Mourinho bị đuổi vì chọc tức đối thủ ở phút thứ... 100, lỡ hẹn trận đại chiến với Inter Milan

23/10/2023 06:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

Jose Mourinho chưa bao giờ hết chiêu trò. Tối qua, HLV người Bồ Đào Nha đã bị truất quyền chỉ đạo vì chọc tức ban huấn luyện Monza sau bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Stephan El Shaarawy.

Mourinho chọc tức đối thủ ở phút bù giờ thứ 100

Trong trận đấu sớm nhất ngày Chủ nhật, Roma đã chơi khá vất vả trước Monza dù được đá hơn người từ cuối hiệp một (D'Ambrosio nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 41). Tuy nhiên, đúng  vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, cầu thủ vào thay người Stephan El Shaarawy đã tỏa sáng với bàn duy nhất của trận đấu. 

Song điểm nhấn của trận đấu không chỉ có pha lập công ấy mà đến vào phút bù giờ thứ... 10, khi Mourinho quay sang băng ghế đối thủ và chế nhạo bằng cử chỉ cho thấy họ nói quá nhiều và khóc quá nhiều. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhanh chóng nhận thẻ đỏ trực tiếp và ông sẽ bị treo giò trong trận tiếp theo của Roma gặp đội bóng cũ Inter Milan. 

Mourinho bị đuổi vì chọc tức đối thủ ở phút thứ... 100, lỡ hẹn trận đại chiến với Inter Milan - Ảnh 2.

Mourinho chế nhạo đối thủ là "khóc như một đứa trẻ

"Tôi chỉ làm một số cử chỉ, tôi không nói điều gì xúc phạm", Mourinho phân trần với Sky Italia sau đó, "Mùa trước có một số người tài năng, nhưng thiếu kinh nghiệm, đã nói những lời xấu về chúng tôi. Hôm nay, Monza đã cố gắng gây áp lực trọng tài. Tôi thành thật, họ là một đội tốt và không xứng đáng thua hôm nay." 

Trọng tài Giovanni Ayroldi đã thêm 7 phút bù giờ ở cuối trận, và điều đó đã gây ra một cuộc cãi vã giữa Mourinho và HLV Monza Raffaele Palladino. Palladino sau đó đã kêu cầu trọng tài, điều này sau đó khiến cho cử chỉ "khóc lóc" của Mourinho. "Anh nói rất nhiều rồi lại khóc", Mourinho được cho là đã nói như thế với Palladino kèm theo cử chỉ chế nhạo của mình. 

Mourinho bị đuổi vì chọc tức đối thủ ở phút thứ... 100, lỡ hẹn trận đại chiến với Inter Milan - Ảnh 3.

Một năm trước, Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo trước khi gặp Inter Milan

Như vậy là trong hai năm liên tiếp, Mourinho đều bị truất quyền chỉ đạo trước khi đối đầu với Inter Milan. 12 tháng trước đó, ông đã bị đuổi sau khi phát cuồng với trọng tài ở trận đấu với Atalanta. Hôm đó, Mourinho tức giận khi Nicolo Zaniolo, hiện khoác áo Aston Villa, không được công nhận penalty. Ông tức quá đến mức lao vào sân và bị an ninh ngăn lại khi cố gắng tiếp cận trọng tài.

TUAN CUONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm