Milan: Chờ cuộc trẻ hóa hàng công

27/12/2022 07:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

Nhiều khả năng Milan không đón thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng cuộc trẻ hóa nhân sự trên hàng công trong năm 2023 là điều bắt buộc với nhà ĐKVĐ Serie A.

Để duy trì sự ổn định và cải thiện hơn nữa về chất lượng bóng đá, hướng đến các mục tiêu ngoài Serie A, GĐKT Paolo Maldini đang sớm tìm kiếm các chân sút trẻ cho Milan.

Hàng tiền đạo già nua của Milan

Mùa giải 2021-22, Milan giành chức vô địch bóng đá Italy sau 11 năm chờ đợi với phong độ xuất sắc của Rafael Leao. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Mặc dù vậy, tầm ảnh hưởng của Olivier Giroud vào chiến thắng của Milan cũng không hề thấp. Những khoảng trống được cựu cầu thủ Chelsea tạo ra mang đến cơ hội cho Leao tỏa sáng. Bản thân Giroud cũng trực tiếp ghi nhiều bàn thắng mang tính quyết định.

Giroud tiếp tục bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa này với 5 bàn tại Serie A, chỉ ít hơn 1 bàn so với Leao. Nếu tính các mặt trận, chân sút người Pháp đạt hiệu quả cao hơn, trong bối cảnh Leao thiếu sự ổn định vì tâm hồn anh đi theo những tiếng gọi từ những đội bóng châu Âu khác giàu có hơn. Giroud dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Rossoneri với 9 pha lập công, trong đó có 4 bàn tại Champions League. Chính phong độ này đưa Milan giành chiếc vé vòng knock-out sân chơi danh giá nhất châu Âu (gặp Tottenham). Ngược lại, Leao chỉ có 1 bàn thắng khi bước ra châu Âu.

Ở kỳ World Cup 2022 vừa kết thúc, Giroud tiếp tục đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Pháp. Không có Karim Benzema, Olivier trở thành một trong những mắt xích chính trên hàng công "Les Bleus" với 4 bàn thắng. Vấn đề là chân sút sinh ở miền Đông nước Pháp không còn trẻ nữa. Đầu mùa giải 2023-24, Giroud sẽ bước sang tuổi 37. Sau khi liên tục bị vắt kiệt thể lực, rất khó để anh duy trì hiệu quả ở cường đội chơi bóng cao.

Milan phải giảm thời lượng thi đấu cho Giroud để khai thác yếu tố kinh nghiệm trong những cuộc chiến đường dài, giống như khi Zlatan Ibrahimovic trở lại Milanello hồi năm 2020. Ibra chưa đá phút nào trong mùa giải này và chỉ hiện diện trong đội như yếu tố tinh thần, cũng như hỗ trợ cầu thủ trẻ. Cầu thủ người Thụy Điển đã 41 tuổi sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải và chưa rõ về khả năng gia hạn.

Milan: Chờ cuộc trẻ hóa hàng công - Ảnh 1.

Okafor là một trong những mục tiêu tương lai của Milan

Còn Divock Origi? Về mặt lý thuyết, tuổi 27 của tiền đạo người Bỉ là giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp chuyên nghiệp. Thế nhưng, không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào gương mặt bị Liverpool loại ra hồi mùa Hè vừa qua. Điều duy nhất Origi có thể làm là đóng vai trò dự bị chiến lược. Anh được HLV Stefano Pioli sử dụng 14 lần mùa này, mới chỉ ghi 1 bàn. Tương tự là Junior Messias, người cũng đã 30 tuổi.

Chờ đợi những gương mặt mới

Trong danh sách các tiền đạo Milan hiện nay, Leao chưa chắc điều gì về tương lai. Ante Rebic không còn ở thể trạng tốt nhất. Sự phát triển của Marko Lazetic vẫn cần thêm thời gian để biết rõ. Ngoài ra, không loại trừ khả năng Lorenzo Colombo được trở lại sau mùa giải cho mượn ở Lecce, nơi anh thi đấu khá nổi bật. Trong mọi trường hợp, Maldini cần phải mang về ít nhất một tiền đạo trẻ đã khẳng định được giá trị nhất định ở châu Âu.

Armando Broja của Chelsea từng được Milan theo dõi từ lâu. Tuy vậy, chấn thương mới đây khiến chân sút Albania nghỉ dài hạn nên hầu như bị gạt khỏi ý tưởng của Maldini. Noah Okafor là một trong những cái tên đang được Maldini cùng cộng sự Massara quan tâm. Okafor hoạt động năng nổ và hiệu quả trên hàng công. 1 trong 3 bàn mà anh ghi ở vòng bảng Champions League vừa qua được thực hiện vào lưới chính Milan.

Jonathan David cũng là giải pháp được Milan ưu tiên. David hiện nằm trong Top 4 cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Ligue 1. Chân sút người Canada sinh tại Mỹ có thể đá hộ công hoặc thậm chí tiền vệ. Mối quan hệ giữa Milan với Lille, đặc biệt trong thương vụ Leao, có thể là chìa khóa để giải quyết tương lai của David. Kolo Muani, người "góp công" vào danh hiệu vô địch World Cup 2022 của Argentina, khi thất bại ở tình huống đối mặt thủ môn Emiliano Martinez, là một lựa chọn khác.

Sự phát triển của Milan phụ thuộc nhiều vào cây săn bàn mới và đây là nhiệm vụ quan trọng với Maldini. 

Hành trình trở lại của Pogba

Paul Pogba chia tay MU để trở lại Juventus với rất nhiều kỳ vọng, nhưng anh không hiện diện trên sân cỏ trong 246 ngày liên tiếp. Chấn thương dai dẳng khiến anh làm khán giả trong giai đoạn đầu mùa của Juve và nhìn Pháp thua chung kết World Cup 2022.

Sau giai đoạn nghỉ Giáng sinh, Pogba đang làm việc để hy vọng có thể trở lại tập luyện cùng đội. Tiền vệ người Pháp thận trọng và Max Allegri cũng vậy. Juve không thể vội vàng. Pogba sẽ được tập nhẹ với bóng trong những ngày đầu năm 2023 để tìm lại cảm giác và cải thiện thể chất, trước khi trở lại sân cỏ từ ghế dự bị.

Nếu mọi chuyện tích cực, Pogba có thể ngồi dự bị trận làm khách của Napoli vào giữa tháng Giêng. Sau đó, anh sẽ là nhân tố quan trọng cho giai đoạn play-off Europa League, nơi họ gặp Nantes. Trước khi nghỉ World Cup, Juventus thắng 6 trận liên tiếp tại Serie A, vươn lên vị trí thứ 3 và đầy tự tin về cuộc đua Scudetto. Sự trở lại của Pogba mang đến hy vọng mới cho Allegri.

 Ngọc Linh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm