VIDEO: Những màn trình diễn xuất sắc của Như Ý - quán quân Solo cùng Bolero mùa 5

29/01/2019 09:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc đêm thi Chung kết xếp hạng Solo cùng Bolero mùa 5 lên sóng tối nay (28/1)  trên kênh THVL1,  “người đẹp Bình Thuận” Như Ý với khả năng ca hát, trình diễn tiến bộ từng ngày đã xuất sắc đăng quang danh hiệu Quán quân Solo cùng Bolero 2018. Cùng xem lại những màn trình diễn đỉnh cao của Như Ý.

‘Solo cùng Bolero 2018’ tập 15: Lâm Quốc Khải dẫn đầu Top 4 nhờ hát giọng nữ

‘Solo cùng Bolero 2018’ tập 15: Lâm Quốc Khải dẫn đầu Top 4 nhờ hát giọng nữ

Tối qua (22/1), đêm thi cuối trước Vòng chung kết xếp hạng Solo cùng Bolero 2018 với thử thách hát song ca và diễn xuất cùng những ca sĩ thành công từ các cuộc thi bolero của Đài THVL. Trong đó, Lâm Quốc Khải trở về là Lộ Lộ, và nhận được nhiều lời tán dương của ban giám khảo.

Solo cùng Bolero là cuộc thi ca hát tương tác truyền hình thực tế chuyên về dòng nhạc Bolero. Qua 4 mùa thi, chương trình đã phát hiện được nhiều giọng ca triển vọng, hiện thực hóa ước mơ của nhiều bạn trẻ trên toàn quốc và đã làm thay đổi không ít cuộc đời. 

Chú thích ảnh
Quán quân Solo cùng Bolero 2018 Như Ý

Mùa 5 của chương trình trở lại với ban giám khảo chất lượng bao gồm những tên tuổi nổi tiếng Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Đan Trường, đạo diễn Vũ Thành Vinh và dàn thí sinh tài năng.

Trong tập 1 Vòng Bán kết của Solo cùng Bolero 2018, quán quân Như Ý đối đầu với "người đẹp Hà Thành" Dương Huệ trong ca khúc Sao anh nỡ đành quên (sáng tác Tô Thanh Tùng) với phần hỗ trợ của ca sĩ Thu Hằng - Quán quân Solo cùng Bolero 2016.

Nhận xét về phần thi của 2 thí sinh, giám khảo Đan Trường lưu ý Như Ý hạn chế lên quá cao. Giám khảo Mạnh Quỳnh cũng đồng tình và nhắc nhở Như Ý bớt ngân và trau chuốt phải tùy vào từng ca khúc. Phần trình diễn tuy chưa thật trọn vẹn nhưng đã đủ để Như Ý lọt vào Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết 1, Như Ý xuất sắc dẫn đầu trong top 6 thí sinh tham gia đêm thi đầu tiên với số điểm 39.75.

Với phần thi "Song ca", Như Ý cùng Lê Vinh phải thể hiện ca khúc bolero kinh điển Sầu tím thiệp hồng. Để chuyển tải nội dung bài hát, hai thí sinh vào vai cặp đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Mới 25 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm ca hát và trải nghiệm cuộc sống, việc thể hiện cảm xúc và biểu diễn trên sân khấu là nỗi lo của Như Ý. Song nữ thí sinh đến từ Bình Thuận đã có một đêm thi xuất thần, với nhiều lời khen của giám khảo.

Sang đến thử thách "Hát nối liên hoàn", đích thân giám khảo Mạnh Quỳnh ra đề cho thí sinh. Trong phần thi này có 3 thí sinh giành được điểm 1 điểm cộng của ban giám khảo là Như Ý, Trọng Khương và Văn Minh.

Trong Vòng Chung kết 2, Như Ý trình diễn đơn ca nhạc phẩm Dấu chân kỷ niệm. Sự lựa chọn bài hát với quá nhiều nốt thấp đã gây ra khó khăn cho giọng nữ cao của cô gái Bình Thuận. Ngoài ra, sự cố ra trễ đã khiến cô nàng bị cuống, hát vội vã không trọn vẹn. Tuy vậy, phần trình diễn này là đủ để Như Ý tiến bước vào vòng trong.

Đến Vòng Chung kết 3, người đẹp Bình Thuận Như Ý dự thi với ca khúc Đêm kỷ niệm để dành tặng cho 1 người bạn tâm giao ở cách xa nửa vòng trái đất. 

Phần trình diễn này đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo với giọng ca ngọt ngào, dàn cảnh ngập chất trữ tình, trông Như Ý như một nàng công chúa tuyết tuyệt sắc.

Như Ý chỉ còn gặp phải một số lỗi nhỏ như hát chưa mở khẩu hình nhiều, chinh phục ban giám khảo, tiến sâu vào vòng trong.

đêm nhạc tri ân khán giả với chủ đề Tình, Như Ýchọn ca khúc Xin trả lại thời gian (sáng tác Thanh Sơn) để gửi tặng khán giả.

Giám khảo Mạnh Quỳnh đánh giá giọng hát Như Ý sáng giá và góp ý bài hát này nên hát nhẹ nhàng và thanh thoát sẽ hay hơn kéo dài lê thê. 

Giám khảo Vũ Thành Vinh khen Như Ý trưởng thành hơn từng ngày, đẹp hơn từng ngày và có những điều mà các thí sinh khác không có được, nên cần phải cố gắng hơn.

Trong đêm thi chủ đề Yêu, Trọng Khương và Như Ý đã có màn song ca ngọt ngàotrong mashup Biển tình (sáng tác Lam Phương), Một đời yêu anh (sáng tác Trần Thiện Thanh) và Mùa xuân đầu tiên (sáng tác Tuấn Khanh). Cả hai vào vai cặp đôi đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Giám khảo Phi Nhung khen Như Ý hát như bay, diễn nhẹ nhàng. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen tiết mục lãng mạn, trọn ý, bè hay, trang phục đẹp và song ca quyện với nhau.

Như Ý đã xuất sắc bứt phá, dẫn đầu top 6 Solo cùng Bolero 2018 trong đêm thi thứ 14. Cô đã khiến người xem nổi da gà khi thể hiện đầy cảm xúc liên khúc Nhật ký hai đứa mìnhTình yêu trả lại trăng sao với phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật và hỗ trợ diễn xuất của diễn viên Chenco. 

Giám khảo Mạnh Quỳnh dành cho cô nhiều lời khen: “Phần dàn dựng đã giúp em rất nhiều, khiến anh xem nổi da gà, rất hay, lôi cuốn từ đầu đến cuối. Trong bài đầu Như Ý hát chưa nhuyễn và ngọt ngào lắm nhưng đến bài sau mới đúng là Như Ý”.

Giám khảo Đan Trường khen đây là lần đầu tiên anh thấy Như Ý gần như hoàn chỉnh, những đêm thi đầu giọng còn hơi khó chịu nhưng càng ngày hát càng tốt.

Trong đêm thi cuối cùng trước Vòng chung kết xếp hạng, “Người đẹp Bình Thuận” Như Ý đã có sự lột xác mạnh mẽ về hình ảnh và tiết chế được khuyết điểm trong giọng hát để mang đến tiết mục làm mê đắm các nam giám khảo. Cô thể hiện ca khúc Gõ cửa trái tim, song ca cùng diễn viên Thanh Thức.

Giám khảo Đan Trường khen: “Như Ý đẹp như búp bê! Giọng của Như Ý hôm nay thánh thót, lanh lảnh như chim họa mi nhưng có điều em bớt nén giọng, để giọng thoải mái sẽ hay hơn. Độ hay, độ mượt của em hôm nay ổn định. Em hát không bị sơ suất chỗ nào cả, chỉ cần em đặt nhiều tình cảm hơn chút nữa, da diết hơn chút nữasẽ hoàn hảo”. 

Giám khảo Mạnh Quỳnh bị Như Ý chinh phục hoàn toàn và anh không muốn nhận xét nhiều, chỉ ước 1 điều: “Nếu cho anh được quyền quyết định, anh sẽ cho em 1 vé vào thẳng vòng chung kết”.

Chú thích ảnh
Như Ý trong đêm Chung kết xếp hạng

Không phụ sự mong đợi, trong đêm thi chung kết, giọng ca Như Ý truyền tải trọn vẹn cảm xúc với ca khúc Tâm sự với anh, kết hợp màn diễn xuất xúc động đã chinh phục hoàn toàn trái tim của ban giám khảo. giám khảo dành tặng Như Ý nhiều lời khen và số điểm cao chót vót: 39.75.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Như Ý đã trở thành Quán quân Solo cùng Bolero mùa 5. Sắp tới, Như Ý sẽ được ban tổ chức thực hiện 1 liveshow hoành tráng trên THVL với sự góp mặt của nhiều khách mời là các Quán quân của chương trình, cùng các ca sĩ nổi tiếng.

Vài nét về Solo cùng Bolero mùa 5

Sau 4 tháng phát sóng, Solo cùng Bolero 2018 đã tìm được 4 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quán quân mùa 5, đó chính là: Trọng Khương – chàng trai sở hữu giọng hát đẹp và kỹ thuật bài bản, Như Ý – người đẹp đến từ Bình Thuận với giọng hát như họa mi cùng gương mặt nữ thần, Tú Tri – cô nàng 19 tuổi sở hữu giọng ca mượt mà như phù sa cùng lợi thế về lượng fan hâm mộ đông đảo, Lâm Quốc Khải – anh chàng trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, ca hay diễn giỏi, 1 đại diện đầy tài năng của cộng đồng LGBT. Cơ hội gần như chia đều cho cả 4 thí sinh.

Chú thích ảnh
Top 4 Solo cùng Bolero 2018

Trong đêm chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ phải trải qua 2 phần thi gồm: hát nối liên hoàn theo thể loại acoustic và hát đơn ca 1 ca khúc tự chọn kết hợp với phần trình diễn của vũ đoàn tạo tiết mục có câu chuyện. Ở phần hát nối, 4 thí sinh sẽ thể hiện liên khúc 12 bài hát là Đêm tóc rối - Phút cuối - Áo mới Cà Mau - Hoa tím người xưa - Mưa qua phố vắng - Người yêu cô đơn - Yêu người như thế đó - Ai nhớ chăng ai - Hương tình cũ - Tôi gặp em - Trộm nhìn nhau - Đôi ngả chia ly.

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm