M.U đang tấn công để phòng ngự

02/01/2019 20:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ander Herrera chắc chắn không sai khi nói rằng, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất của M.U, để họ bảo vệ lợi thế dẫn bàn, để họ không bị thủng lưới.

MU thắng 3 trận liên tiếp: Solskjaer nói là làm được?

MU thắng 3 trận liên tiếp: Solskjaer nói là làm được?

Alexis Sanchez đã gặp khó khăn kể từ khi rời Arsenal và đến M.U gần một năm về trước. Và tiền đạo người Chile sẽ có một cơ hội nữa để cứu vãn sự nghiệp.

Niềm vui trở lại

Bất chấp những con số ấn tượng mà M.U có được trong 3 trận đấu dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, rằng họ đã thắng liên tiếp, ghi được 12 bàn thắng, trình diễn một phong cách tấn công, điều rõ ràng nhất ở đội chủ sân Old Trafford là họ đã tìm lại được niềm vui chơi bóng.

Khó mà tin rằng chỉ cách đây hai tuần, M.U gục ngã đau đớn ở Anfield của Liverpool, một thất bại đã khiến Jose Mourinho bị sa thải sau đấy. Khó mà tin rằng, trước Liverpool, Red Devils đã để đối phương tung ra tới 36 cú sút.

Và giờ thì 90 phút đó như xảy ra từ rất lâu rồi. Solskjaer đến và thay đổi M.U hoàn toàn. Họ đã thắng 3 trận đấu liên tiếp vừa qua ở Premier League và ghi 12 bàn thắng. Điều tuyệt vời là sau màn hủy diệt Bournemouth đêm Chủ nhật vừa rồi, đội bóng của Solskjaer chỉ còn kém 3 điểm so với đội đứng thứ 5 là Arsenal. Khoảng cách quá nhỏ này là lí do để tất cả tin rằng, M.U còn nguyên cơ hội lọt vào Top 4 hoặc hơn thế.

Vẫn biết Cardiff, Huddersfield và Bournemouth đều nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng, một điều không thể không ghi nhận là M.U của Solskjaer đang chơi một phong cách giống với những đội bóng tấn công từng giành 13 danh hiệu Premier League dưới thời Alex Ferguson. Dĩ nhiên thì đẳng cấp là không cùng nhưng nếu nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Ferguson, người vừa bước sang tuổi 77 hôm thứ Hai vừa qua, M.U rõ ràng đang đi đúng con đường Solskjaer đã vạch ra.

Trong trường hợp này, một câu hỏi cho Red Devils là trước những đối thủ mạnh hơn Cardiff, Huddersfield và Bournemouth, họ vẫn có thể chơi như vậy? Hay sẽ phải phòng ngự phản công? Hoặc chỉ đơn giản là phòng ngự?

Nên nói thêm là khi Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward gặp Solskjaer, khi anh là khách mời, trong trận M.U tiếp Young Boys tại Old Trafford vào cuối tháng 11, ông chỉ nghĩ đơn giản rằng, họ hi vọng HLV người Na Uy sẽ mang những nụ cười trở lại. Chỉ có vậy bởi ngay đến các CĐV của Red Devils cũng không chờ đợi nhiều ở anh hay với đội hình này. 3 trận thắng vừa qua không có thể biến M.U trở thành một ứng cử viên vô địch ngay được hay ngay cả vậy với các trận thắng Newcastle và Reading ở FA Cup. Bởi thừ thách thực sự cho M.U chỉ đến sau gần hai tuần nữa khi họ hành quân xuống Wembley của Tottenham.

Cho đến lúc đó, tất cả sẽ biết ngay M.U có thực sự chơi tấn công dưới thời Solskjaer hay không và HLV người Na Uy có được nói đến như là giải pháp lâu dài tại Old Trafford, thay vì là Zinedine Zidane hoặc Mauricio Pochettino.

Nỗi lo của Solskjaer

Đó sẽ là một chặng đường dài trước khi Solskjaer được thừa nhận và sẽ là điên rồ nếu cho rằng, M.U không có những điểm yếu cần khắc phục sau 3 trận thắng vừa qua.

Đáng chú ý, họ vẫn dễ bị tổn thương ở hàng thủ và bàn thắng mà Nathan Ake ghi được cho Bournemouth mới đây cho thấy rằng, thực tế thì M.U chưa có một trận giữ sạch lưới nào dưới thời Solskjaer.

Sau cùng thì chẳng cần đợi đến thời của HLV người Na Uy, chính Mourinho đã coi đây là điểm yếu lớn nhất mà M.U cần thay đổi từ trong hè. Tiếc là ông không làm được điều đó cho đến lúc bị sa thải vào giữa tháng 12 vừa qua.

Như vậy thì về lí thuyết, Solskjaer sẽ phải hoàn tất công việc dang dở của người tiền nhiệm nếu không muốn nói anh cũng có chung quan điểm với Mourinho về đội hình của M.U. Rằng họ sẽ phải cần một trung vệ nữa.

Dĩ nhiên, việc Solskjaer đưa ai về Old Trafford cũng rất thú vị. Hồi hè, M.U lo ngại tương lai của Mourinho vì hội chứng mùa giải thứ ba, hoặc vì ông luôn thay đổi vào phút chót với các mục tiêu chuyển nhượng hay nói thích cầu thủ này khi CLB theo đuổi một cầu thủ khác. Giờ thì Solskjaer sẽ phải quyết định anh cần ai, một quyết định mà nếu đúng có thể giúp M.U xoay chuyển tình hình, còn nếu sai sẽ dễ đẩy anh đi vào vết xe đổ của Mourinho.

Trong trường hợp này, M.U tấn công hay phòng ngự phản công hoặc phòng ngự hãy còn chờ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm