Bóng đá Quốc tế

MU chính thức sa thải Ruben Amorim

05/01/2026 17:07 GMT+7 Google News

Manchester United đã chính thức sa thải HLV Ruben Amorim, khép lại quãng thời gian 14 tháng nhiều biến động của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford. 

Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày sau trận hòa 1-1 với Leeds United ở vòng 20 Premier League, kết quả khiến "Quỷ đỏ" đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng và tiếp tục gây thất vọng về lối chơi lẫn định hướng phát triển.

Theo thông báo từ nội bộ CLB, cựu tiền vệ Darren Fletcher – hiện là HLV đội U18 – sẽ tạm thời nắm quyền dẫn dắt đội một trong vai trò HLV tạm quyền. Trận ra mắt của Fletcher nhiều khả năng sẽ là chuyến làm khách trên sân Burnley giữa tuần này. Trong khi đó, Manchester United dự kiến chỉ bổ nhiệm HLV trưởng dài hạn vào mùa hè, khi có thêm thời gian đánh giá và đàm phán.

Quyết định sa thải Amorim được đưa ra bởi ban lãnh đạo cấp cao của MU, bao gồm Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, sau khi mối quan hệ giữa HLV người Bồ Đào Nha và bộ máy điều hành rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Những bất đồng phía sau hậu trường được cho là đã vượt quá ngưỡng có thể hàn gắn.

Theo hợp đồng ký với Amorim khi MU chiêu mộ ông từ Sporting CP vào tháng 11/2024, CLB không có điều khoản chấm dứt sớm với chi phí ưu đãi. Điều này đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" sẽ phải thanh toán đầy đủ phần hợp đồng còn lại, vốn kéo dài đến năm 2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

MU chính thức sa thải Ruben Amorim - Ảnh 1.

MU chính thức sa thải Ruben Amorim

Ngay sau trận hòa Leeds, Amorim đã có những phát biểu cho thấy rạn nứt nội bộ. Ông nhấn mạnh mình là "người quản lý" chứ không chỉ là "HLV", đồng thời tuyên bố sẽ không tự từ chức. "Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi", Amorim nói, như một lời khẳng định vị thế nhưng cũng vô tình phản ánh sự đối đầu âm ỉ.

Về chuyên môn, Amorim hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự cứng nhắc trong chiến thuật, đặc biệt là việc trung thành với sơ đồ 3-4-3. Dù MU từng thử nghiệm các hệ thống khác trong tập luyện và có chiến thắng hiếm hoi trước Newcastle với sơ đồ 4-2-3-1, Amorim vẫn quay lại 3-4-3 ở các trận sau, trong đó có cuộc đối đầu Leeds. Bản thân ông cũng thừa nhận gặp khó khăn vì không thể chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình.

Dưới thời Amorim, MU trải qua một trong những giai đoạn u ám nhất lịch sử hiện đại. Mùa trước, đội bóng chỉ đứng thứ 15 Premier League với 42 điểm – thành tích tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974. Họ bị loại sớm khỏi FA Cup, dừng bước ở tứ kết Carabao Cup và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, qua đó trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ 2021-2022 và không giành vé dự cúp châu Âu.

Điều đáng nói là MU đã chi hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, mang về những cái tên đắt giá như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và thủ môn Senne Lammens. Tuy nhiên, đội bóng vẫn khởi đầu mùa giải mới tệ nhất kể từ 1992-1993, chỉ giành 7 điểm sau 6 vòng đầu.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã thay tới sáu HLV chính thức, tiêu tốn hơn 50 triệu bảng cho việc sa thải và bồi thường hợp đồng. Việc Ruben Amorim phải ra đi tiếp tục cho thấy vòng luẩn quẩn bất ổn tại Old Trafford vẫn chưa có hồi kết, bất chấp những thay đổi lớn ở thượng tầng CLB.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm