WORLD CUP 2026

Máy bay chở đội tuyển dự World Cup 2026 bị hoãn 8 tiếng vì HLV không chịu lên đường?

29/05/2026 15:01 GMT+7 Google News

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng HLV Pape Thiaw từ chối cùng đội tuyển sang Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026 vì tranh chấp hợp đồng.

Trước đó, nhiều nguồn tin tại châu Phi cho biết chuyến bay của tuyển Senegal bị trì hoãn gần 8 tiếng do HLV Pape Thiaw không chịu lên đường trong bối cảnh mâu thuẫn với FSF về việc gia hạn hợp đồng. Thỏa thuận giữa đôi bên được cho là đã hết hạn từ tháng 2/2026 và các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt kết quả.

Tuy nhiên, FSF khẳng định nguyên nhân chậm trễ hoàn toàn xuất phát từ các vấn đề hậu cần như giấy phép bay và thủ tục visa.

"Liên đoàn bóng đá Senegal muốn làm rõ sự thật trước những thông tin sai lệch xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội liên quan đến việc đội tuyển quốc gia lên đường sang Mỹ", FSF thông báo. "FSF phủ nhận những tin đồn vô căn cứ cho rằng HLV trưởng từ chối di chuyển do liên quan tới việc tái đàm phán hợp đồng. Dù các cuộc thảo luận hợp đồng hợp pháp vẫn đang diễn ra, chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới lịch trình của đội tuyển".

Liên đoàn này cũng nhấn mạnh những trục trặc nhỏ về hậu cần không làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của toàn đội trước thềm World Cup. "Các cầu thủ, ban huấn luyện và liên đoàn vẫn hoàn toàn thống nhất và tập trung cho những trận đấu quan trọng sắp tới trên đất Mỹ. FSF sẽ tiếp tục đảm bảo bầu không khí ổn định cần thiết cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển".

Máy bay chở đội tuyển dự World Cup 2026 bị hoãn 8 tiếng vì HLV không chịu lên đường? - Ảnh 1.

HLV Pape Thiaw, 45 tuổi, được bổ nhiệm dẫn dắt Senegal từ tháng 12/2024.

HLV Pape Thiaw, 45 tuổi, được bổ nhiệm dẫn dắt Senegal từ tháng 12/2024. Ông từng giúp "Những chú sư tử Teranga" vô địch CAN 2025 hồi tháng 1 năm nay sau chiến thắng gây tranh cãi trước Morocco trong trận chung kết.

Trận đấu đó trở thành tâm điểm khi các cầu thủ và ban huấn luyện Senegal bỏ ra ngoài sân để phản đối quyết định thổi phạt đền cho Morocco ở thời gian bù giờ. Sau 14 phút gián đoạn, trận đấu được tiếp tục nhưng Brahim Diaz đá hỏng quả penalty và Senegal giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ.

Dù vậy, chức vô địch sau đó bị tước và trao lại cho Morocco sau khi phía Bắc Phi gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF). Senegal hiện cũng đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng phán quyết cuối cùng có thể mất tới một năm mới được đưa ra.

World Cup 2026 sẽ là lần thứ tư Senegal tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại diện châu Phi nằm ở bảng I cùng Pháp, Na Uy và Iraq. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Senegal sẽ gặp Pháp ngày 16/6, Na Uy ngày 22/6 tại New Jersey trước khi chạm trán Iraq ngày 26/6 ở Toronto.

Trước khi bước vào giải đấu, Senegal còn hai trận giao hữu với Mỹ tại Charlotte ngày 31/5 và Saudi Arabia tại San Antonio ngày 9/6.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm