Khởi tranh Toyota V-League 2016: Bầu Đức có còn 'nổ'?

20/02/2016 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bị bệnh lui vào hậu trường, bầu Đức đã dành quyền chủ động điều hành ở VFF khi chủ trì mấy sự kiện quan trọng, đặc biệt chọn HLV nội Hữu Thắng. Tuy thế, liệu V-League ông có còn “nổ”?

Bởi ông đã mất đi 3 tinh binh là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Để bù đắp những lỗ  hổng này là không đơn giản.

Thắng HAGL luôn là niềm vui sướng của các CLB, là một trải nghiệm mà bất cứ HLV, cầu thủ nào cũng muốn, dù HAGL không phải quá khó đánh bại. Bầu Đức sẽ làm gì để phá thế bị đánh hội đồng có chủ ý hoặc không?

Và cả trọng tài, lực lượng quyết định, tưởng phải thân bầu Đức, nhưng mùa qua khiến ông và đội bóng nhiều lần kêu trời. Nói chung quá nhiều khó khăn đang chờ đợi ông chủ nhiều tham vọng.

HAGL khởi động mùa giải mới không tốt chút nào khi đứng áp chót ở hai giải đấu do họ tự  đứng ra tổ chức. Nhưng đó chỉ là một hệ quả nhỏ sau một loạt những hoạt động sôi nổi của HAGL  trong hai tháng qua, đặc biệt ở thị trường chuyển nhượng.

Ngoài 3 “chiến binh”, sự ra đi của “công thần” Hoàng Thiên (sang SHB. Đà Nẵng) cũng gây tổn thất lớn. Sự ra đi của 4 tên tuổi quan trọng nhất (cùng việc trung vệ Tiến Dũng trở lại Viettel) chắc chắn khiến HLV Quốc Tuấn phải lao đao trong việc tìm kiếm sự thay thế. Không những thế, sức hút của HAGL với người hâm mộ cả nước cũng sẽ giảm đi đáng kể. Bởi chính Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là nhân tố chủ chốt làm nên thương hiệu cho đội bóng của bầu Đức như cái cách khán giả tràn xuống sân Pleiku ở vòng 1 V-League năm ngoái.

Mất nhiều trụ cột, sự  bổ sung thêm hai cái tên đáng chú ý là cầu thủ người nhật Masaaki Ideguchi và tiền đạo người Brazil Osmar Moreira vẫn đang chờ thử lửa chính thức.  Cả hai có chất lượng tốt, thi đấu chấp nhận được ở những trận giao hữu trước giải, nhưng cần nhớ trong 5 năm trở lại đây,  HAGL rất lận đận với vấn đề ngoại binh. Osmar và Ideguchi có thể không nằm ngoài những chữ kí hớ của đội chủ sân Pleiku.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bầu Đức xứng đáng làm quyền Chủ tịch VFF'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bầu Đức xứng đáng làm quyền Chủ tịch VFF'

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Hội nghị bất thường BCH VFF diễn ra tại TP.HCM hôm qua vẫn chưa giải quyết được vấn đề quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, đó là thay đổi bộ máy lãnh đạo trong ngôi nhà VFF.


Trải qua một kì chuyển nhượng, nhiều người đặt dấu hỏi cho tham vọng của bầu Đức tại V-League khi để những cái tên tốt nhất ra đi. Cách đây 1 năm, bầu Đức từng tự cho rằng HAGL có thể tranh chấp ngôi vô địch. Nhưng sau khi “hút chết” và chỉ thoát hiểm ở những vòng đấu cuối, chắc chắn ông chủ của HAGL đã nghĩ khác ở mùa giải năm nay.

Trái ngược với HAGL, đối thủ của họ - CLB Hà Nội đang rất khát khao trong lần đầu tiên có mặt tại sân chơi số 1 Việt Nam. Họ kí hợp đồng với tiền đạo từng khoác áo PSG (Pháp) Maurice và trung vệ Andy Mgisewa (Uganda). Đồng thời, những cái tên nội như Quốc Long, Ngọc Duy, Văn Dũng cập bến giúp CLB Hà Nội tự tin hơn khi chinh chiến tại V-League.

HAGL là một đội bóng giàu thành tích và kinh nghiệm ở V-League nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Cái cách họ chuẩn bị về lực lượng cho mùa giải mới, thành phần lực lượng chỉ có một cầu thủ có trên 3 năm kinh nghiệm tại V-League là tiền vệ Trần Vũ không khiến HAGL nhỉnh hơn một tân binh như CLB Hà Nội ở trận đấu khai màn mùa giải. Thậm chí một thất bại với đội bóng phố Núi là điều khó tránh khỏi.

Bầu Đức, liệu năm nay ông có thể thoát khỏi “ốm” với đội bóng như mùa trước?

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm