'Mùa giải 2016 sẽ tốt hơn những năm trước'

20/02/2016 10:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Trong bóng đá lúc nào mà không có khó khăn. Nhưng chúng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mùa giải 2016, VPF sẽ tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tốt hơn những năm trước”, ông Chóng chia sẻ với Thể thao & văn hóa.

* Ông hãy cho biết cơ sở nào để ông tin mùa giải 2016 thành công?

 - Cơ sở đó là ngoài kinh nghiệm nhiều năm tổ chức thì chúng tôi có những sự chuẩn bị rất chu đáo. Về trọng tài thì có đợt tập huấn trước mùa giải. Ban trọng tài báo cáo anh em lĩnh hội được rất nhiều điều, buổi tập huấn diễn ra hết sức thành công. VPF hoàn toàn tin tưởng đội ngũ trọng tài, giám sát sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong mùa giải này. Dự kiến vài tuần nữa, trọng tài Việt Nam sẽ được trang bị bình xịt để dùng khi xảy ra lỗi trên sân. Vì đặt hàng ở châu Âu, loại dễ cháy nổ nên vận chuyển khó khăn.

Ngoài ra, việc hợp tác với Sportradar để cảnh báo tiêu cực cũng là một hình thức mới. VPF sẽ có thêm một kênh để tham khảo, hướng tới giải đấu trong sạch. Về phần cầu thủ sẽ yên tâm thi đấu vì Bảo hiểm Hùng Vương đã tài trợ. Trường hợp cầu thủ có chấn thương trong thi đấu hay tập luyện sẽ nhận được mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng (với trọng tài là 200 triệu đồng). Bóng thi đấu mùa này là hàng của Thái Lan cũng chất lượng hơn, hỗ trợ cầu thủ phát huy khả năng.

* Về sự chuẩn bị của các CLB trong mùa giải mới, VPF khảo sát và đánh giá thế nào, thưa ông?

- Trước mùa giải mới, VPF cùng lãnh đạo các CLB có chuyến đi học hỏi mô hình hoạt động của các nền bóng đá phát triển trong châu lục. Rất nhiều bài học được rút ra từ những chuyến đi đó và nhiều CLB đã học tập. Các CLB đã nâng cấp sân bãi, chú trọng cơ sở vật chất phục vụ giải đấu hơn. Điều đáng mừng nhất là các CLB đã ý thức tốt hơn về sự chuyên nghiệp. Họ đầu tư sân bãi, ghế ngồi, phòng ốc, nhà vệ sinh phục vụ CĐV tốt hơn. CLB còn quan tâm đến hình ảnh, tổ chức những chuyến đi làm từ thiện… Tất cả đều với mục đích phục vụ cộng đồng tốt hơn.

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: 'B.Bình Dương đưa ý kiến quá vội vàng'

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: 'B.Bình Dương đưa ý kiến quá vội vàng'

CLB B.Bình Dương đã có ý kiến phản đối sau khi lắng nghe thông tin trận Siêu Cúp QG 2015 sẽ tổ chức tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Nhưng theo ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc VPF, thì B.Bình Dương đã phản ứng quá vội vàng.


Cũng phải ghi nhận những khó khăn của các CLB, tất cả đến từ nguyên nhân tài chính. Kinh tế chưa có dấu hiệu khởi sắc nên cũng khó cho nhà đầu tư bỏ tiền nhiều vào bóng đá. Thêm nữa là việc nhập nhằng giữa địa phương và CLB vẫn còn. Ví dụ như mặt sân là của địa phương, CLB nếu muốn cải tạo không phải nói là làm ngay được. VPF sẽ tổ chức giải đấu tốt nhất nếu sự chuyên nghiệp bắt đầu từ các CLB. VPF vẫn là đơn vị tổ chức nhưng phải phụ thuộc vào BTC sân. BTC các sân phải đảm bảo tốt điều kiện cơ sở vật chất thì chắc chắn công tác tổ chức sẽ đàng hoàng hơn. Vấn đề thì lúc nào cũng có như tôi đã nói, bóng đá lúc nào cũng khó khăn nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, tháo gỡ từ từ.

* Theo ông mùa giải này có những thuận lợi gì?

- Đầu tiên là người dân Việt Nam rất đam mê bóng đá. Các ông bầu vẫn giữ lửa đam mê của mình. Các CLB hướng tới phục vụ CĐV nhiều hơn bằng đầu tư làm hình ảnh, thiết kế trang phục, làm từ thiện… Họ nhận thấy tầm quan trọng thế nào của CĐV. Sau nhiều năm xây dựng, các CLB đã có được những đơn vị danh tiếng tài trợ như Long An, Hà Nội T&T, B.Bình Dương có Kappa, Than Quảng Ninh có Joma, Đồng Tháp có Codad hỗ trợ trang phục. Nhìn chung các CLB tổ chức khoa học, làm việc chỉn chu, nghiêm túc hơn và thường xuyên cập nhật xu hướng tiên tiến của thế giới.

* Câu hỏi cá nhân, ông có thấy áp lực trên ghế Tổng giám đốc VPF?

- Tôi là người điều hành chung, còn Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc là người sâu sát tình hình hơn. Ở VPF, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của lãnh đạo, đồng nghiệp lẫn giới truyền thông. Công việc nào cũng có áp lực nhưng tất cả đều được chia sẻ và không có gì khó khăn đến lúc này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

5. 2016 sẽ là mùa giải thứ 5 CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) điều hành các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

4. B.Bình Dương là đội VĐQG nhiều lần nhất khi giải mang tên gọi V-League. Nhưng nếu tính từ ngày giải VĐQG ra đời năm 1980, họ vẫn kém Thể Công 1 chiếc Cúp.

1. Lần đầu tiên sau 4 năm điều hành, VPF có sự hỗ trợ của Sportradar, đơn vị chuyên hỗ trợ phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Và đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ lẫn trọng tài tham gia giải được mua bảo hiểm đề phòng sự cố.

***

Đánh giá về ứng viên vô địch trong mùa giải này, ông Chóng cho biết: “Đi 1 vòng quanh các CLB để nắm bắt tình hình, tôi nghĩ sẽ khó khăn cho B.Bình Dương trong việc bảo vệ chức vô địch của mình. Các CLB như Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh và mùa này nổi lên là FLC Thanh Hóa rất mạnh. Đội nào cũng nhăm nhe chức vô địch. Tôi nghĩ trong chặng đường dài, đội nào duy trì sự ổn định tốt hơn thì họ sẽ chiếm được vị trí cao nhất”.


Việt Hà (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm