29/09/2025 06:03 GMT+7 | Bóng đá Anh
Ruben Amorim đang chịu áp lực nặng nề tại MU sau thất bại 1-3 trên sân của Brentford. Trận thua này không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật của ông mà còn làm dấy lên câu hỏi về vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes.
Kể từ khi dẫn dắt MU, Amorim áp dụng sơ đồ 3-4-3 từng thành công tại Sporting CP. Tuy nhiên, tại Premier League, hệ thống này bộc lộ nhiều hạn chế. United chỉ thắng 9 trong 32 trận, một thành tích đáng thất vọng. Trận thua Brentford là minh chứng rõ nét cho sự thiếu hiệu quả của chiến thuật này. Đội chủ nhà đã khai thác triệt để điểm yếu ở tuyến giữa, nơi Fernandes được bố trí làm tiền vệ trụ thay vì vị trí số 10 sở trường.
Amorim kiên quyết sử dụng Fernandes trong vai trò kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng điều này làm giảm tầm ảnh hưởng của anh. Trong trận gặp Brentford, Fernandes không hoàn thành pha rê bóng nào, chỉ đạt tỷ lệ chuyền chính xác 78% và mất bóng tới 18 lần. Theo Sofascore, anh nhận điểm thấp nhất trong đội (5.8). Đáng lo ngại hơn, Fernandes sút hỏng quả phạt đền quan trọng, lần thứ 2 thất bại từ chấm 11 mét mùa này, đều trước các đội bóng London.
Fernandes từng là trái tim của United, luôn tỏa sáng với những đường chuyền quyết định và bàn thắng quan trọng. Nhưng trong hệ thống của Amorim, anh dường như bị kìm hãm. Vai trò tiền vệ trung tâm yêu cầu Fernandes chơi đơn giản, tham gia phòng ngự nhiều hơn, trái ngược với phong cách tìm kiếm đường chuyền đột phá của một số 10.
Đã đến lúc loại Bruno
Thống kê cho thấy Fernandes đang dẫn đầu Premier League về số lần sút hỏng phạt đền kể từ năm 2020, với 7 lần thất bại, ngang Jamie Vardy. Mùa này, anh bỏ lỡ 2 trong 4 quả phạt đền, một con số đáng báo động với cầu thủ từng là "chuyên gia" đá 11m. Ngoài ra, Fernandes chỉ thắng 50% tranh chấp tay đôi, không tham gia tranh chấp bóng bổng và thường xuyên bị đối thủ vượt qua khi United phòng ngự. Hình ảnh anh gần như "bỏ cuộc" cuối trận trước Brentford cho thấy khó khăn trong việc thích nghi với hệ thống mới.
Thất bại trước Brentford khiến Amorim đối mặt nguy cơ bị sa thải. Cựu HLV Wolves, Gary O'Neil, cảnh báo rằng trận gặp Sunderland sắp tới sẽ là bài kiểm tra sống còn. Nếu không thắng đội bóng mới thăng hạng, Amorim có thể mất việc. Ban lãnh đạo United đã đầu tư mạnh mẽ vào mùa Hè, chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens, nhưng đội chỉ giành 7 điểm sau 6 trận, đứng thứ 14 tại Premier League.
Việc tiếp tục sử dụng Fernandes ở vị trí không phù hợp đang trở thành sai lầm lớn của Amorim. Loại bỏ Fernandes, dù chỉ tạm thời, có thể giúp ông thử nghiệm hệ thống mới, nơi các cầu thủ được phát huy đúng sở trường. Chẳng hạn, Joshua Zirkzee hoặc Mason Mount có thể đảm nhận vai trò số 10, trong khi Casemiro hoặc một tiền vệ phòng ngự khác kiểm soát tuyến giữa.
Amorim đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Tiếp tục bảo thủ với chiến thuật hiện tại và vai trò của Fernandes có thể khiến ông mất niềm tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ. Loại Fernandes khỏi đội hình chính là quyết định táo bạo nhưng cần thiết để chứng minh ông sẵn sàng thay đổi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất