Từ những nhà vô địch, các VĐV giàu kinh nghiệm từng giành huy chương đến những gương mặt trẻ đang tìm kiếm bước đột phá, đoàn thể thao Malaysia bước vào ASIAD 2026 với nhiều kỳ vọng.
Các VĐV Malaysia sẽ tranh tài ở sáu môn thể thao, hướng tới việc biến những mục tiêu trước giải thành thành tích trên bục huy chương.
Lặn
Đội tuyển lặn Malaysia bước vào một giai đoạn mới khi VĐV kỳ cựu Pandelela Rinong tiếp tục đóng vai trò đầu tàu về kinh nghiệm, trong lúc thế hệ trẻ bắt đầu đảm nhận nhiều trọng trách hơn.
Pandelela, người giành hai HCĐ tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, là VĐV duy nhất trong đội tuyển hiện tại sở hữu nhiều huy chương ASIAD. Cô sẽ tranh tài ở nội dung cầu mềm 10 m nữ.

Pandelela, người giành hai HCĐ tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, là VĐV duy nhất trong đội tuyển hiện tại sở hữu nhiều huy chương ASIAD. Cô sẽ tranh tài ở nội dung cầu mềm 10m nữ. Ảnh: NST
Đồng hành cùng Pandelela là Nur Eilisha Rania Abrar Raj, VĐV lần đầu dự ASIAD và sẽ thi đấu cầu mềm 10 m cá nhân cũng như đồng đội. Ở nội dung cầu mềm 3 m nam, Yong Rui Jie cũng có lần đầu góp mặt tại sân chơi châu lục.
Đội tuyển nam còn có Bertrand Rhodict Lises, Elvis Priestly Clement, Enrique Maccartney Harold, Syafiq Puteh và Nurqayyum Nazmi Nazim. Bertrand tranh tài ở nội dung cầu mềm 10 m cá nhân, trong khi Elvis và Enrique kết hợp ở nội dung cầu mềm 10 m đôi. Syafiq và Nurqayyum thi đấu cầu mềm 3 m cá nhân và đôi.
HLV trưởng Ooi Tze Liang đánh giá kinh nghiệm của Pandelela có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến các VĐV trẻ trong quá trình đội tuyển tập huấn tại Trung Quốc đến ngày 22/9. Tại ASIAD Hàng Châu, đội tuyển lặn Malaysia giành 1 HCB và 4 HCĐ.
Cưỡi ngựa
Malaysia tiếp tục đặt niềm tin vào kinh nghiệm quốc tế ở môn cưỡi ngựa, với Diani Lee và N. Shoorendran là hai gương mặt đáng chú ý ở các nội dung dressage và jumping.
Diani, từng giành huy chương ASIAD, trở lại sân chơi châu lục với bảng thành tích kéo dài hơn hai thập kỷ. Cô từng góp mặt trong đội tuyển giành HCB tại ASIAD Doha 2006, trước khi cùng Malaysia giành HCĐ tại Quảng Châu 2010.
VĐV dressage này cũng từng giành HCV đồng đội tại SEA Games 2007 ở Nakhon Ratchasima và HCĐ đồng đội trẻ tại SEA Games năm ngoái ở Pattaya.
Trong khi đó, Shoorendran sẽ tranh tài ở nội dung jumping sau khi lọt vào chung kết cá nhân tại ASIAD Hàng Châu. Khi đó, anh đứng thứ 12 cùng Wanskjaers Cuneo. Shoorendran cũng giành HCB đồng đội tại SEA Games 2025 cùng Verena Mb Z và đứng thứ 13 ở nội dung cá nhân.
Với 28 chiến thắng trên hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cưỡi ngựa Quốc tế (FEI), Shoorendran mang đến đội tuyển Malaysia nhiều kinh nghiệm. Những nỗ lực của Diani và Shoorendran diễn ra trong bối cảnh Malaysia muốn phát huy truyền thống ở môn cưỡi ngựa, vốn từng được tô đậm bằng HCV dressage cá nhân của Qabil Ambak Fathil tại ASIAD Hàng Châu.
Hockey
Sức ép sẽ dồn lên đội tuyển hockey nam Malaysia, biệt danh Speedy Tigers, sau chiến dịch World Cup đáng thất vọng. Liên đoàn Hockey Malaysia đặt mục tiêu vào chung kết ASIAD, bởi đội vô địch sẽ giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028.
Malaysia từng đứng cuối trong số 16 đội tại World Cup tổ chức ở Bỉ và Hà Lan, với thành tích 2 trận hòa và 4 trận thua. Sau giải đấu này, đội tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng thế giới.
HLV Brendon Carolan muốn các học trò đứng đầu bảng B trong hành trình hướng tới trận chung kết. Malaysia sẽ mở màn gặp Uzbekistan vào Chủ nhật, sau đó lần lượt đối đầu Oman ngày 22/9, Thái Lan ngày 24/9, Pakistan ngày 26/9 và Trung Quốc ngày 28/9.
Ở nội dung nữ, Speedy Tigresses được giao mục tiêu vào bán kết sau khi chỉ đứng thứ năm chung cuộc tại ASIAD Hàng Châu.
Đội tuyển nữ Malaysia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Loan và Bangladesh. Đội sẽ gặp Kazakhstan ở trận ra quân, tiếp đến là Bangladesh ngày 21/9, Trung Quốc ngày 23/9, Đài Loan ngày 25/9 và Hàn Quốc ngày 27/9.
HLV CR Kumar cho rằng Malaysia cần đánh bại một trong hai đối thủ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc để giành quyền vào bán kết.

Đội tuyển karate Malaysia bước vào ASIAD với mục tiêu tiếp tục giành HCV, dù không còn VĐV từng mang về tấm HCV ở kỳ Đại hội trước. Ảnh: NST
Karate
Đội tuyển karate Malaysia bước vào ASIAD với mục tiêu tiếp tục giành HCV, dù không còn VĐV từng mang về tấm HCV ở kỳ Đại hội trước.
Arif Affifudin Malik, nhà vô địch kumite nam hạng dưới 84 kg tại Hàng Châu, không thể bảo vệ danh hiệu vì chấn thương. Sự vắng mặt này khiến Malaysia không có một ứng viên HCV nổi bật như ở kỳ ASIAD trước, song đội tuyển tin rằng lực lượng hiện tại đủ khả năng tạo nên một bước tiến mới.
Liên đoàn Karate Malaysia đặt mục tiêu ít nhất một HCV. Năm VĐV kumite gồm K. Thevendran, H. Sureeya Sankar, C. Shahmalarani, Zakiah Adnan và Adeola Fay Robert được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực. Đội kata nam gồm Haznil Henry, Aiqal Asmadie và Mukhriz Mazlan.
Tại ASIAD Hàng Châu, Malaysia giành 1 HCV và 2 HCB, đứng thứ tư trong tổng số 25 quốc gia tham dự. Thành công của Arif tại giải đấu đó, khi anh đánh bại Daniyar Yuldashev của Kazakhstan để giành chức vô địch, cho thấy Malaysia vẫn có thể cạnh tranh ngay cả khi không sở hữu một ứng viên được đánh giá quá nổi bật. Thách thức tại Aichi-Nagoya là duy trì đà giành huy chương này.
Cử tạ
Hai nhà vô địch Commonwealth Games Syahmi Nor Ghazali và Erry Hidayat sẽ dẫn đầu đội tuyển cử tạ Malaysia. Tuy nhiên, thành công tại Glasgow sẽ là câu chuyện khác khi họ phải đối mặt với một đấu trường châu Á được đánh giá khắc nghiệt hơn.
Syahmi giành HCV hạng 94 kg nam với tổng thành tích 347 kg, gồm 150 kg cử giật và 197 kg cử đẩy. Erry vô địch hạng 79 kg với tổng thành tích 331 kg, trong đó cử giật 147 kg và cử đẩy 184 kg.
Hai VĐV nhận được nhiều sự chú ý sau thành công ở Commonwealth Games, đặc biệt trong bối cảnh nhà vô địch hạng 60 kg Aniq Kasdan không tham dự ASIAD để tập trung cho chiến dịch giành suất Olympic Los Angeles 2028.
Aniq đang chuẩn bị dự giải vô địch thế giới tại Ninh Ba, Trung Quốc, từ ngày 27/10 đến 8/11, trước khi tham dự vòng loại Olympic đầu tiên của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế tại Doha từ ngày 7 đến 16/12.
Do hạng cân 60 kg không còn nằm trong chương trình Olympic Los Angeles 2028, Aniq chuyển trọng tâm sang việc tăng cường sức mạnh và tích lũy điểm vòng loại ở hạng 65 kg.
Với Syahmi và Erry, ASIAD sẽ là một thử thách hoàn toàn khác, khi Trung Quốc cùng nhiều quốc gia có truyền thống cử tạ được dự báo tạo ra sức ép lớn. Các VĐV Malaysia từng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương cử tạ tại Glasgow với 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Giờ đây, Syahmi và Erry phải tìm cách chuyển hóa thành công đó sang đấu trường châu Á.

Malaysia đặt mục tiêu giành hai huy chương ở môn wushu, với nhà vô địch thế giới Tan Cheong Min là niềm hy vọng nổi bật trong đội hình bảy VĐV. Ảnh: NST
Wushu
Malaysia đặt mục tiêu giành hai huy chương ở môn wushu, với nhà vô địch thế giới Tan Cheong Min là niềm hy vọng nổi bật trong đội hình bảy VĐV.
Cheong Min từng giành HCB nội dung nanquan-nandao nữ tại ASIAD Hàng Châu. Cô được xem là một trong những niềm hy vọng huy chương lớn nhất của Malaysia và được lựa chọn làm người cầm cờ cho đoàn thể thao nước này.
VĐV 28 tuổi cho biết vinh dự trên mang đến thêm động lực khi cô hướng tới một lần nữa bước lên bục huy chương.
Liên đoàn Wushu Malaysia (WFM) xây dựng đội hình cân bằng giữa những VĐV trẻ và các gương mặt giàu kinh nghiệm. Ngoài Cheong Min, đội còn có Danish Aizad ở nội dung changquan nam; Clement Ting Su Wei ở daoshu-gunshu nam; Loh Ying Ting và Lee Jia Rong ở changquan nữ; Pang Pui Yee ở jianshu-qiangshu nữ; cùng Mandy Cebelle Chen ở taijiquan-taijijian nữ.
Chủ tịch WFM Datuk Chong Kim Fatt cho biết toàn đội đang có trạng thái tốt sau hai tháng tập huấn tại Trung Quốc.
Tại ASIAD Hàng Châu, Cheong Min là VĐV duy nhất của Malaysia giành huy chương wushu. Vì vậy, hành trình tìm kiếm một lần nữa vị trí trên bục huy chương của cô sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý của wushu Malaysia tại Nhật Bản.