MC Phương Hiếu: 'Tôi muốn vẫn là dấu lặng giữa đám đông'

15/06/2022 14:39 GMT+7 | Giải trí

Có thời điểm, Phương Hiếu dẫn cùng lúc 5-6 chương trình từ HTV, VTV cho đến THVL như Quyền lực ghế nóng, Khoảnh khắc cuộc đời, Hóng chuyện showbiz, Solo cùng bolero, Gương mặt điện ảnh... Thế nhưng, việc Phương Hiếu trở thành người dẫn chương trình (MC) là chuyện hết sức tình cờ.

Lịch phát sóng Chung kết xếp hạng 'Solo cùng Bolero 2018' trên THVL1

Lịch phát sóng Chung kết xếp hạng 'Solo cùng Bolero 2018' trên THVL1

Đón xem Đêm Chung kết xếp hạng của chương trình, phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 28/1 trên kênh THVL1. "Solo cùng Bolero" hiện được phát sóng trên kênh THVL1 vào mỗi thứ Hai hàng tuần.

Hiện tại, ngoài các sô lẻ cho HTV, VTV, THVL và đi dẫn sự kiện, Phương Hiếu thường xuyên xuất hiện ở các chương trình như Giao ước tình yêu, Bạn hỏi thầy thuốc trả lời...

Từ chuyện xa quần vợt

Phương Hiếu sinh ra trong gia đình có cha làm ngành thể thao tại tỉnh Đồng Tháp, nên mê thể thao từ nhỏ. Hiếu từng vô địch quần vợt (tennis) tỉnh Đồng Tháp và từng tham gia giải vô địch toàn quốc. Nhưng rồi, vì tỉnh nhà không có đủ ngân sách để đầu tư cho một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp để thi đấu các giải đỉnh cao, mà gia đình Phương Hiếu cũng không đủ tiềm lực kinh tế, nên đành phải dừng bước.

Vậy là, anh buộc phải từ bỏ nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, khăn gói lên Sài Gòn học ngành công nghệ thông tin. Lúc này, Phương Hiếu chưa từng có suy nghĩ mình sẽ trở thành MC mà đinh ninh rằng vài năm tới sẽ mưu sinh bằng nghề kỹ sư công nghệ. Thời điểm ấy, ngành này cũng đang rất cần nhân lực, lương khá cao và ổn định.

Chú thích ảnh
MC Phương Hiếu

Nhưng vì gia cảnh không dư dả, Phương Hiếu sớm “lăn ra đời” mưu sinh, thay vì nhận sự chu cấp hoàn toàn từ cha mẹ. Để có tiền trả tiền thuê trọ và mọi sinh hoạt khác, chàng trai trẻ này kinh qua nhiều nghề không tên, trong đó có cả việc hoạt náo viên bán hàng ngoài chợ và siêu thị. Lúc đầu, Hiếu cũng hồi hộp và ngại ngùng, nhưng nghĩ đến đồng lương có thể làm nhẹ gánh cho cha mẹ dưới quê, chàng trai xứ Sen hồng này đã lao vào làm hết sức năng nổ.

Thế rồi, trong một lần hoạt náo, có người nhìn được khả năng ăn nói lưu loát và sự tươi trẻ, khuyên Hiếu nên đăng ký học các lớp MC. Hiếu cũng cảm thấy cần trang bị cho mình kỹ năng và kiến thức căn bản nên đã theo học, từ đó công việc tốt hơn, có thêm nhiều lời mời. Trong đó, một bước ngoặt quan trọng, Phương Hiếu được chọn dẫn chương trình thời sự cho Truyền hình Vĩnh Long suốt nhiều năm.

Chú thích ảnh

Lúc này, Hiếu đã gác lại kế hoạch trở thành kỹ sư công nghệ và muốn phát triển nghề MC. Hiếu đăng ký dự thi Én vàng 2008, vòng loại có hơn 600 thí sinh. Phương Hiếu đoạt đồng giải Ba. Anh được báo chí thời điểm đó ca ngợi là có lợi thế về khuôn mặt sáng sân khấu, lưu loát trong cách thể hiện và luôn làm khán giả bất ngờ.

Sau cuộc thi, Phương Hiếu được một đơn vị sản xuất “chấm”, dù không ký hợp đồng độc quyền, nhưng luôn xuất hiện dày đặc trong hấu hết các chương trình giải trí mà họ làm cho đài Vĩnh Long và nhiều kênh truyền hình khác. Từ đây, Phương Hiếu bước vào nhóm những MC nổi tiếng ở phía Nam.

Đến mỗi một chương trình là một sắc thái

Về sau này, do bất đồng cách thức làm việc, Phương Hiếu rời khỏi các chương trình do nhà sản xuất ấy đầu tư. Điều khiến mọi người quý mến Hiếu là dù không còn hợp tác nữa, nhưng Hiếu chỉ nói về khoản thời gian tốt đẹp, chẳng có điều không hài lòng nào được nhắc đến. Hiếu là thế. Dẫu cái tôi rất lớn, khá ngang ngạnh, nhưng cũng rất biết ứng xử và sống có trước có sau.

Đến giờ, Hiếu xuất hiện thường xuyên ở các chương trình của nhiều nhà sản xuất khác, nhưng hầu như không ai nghe Hiếu kể xấu về nhà sản xuất cũ, bởi vì Hiếu có sự biết ơn điều tốt đẹp mà họ đã mang đến cho anh.

Chú thích ảnh

Khi Phương Hiếu ngưng hợp tác với nhà sản xuất cũ, cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc kinh doanh online cũng thất bát. Cha của Hiếu bị nhiễm Covid-19, sức khỏe đe dọa nghiêm trọng. Phương Hiếu kể: “Việc thuốc thang và nhiều thứ chi phí khác kéo dài, rồi gần nửa năm không làm việc, khiến số tiền dành dụm của tôi cạn kiệt. Có thời điểm, tôi kiểm tra lại tài khoản chỉ còn chừng 100 ngàn đồng. Kỳ lạ thay, ngay lúc đó, trong lòng tôi không hề lo sợ, mà rất bình an. Tôi nghĩ về điều tốt đẹp và tin nó sẽ đến. Và kỳ diệu thay, khi thành phố bước vào giai đoạn bình thường mới, công việc đến với tôi dồn dập. Tôi không chỉ được mời dẫn các chương trình giải trí, mà còn được ưu ái ở cả những chương trình về y tế và sức khỏe. Mỗi một chương trình là một sắc thái và tôi đã làm tốt nhất có thể”.

Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của Hiếu cũng khởi sắc. Sau nhiều năm miệt mài, nó đã vào guồng quay, dù dịch bệnh có làm ách tắc, giờ cũng đã thông suốt trở lại. Ngoài ra, Hiếu cũng được nhiều trung tâm đào tạo MC mời giảng dạy cho các bạn trẻ. Tại đây, Hiếu nói với các bạn rằng nếu muốn trở thành một MC chuyên nghiệp, được lên sóng truyền hình, ngoài kỹ năng tốt, luôn cần phải có người đỡ đầu. Nếu không có người dẫn dắt, các bạn chỉ là những MC thầm lặng. Nếu bạn thật sự yêu nghề, không ham hào quang và sự nổi tiếng, bạn sẽ thấy nghề này ý nghĩa. Còn nếu đến với nghề vì sự nổi tiếng và tiền tài, thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn lựa. Hiếu lấy kinh nghiệm cá nhân mình chia sẻ thành thật để các bạn hình dung được những chông gai và khắc nghiệt của nghề tưởng chừng như nhẹ nhàng này.

Phương Hiếu đang trong showbiz, nhưng tinh thần ở ngoài showbiz, tức là hàng ngày được làm công việc với nhiều ngôi sao, được truyền thông nhắc đến, nhưng luôn cảm thấy bình an với ly cà phê vỉa hè, thích la cà, bụi bặm với bạn bè vào mỗi cuối tuần. Hiếu không quan tâm đến việc ra đường người ta có nhận ra mình không, hoặc cần phải được cư xử ưu ái, khác biệt. “Tôi muốn vẫn là dấu lặng giữa đám đông. Với tôi, được như thế sẽ là hạnh phúc, không cần gì nhiều” - Phương Hiếu nói.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm