Milan khó giữ Rafael Leao

22/12/2022 10:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

Câu chuyện của Cristiano Ronaldo với Bồ Đào Nha có thể sớm kết thúc, nhưng có một cầu thủ có tiềm năng tiếp nối "di sản" của anh ở đội tuyển quốc gia - Rafael Leao.

Tiền đạo 23 tuổi đang đạt phong độ tốt nhất trong sự nghiệp sau khi góp công lớn giúp Milan giành Scudetto mùa trước - ghi 14 bàn trên mọi đấu trường. Mùa này, anh đã có 9 bàn sau 10 trận và gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2022. Nhưng Leao càng tỏa sáng, Milan càng lo lắng.

Leao đã theo dõi Chelsea

Bồ Đào Nha đang rất cần những ngôi sao mới bởi chu kỳ của thế hệ cầu thủ kỳ cựu sắp kết thúc. Leao rõ ràng là cái tên có thể dẫn dắt họ tiến lên, nhưng để vươn lên tầm cao hơn, anh sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn của Serie A, nơi có nguy cơ trở thành "nhà tù" cho những tham vọng của Leao.

Leao sẽ phải tìm một câu lạc bộ cho phép anh phát huy hết khả năng của những người giỏi nhất, và tất nhiên đội bóng đó không tồn tại ở Serie A. Tờ Record của Bồ Đào Nha đã gợi ý rằng có khả năng Leao sẽ ký gia hạn nhưng Milan vẫn đang mòn mỏi chờ chữ ký của anh.

Leao mới đây đã khiến AC Milan lo lắng sau khi anh theo dõi tài khoản TikTok chính thức của Chelsea, trước khi hủy gần như ngay lập tức. Hành động này cho thấy có thể Leao đang che đậy sự ngưỡng mộ của mình đối với Chelsea.

Mất Leao sẽ là một tổn thất lớn đối với AC Milan - và điều đó có nghĩa là câu lạc bộ sẽ đánh mất hình ảnh rằng họ là một câu lạc bộ đầy tham vọng muốn trở thành một trong những câu lạc bộ hay nhất thế giới. Đối với giám đốc thể thao Paolo Maldini, đó sẽ là một thất bại lớn nếu bán Leao.

Vào thời điểm này năm sau, Leao có thể tự do ký một thỏa thuận với bất cứ đội bóng nào trước khi hợp đồng của anh với Milan kết thúc vào tháng 6 năm 2024. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một thảm họa tài chính với Milan. Và có vẻ như kế hoạch của AC Milan đã rõ ràng: Nếu tiền đạo này không ký hợp đồng mới vào tháng 3 tới, anh sẽ bị bán vào mùa hè.

Milan khó giữ Rafael Leao - Ảnh 1.

Rafael Leao vẫn chưa chấp nhận gia hạn với Milan

 Chelsea "yêu" cầu thủ từ Serie A

Hiện tại, Leao trị giá khoảng 85 triệu bảng và anh là cầu thủ có khả năng thay đổi bộ mặt của bất kỳ đội bóng nào. Tại Premier League, anh sẽ cải thiện bất kỳ đội nào muốn giành danh hiệu, chẳng hạn như Chelsea.

Leao sẽ là một cầu thủ đặc biệt của The Blues - ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo thứ hai - và người hâm mộ có thể thấy anh phát triển thành một cầu thủ ở đẳng cấp của Thierry Henry.

Sức mạnh thể chất kết hợp với tốc độ khủng khiếp biến Leao trở thành một cầu thủ hàng đầu, và là người có thể đưa Chelsea đến gần Man City hơn trong nỗ lực đưa những ngày vinh quang trở lại Stamford Bridge.

Premier League là điểm đến lý tưởng của Leao, hoàn toàn phù hợp với tố chất kỹ chiến thuật của anh, cho phép anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất hành tinh sau Ronaldo.

Hơn nữa, HLV của Chelsea, Potter, đang yêu Leao và ông sẽ cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo của câu lạc bộ đưa ra lời đề nghị. Chelsea cũng có thể giúp Leao trả khoản tiền phạt 13,8 triệu bảng cho câu lạc bộ cũ Sporting Lisbon vì tranh chấp hợp đồng kể từ tháng 6 năm 2018. Milan đã không thể giúp giải quyết vấn đề, trong khi Chelsea sẵn sàng làm mọi thứ.

Hiện tại, Chelsea đang dẫn đầu danh sách các CLB theo đuổi Leao và không đội bóng Serie A nào khác có thể thách thức họ. Chelsea là câu lạc bộ năng động nhất trên thị trường chuyển nhượng Serie A. Sau khi chiêu mộ Kalidou Koulibaly và Jorginho từ Napoli, giờ đây họ đã sẵn sàng đưa về ngôi sao của Milan.

Trước đây, Chelsea từng sở hữu dàn cầu thủ Ý từ Serie A như Gianluca Vialli, Pierluigi Casiraghi, Gianfranco Zola và Roberto Di Matteo - cũng như những cầu thủ hàng đầu của giải như Andriy Shevchenko và Hernan Crespo. Rất nhanh thôi, họ có thể lôi kéo một ngôi sao khác đến Stamford Bridge là Leao - cầu thủ xuất sắc nhất giải mùa trước. Với tình hình hợp đồng vẫn chưa được giải quyết trong khi người hâm mộ Milan ngày càng lo lắng, tương lai của Leao dường như không còn ở Ý.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm