khoảng 41.000 quân nhân, với 500-700 nhiệm vụ tác chiến trên không, cùng hơn 50 tàu chiến từ tất cả các quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển sẽ tham gia cuộc tập trận tại Đức, Ba Lan và vùng Baltic. Trong cuộc tập trận này, quân đội các nước đồng minh sẽ sử dụng dữ liệu địa lý thực tế.

NATO lên kế hoạch tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh - Ảnh 1.

Binh sĩ và xe quân sự Đức tham gia cuộc tập trận ở Rukla, Litva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Estonia ngày 9/9, các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu các hoạt động tập trận mở rộng dọc theo bờ Bắc của Biển Baltic. 

Trong khi đó, Latvia cho biết các cuộc tập trận theo kế hoạch của NATO gồm Steadfast Pyramid 2023 và Steadfast Pinnacle sẽ bắt đầu tại thủ đô Riga của nước này.

Ngọc Long/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm