Nam Vương boxing Trương Đình Hoàng tranh đai WBA châu Á với võ sĩ số 1 Hàn Quốc

24/03/2023 13:46 GMT+7 | Thể thao

Sáng 24/3 tại TP.HCM, các CĐV yêu võ thuật Việt Nam đã được dự khán màn đối mặt của "Nam Vương" boxing Trương Đình Hoàng với tay đấm số 1 Hàn Quốc là Dae Huyn Beak.

Đây là trận cầu tâm điểm của giải đấu boxing chuyên nghiệp hoành tráng nhất sau rất nhiều năm của boxing Việt Nam khi có tới 3 trận tranh đai vô địch WBA châu Á.

"Nam Vương" boxing Trương Đình Hoàng sẵn sàng tranh đai WBA châu Á với võ sĩ số 1 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đình Hoàng đối đầu võ sĩ Hàn Quốc là sự kiện tâm điểm tối 25/3. Ảnh: TH

Đây là màn tái xuất rất đáng chờ đợi của võ sĩ Đắk Lắk sau sự kiện "tước đai" WBA Đông Á của một võ sĩ của Hàn Quốc Lee Hyun cách đây 3 năm. 

Các CĐV của Trương Đình Hoàng rất hồi hộp cho võ sĩ mình yêu mến khi đối thủ Dae Hyun Beak của anh được đánh giá rất cao. 

Thể hình và thể trạng của tay đấm số 1 Hàn Quốc rất ấn tượng. Đó là lý do khiến cuộc chạm trán của cả hai hứa hẹn sẽ rất đáng mong đợi với người yêu boxing.

"Nam Vương" boxing Trương Đình Hoàng sẵn sàng tranh đai WBA châu Á với võ sĩ số 1 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trận đấu của Hữu Toàn đang giữ đai WBA châu Á và võ sĩ Philippines cũng rất đáng xem. Ảnh: TH

Dae Hyun Baek được đánh giá là võ sĩ hàng đầu của quyền anh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Võ sĩ 24 tuổi đánh 4 trận, có 3 chiến thắng bằng knock-out và 1 trận thua. Trong khi đó, Đình Hoàng năm nay 33 tuổi, từng là võ sĩ quyền anh đầu tiên của Việt Nam giành đai WBA châu Á và WBA Đông Á.

Võ sĩ quê Đắk Lắk cho biết: "Tôi rất mong chờ trận đấu này. Kết quả thắng hay thua thì hãy chờ những gì diễn ra vào tối 25/3 thì mới biết được". 

Đình Hoàng đã nỗ lực tập luyện cùng ban huấn luyện với cường độ tập luyện từ 4-5 tiếng mỗi ngày từ vài tháng qua để nâng cao thể lực, sẵn sàng cho thử thách rất khắc nghiệt.

Giành được đai vô địch đã khó nhưng để bảo vệ thành công đai vô địch có hào quang long lanh là điều không hề đơn giản cho bất cứ võ sĩ nào. Với ưu thế sân nhà, võ sĩ sinh năm 1990 hy vọng sẽ mang về niềm vui cho CĐV Việt Nam.

Bên cạnh Trương Đình Hoàng, trận đấu khác ở hạng cân Minimumweight của tay đấm hàng đầu Việt Nam là Lê Hữu Toàn cũng đáng chờ đợi. Hữu Toàn sẽ so tài với Garen Diagan (Philippines) trong trận tranh đai vô địch WBA Châu Á hạng minimum. 

Tay đấm 26 tuổi xếp hạng 15 của thế giới, từng giành chức vô địch boxing chuyên nghiệp của Philippines năm 2019, tranh đai WBC Châu Á năm 2022 và kém vài bậc so với Hữu Toàn, nhưng là thử thách nặng nhất mà anh từng đối đầu từ trước tới giờ.

"Tôi phải bảo vệ danh hiệu vô địch WBA châu Á", Hữu Toàn khẳng định ngắn gọn trước giờ cân thử và chạm mặt tay đấm đến từ nền boxing hàng đầu thế giới.   

Ngoài 2 tay đấm kể trên, chủ nhà Việt Nam còn hy vọng thêm ở võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải, người đã có 7 trận đấu chuyên nghiệp. Ngọc Hải sẽ có trận tranh đai vô địch WBA Nam Á với đại diện tới từ Thái Lan Campee Phayom. 

Võ sĩ này đã có 22 chiến thắng sau 29 trận thượng đài chuyên nghiệp. Ngọc Hải cho biết, mục tiêu của mình sẽ là chiến thắng để ghi dấu ấn bằng danh hiệu WBA Nam Á hạng cân super-lightweight.

Song hành cùng với ba trận đấu đỉnh cao, các tay đấm Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài cùng dàn võ sĩ khác cũng có đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm các hoạt động thể thao chuyên nghiệp ngay tại Việt Nam.

Các trận đấu này nằm trong khuôn khổ của "LEAD: BORN TO LEAD", là giải đấu thứ 2 trong series boxing chuyên nghiệp LEAD được tổ chức bởi Shadow Entertainment phối hợp với Liên đoàn boxing TP.HCM. 

Mục tiêu của nhà tổ chức là xây dựng LEAD ngang tầm với các giải đấu quốc tế, để trở thành bệ phóng vững chãi cho các võ sĩ nước nhà sẵn sàng vươn tầm thế giới.

Giải sẽ chính thức diễn ra tại CLB võ thuật Saigon Sports Club (số 514B Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM). Sự kiện sẽ chính thức mở bán vé với số lượng có hạn từ ngày 25/3/2022. Ngoài ra, khán giả quan tâm theo dõi có thể theo dõi trực tiếp qua các nền tảng số trên truyền hình và mạng xã hội.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm