Mua sắm ào ạt, đã đến giờ Milan 'tổng thanh lý'

31/07/2023 15:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

Với việc bổ sung tiền vệ trụ Yunus Musah, người được cho là miếng ghép cuối cùng cho hàng tiền vệ được tái thiết toàn diện, công tác mua sắm của Milan đã có thể tạm gác lại. Việc cần làm lúc này là đẩy đi những người thừa.

Thực ra Milan vẫn sẽ tiếp tục mua thêm cầu thủ, với mục tiêu ít nhất 1 tiền đạo dự bị và 1 hoặc 2 cầu thủ hậu vệ cánh dự phòng cho Theo Hernandez (trái) và Calabria (phải). Nhưng đó không phải là những việc cấp thiết. Bộ phận chuyển nhượng của Milan có hẳn 1 tháng để lựa chọn các nhân tố phù hợp nhất.

Ngược lại, việc tìm đầu ra cho các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Stefano Pioli đang là mối quan tâm chính. Ngay từ trước khi lên đường đi du đấu Mỹ, Milan đã không mang theo Ante Rebic, Divock Origi và Fode Ballo-Toure với quan điểm rõ ràng là họ sẽ phải ra đi. Rebic đã được bán cho Besiktas với giá gần như cho không (500.000 euro cộng 1 triệu euro phụ phí theo thành tích). Chân sút người Croatia từng ngốn của Milan khoảng gần 30 triệu euro vào năm 2020, song dù bán giá rẻ mạt, Milan cũng tiết kiệm được khoảng 10 triệu euro tiền lương và thuế nhờ vụ này. Đó là một lợi ích đáng để đánh đổi.

Milan: Đã đến giờ “tổng thanh lý” - Ảnh 1.

Bán Rebic giúp Milan tiết kiệm được không ít tiền từ lương của cầu thủ này

Tiếp theo, Milan sẽ đẩy đi Origi. Tiền đạo người Bỉ từng được kỳ vọng rất nhiều cách đây 1 năm, khi đến từ Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng bây giờ anh không còn chỗ ở Milan nữa. Origi từng từ chối các lời mời từ Saudi Arabia để chờ đợi một tín hiệu từ Premier League, song gần như vô vọng. Hiện tại, theo báo chí, anh đã bắt đầu xem xét lại cánh cửa gia nhập Saudi Pro League, nơi lợi ích tiền bạc là rất rõ ràng. Milan sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền từ khoản lương của Origi (4 triệu euro/năm trong hợp đồng đến 2026), nếu giải phóng được khỏi cầu thủ này. Trong khi đó, Ballo-Toure đã từ chối Fulham và nhiều khả năng sẽ gia nhập Bologna theo dạng cho mượn.

Các cầu thủ cũng thuộc diện thanh lý là Messias, Saelemaekers và De Ketelaere, những người đã không có trình độ hoặc phong độ đủ tốt để thuyết phục HLV Stefano Pioli. Messias cũng được Besiktas quan tâm sát sao, trong khi Saelemaekers được cho là có lời mời từ Bundesliga. Trường hợp của De Ketelaere phức tạp hơn do Milan muốn có tối thiểu 30 triệu euro để tránh lỗ sâu, con số khiến nhiều đội bóng theo đuổi e dè. PSV muốn mượn và Milan đồng ý, nhưng cầu thủ người Bỉ từ chối phương án này với quyết tâm khẳng định mình sau một mùa giải mờ nhạt.

Ngoài ra, Milan cũng có thể bán trung vệ kỳ cựu Simon Kjaer để trẻ hóa hàng thủ. Kjaer đã xuống phong độ và hay chấn thương, trong khi Milan cần sự đảm bảo hơn cho tuyến dưới vốn không được ưu tiên tăng cường ở kỳ chuyển nhượng này. 

  V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm