Roma của Mourinho bây giờ 'yếu' quá

05/09/2023 05:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thể trạng mong manh của các cầu thủ Roma đang thực sự làm đau đầu HLV Jose Mourinho. 3 trận đầu mùa, mỗi trận Roma mất 1 cầu thủ quan trọng vì chấn thương cơ.

Đầu tiên là Renato Sanches, tiền vệ trung tâm được mượn từ PSG. Sau 26 phút được trình làng ở trận mở màn hòa Salernitana 2-2, cầu thủ người Bồ Đào Nha này dính chấn thương và vắng mặt ở 2 trận gần nhất. Trận thua Verona 1-2, Roma mất nhạc trưởng Paulo Dybala từ giữa hiệp 2. Trận thua Milan hôm 1/9 vừa qua, đến lượt tiền vệ sáng tạo Houssem Aouar phải rời sân ngay từ giữa hiệp 1. Đó là chưa kể đến những cầu thủ quan trọng khác như đội trưởng Lorenzo Pellegrini hay hậu vệ cánh trái Leonardo Spinazzola cũng không đá chính trận vừa qua do chưa đủ thể lực. Cũng có nghĩa là nếu không may, các cầu thủ này cũng có thể điền tên mình vào danh sách "thương binh" nói trên bất cứ lúc nào.

Đấy là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng với Roma. Họ khó có thể làm được gì với một đội hình què quặt và những cầu thủ quan trọng nhất không thi đấu, dù quyết tâm đến đâu. Người hâm mộ Roma hẳn chạnh lòng khi nhìn thắng lợi oanh liệt 2-1 của Lazio ngay trên sân đội vô địch Napoli (thậm chí Lazio còn bị VAR từ chối 2 bàn thắng), bởi dù cũng khởi đầu mùa giải cực tệ với 2 trận toàn thua thì Lazio vẫn có đủ lực lượng để tạo bất ngờ, còn Roma thì không.

Roma bây giờ “yếu” quá - Ảnh 1.

Aouar là ca chấn thương thứ 3 của Roma chỉ sau 3 trận đầu mùa

Tiền đạo tân binh Romelu Lukaku đã ra mắt không tệ khi vào sân ở hiệp 2 trận thua Milan. Sức vóc vượt trội so với Andrea Belotti của Lukaku giúp Roma từ thời điểm đó mới tạo được áp lực lên hàng thủ Milan. Một phần nguyên nhân đến từ việc Milan chỉ còn 10 người và chủ động chơi phòng ngự để bảo vệ lợi thế dẫn 2 bàn, song có thể thấy rõ tầm quan trọng của thể lực. Roma mùa này cũng có độ tuổi trung bình cao hơn hẳn so với Milan, đội chỉ có 8 cầu thủ từ 25 tuổi trở lên trong tổng số 23 cầu thủ được đăng ký trận đó.

Chỉ giành 1 điểm và đã bị các đội dẫn đầu bỏ cách 8 điểm sau 3 trận, Roma đang chịu áp lực rất lớn, đòi hỏi một cuộc cải tổ sâu rộng trong cách thức chuẩn bị cho các trận đấu cả về thể lực, kỹ chiến thuật lẫn tâm lý. Không biết 2 tuần nghỉ FIFA Days có giúp họ cải thiện được chút nào những hạn chế của mình hay không. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm