Mua nhà 7 tỷ nhưng vẫn cảm thấy bí bách, cặp đôi quyết định chi thêm tiền để 'đập đi xây lại'

25/02/2023 19:01 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Hành trình tích góp mua nhà và lột xác không gian cũ của cặp vợ chồng trẻ.

"Trước khi cưới thì ba mẹ mình cho mượn 1 căn chung cư để ở. Nhưng sau khi có con, bé càng lớn thì vợ chồng mình thấy không gian cũ chật chội, chẳng có chỗ cho con chơi. Để cho bé 1 môi trường sống tốt hơn, tụi mình đã gom tiền tiền mừng cưới lúc trước có đem đầu tư đất ở quê, cộng thêm tiền tiết kiệm mà vợ chồng gom góp hơn 5 năm, vay ngân hàng ít nữa để mua được căn nhà hiện tại". Đây là câu chuyện của Mỹ Lệ (1999, Kinh doanh online), cặp đôi còn rất trẻ nhưng đã sở hữu đến 2 căn nhà.

Mua nhà cũ rồi chi 1,5 tỷ đồng để đập đi xây lại

Đây là căn nhà cũ đã được xây từ rất lâu rồi, khá bí bách, giá mua nguyên căn là 7 tỷ đồng. Tụi mình quyết định đập đi xây lại gần hết không gian nhà. Mất khoảng 4 tháng từ khâu lên ý tưởng, thi công sửa chữa và lắp đặt nội thất. Tổng chi phí sửa chữa hết khoảng 1,5 tỷ đồng nữa. Công năng trong nhà gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng chờ, 1 bếp và 1 sân chơi. Căn nhà sau khi hoàn thiện khiến tụi mình vô cùng ưng ý:

Mua nhà 7 tỷ nhưng vẫn cảm thấy bí bách, cặp đôi quyết định chi thêm tiền để "đập đi xây lại" - Ảnh 1.

Căn nhà mới của vợ chồng Mỹ Lệ

Tone màu chủ đạo của căn nhà là màu kem và nâu đậm. Tụi mình cũng tham khảo nhiều nơi trước khi lựa chọn phong cách thiết kế. Phần vì sở thích, phần cũng theo xu hướng hiện nay nên tụi mình làm nhà theo phong cách indochine, kết hợp sự hoài cổ và hiện đại. 

Vì đam mê nước hoa nên tụi mình tận dụng phòng khách làm không gian trưng bày luôn. Ở chính giữa không gian thì đặt 1 chiếc sofa loại rũ, mềm mại để có thể thoải mái xem tivi.

Khu vực bếp được xây thông cùng phòng khách. Để tạo cảm giác sáng sủa và sạch sẽ, tụi mình chọn kết hợp 2 màu kem và xanh lá cây. Đây là màu mà cả 2 đều rất yêu thích. Trong không gian này, mình thiết kế 1 chiếc bàn đảo để khi nấu ăn được rộng rãi hơn. Bên cạnh bếp, mình làm 1 khoảng xanh để tạo thêm điểm nhấn:

Cạnh bếp còn có 1 khoảng không gian mở. Mình trồng thêm cây xanh để làm thoáng bếp, bay bớt mùi và giữ được ánh sáng tự nhiên vào trong nhà.

Căn phòng mình ưng ý nhất trong nhà có lẽ là phòng ngủ master, nơi nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Vì muốn có 1 không gian thật rộng rãi, nên tụi mình mở nhiều cửa nhất có thể. Phòng ngủ được chia làm 2 khu vực chính: Tủ đồ và bàn trang điểm. Tất cả đều được làm bằng gỗ và có phong cách cổ điển:

Bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, mình đặt thêm 1 chiếc ghế sofa để đọc sách. Cảm giác vừa thư giãn, vừa đón được ánh nắng khiến tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác như được chữa lành vậy đó!

Tụi mình kết hôn năm 2020, và có dự tính mua nhà từ 2021. Nhưng đến tháng 5/2022, tụi mình mới sở hữu được căn nhà mà cả 2 mong muốn. Trải qua 1 chặng hành trình dài, từ kiếm tiền, đến tiết kiệm, rồi học cách đầu tư bất động sản,... thì mục tiêu xây tổ ấm nhỏ cũng đã được hoàn thành. 

Tích góp tiền trăm rồi đến tiền tỷ để mua được nhà

Lúc mới cưới, vợ chồng mình đều có tích lũy riêng của bản thân. Chồng thì làm kỹ sư nông nghiệp, còn mình thì chọn kinh doanh online. Lúc cưới nhau, khoản tiền mừng cưới được gom góp lại, rồi đem đi đầu tư mua đất ở quê. Vừa giữ được tiền lại có thêm khoản dự phòng, sau này nếu mua nhà thì bán đi cũng được. Tụi mình vốn dĩ chưa định mua nhà sớm như thế, ở tạm chung cư cũ của ba mẹ cũng ổn. Nhưng thực tế, khi con càng lớn, việc cho bé 1 môi trường sống thoải mái hơn, có không gian để chơi đùa khiến tụi mình suy nghĩ mãi. Thế là cưới nhau được 2 năm, mình cùng chồng quyết định gom tiền để mua 1 căn nhà cũ ở TP.HCM. Mua nhà cũ, có cái lợi là giữ được kiến trúc có sẵn, giá cả tính về lâu dài cũng có lợi hơn là chung cư. 

Mua nhà 7 tỷ nhưng vẫn cảm thấy bí bách, cặp đôi quyết định chi thêm tiền để "đập đi xây lại" - Ảnh 5.

Vợ chồng Mỹ Lệ

Quá trình tích tiền mua nhà là 1 hành trình dài, trải qua nhiều năm vừa tích lũy vừa đặt mục tiêu để cố gắng. Tụi mình còn trẻ nên không đặt nặng phải chi tiêu quá chắt bóp, nhưng không phung phí cho những khoản tiền chẳng cần thiết. Như ăn uống, hay trang phục, tụi mình đều chọn thứ đơn giản, không cầu kỳ hay cần sang chảnh gì cả. Khoản tốn kém nhất trong sinh hoạt có lẽ là đi du lịch, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng thôi. 

Về khoản tiền dành dụm, tụi mình có thói quen là gửi tiền về cho ba mẹ giữ dùm. Lâu lâu tài khoản vợ, chồng cộng lại có dư được vài chục hay vài trăm, thì thường gửi ông bà để nhờ mua vàng cất hộ. Cứ gom góp như vậy, đến khi có ý định mua nhà thì lấy ra để bán hết. 

Quan trọng nhất với tụi mình, vẫn là cố gắng kiếm được nhiều tiền, chứ không phải chăm chăm tiết kiệm. Nếu cứ tiết kiệm mãi, số tiền bạn có cũng chỉ dừng ở 1 mức rất hạn chế. Còn nếu sử dụng tiền đúng cách, vừa học cách mở rộng nguồn thu nhập lại vừa tận hưởng được cuộc sống!

Nguyễn Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm