NATO và Hàn Quốc công nhận máy bay quân sự của nhau

22/06/2023 15:28 GMT+7 | Tin tức 24h

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo Seoul và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ký thỏa thuận khởi động quy trình công nhận máy bay quân sự do hai bên sản xuất đủ an toàn để bay.

Theo hãng tin Yonhap, đại diện DAPA và Ủy ban Hàng không NATO đã ký thỏa thuận này tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ) trong ngày 21/6. Đây là động thái nhằm tăng cường hợp tác song phương về an toàn hàng không. Khả năng bay là một thước đo quan trọng chứng tỏ một máy bay có thể đảm bảo chuyến bay an toàn. 

NATO và Hàn Quốc công nhận máy bay quân sự của nhau - Ảnh 1.

Mẫu máy bay chiến đấu KF-21 Boramae được giới thiệu tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc ở thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 9/4/2021. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Nếu quá trình công nhận song phương hoàn tất, điều đó có nghĩa là NATO sẽ công nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện bay mà Chính phủ Hàn Quốc cấp cho một máy bay quân sự do nước này sản xuất.

Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên tìm kiếm sự công nhận lẫn nhau này với NATO. Tổ chức này hiện có các thỏa thuận công nhận lẫn nhau với Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp và Australia.

Ông Kim Jheenong - Cục trưởng Cục Xúc tiến Công nghiệp Quốc phòng thuộc DAPA đã bày tỏ kỳ vọng rằng sự công nhận lẫn nhau giữa Hàn Quốc và NATO, nếu được thực hiện, sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu máy bay quân sự của Hàn Quốc.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm