Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz cho biết tổ chức này đang cân nhắc trao khoản thưởng đặc biệt cho các tay vợt quốc gia nếu Malaysia chấm dứt được cơn khát HCV cầu lông kéo dài 20 năm tại ASIAD 2026.
Lần gần nhất cầu lông Malaysia giành HCV tại đấu trường Đại hội Thể thao châu Á là năm 2006 ở Doha (Qatar), khi cặp đôi nam huyền thoại Koo Kien Keat – Tan Boon Heong bước lên bục cao nhất.
Tengku Zafrul thừa nhận khoảng thời gian hai thập kỷ chờ đợi là quá dài đối với người hâm mộ Malaysia. "20 năm ư? Đó là lần cuối cùng, cách đây 20 năm. Tôi không nhận ra đã lâu đến vậy. Đó thực sự là một quãng thời gian dài", ông chia sẻ sau cuộc họp Hội đồng BAM.
Về khả năng trao thêm tiền thưởng ngoài chế độ Thưởng Thành tích Thể thao (SHAKAM) của Chính phủ Malaysia, ông Zafrul cho biết BAM sẽ xem xét dựa trên năng lực tài chính của tổ chức cũng như sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz cho biết tổ chức này đang cân nhắc trao khoản thưởng đặc biệt cho các tay vợt quốc gia nếu Malaysia chấm dứt được cơn khát HCV cầu lông kéo dài 20 năm tại ASIAD 2026. Ảnh: Bernama
"Chắc chắn Chính phủ sẽ có phần thưởng. Còn BAM có làm điều tương tự hay không thì chúng tôi sẽ phải xem xét khả năng tài chính vào thời điểm đó. Chưa có cuộc thảo luận chính thức nào, nhưng tôi nghĩ đây là một ý tưởng đáng để cân nhắc", ông nói.
Theo người đứng đầu BAM, các nhà tài trợ cũng thường dành những khoản khích lệ cho VĐV. Vì vậy, BAM sẽ trao đổi với các đối tác để tìm phương án phù hợp, đặc biệt nếu đội tuyển giành HCV. Ông Zafrul cũng cho rằng vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch này.
Trước ngày đội tuyển lên đường dự Asian Games vào thứ Hai, ông Zafrul dự kiến gặp gỡ các tay vợt và kỳ vọng toàn đội duy trì sự tập trung, thi đấu hết khả năng vì màu cờ sắc áo.
Trong khi đó, Tổng thư ký BAM Datuk Kenny Goh cho biết danh sách VĐV dự SEA Games sẽ tiếp tục được theo dõi trước khi lựa chọn đội hình mạnh nhất. BAM cũng đặt mục tiêu hướng tới chức vô địch toàn đoàn theo yêu cầu của Hội đồng Thể thao quốc gia Malaysia.
Trước đó, BAM cũng công bố kế hoạch tăng gấp đôi tổng tiền thưởng cho các giải đấu cấp quốc gia từ năm tới, từ khoảng 200.000 ringgit (1,3 tỷ đồng) lên 400.000 ringgit (2,5 tỷ đồng) mỗi năm, nhằm thúc đẩy mạnh hơn hệ thống phát triển cầu lông từ cấp cơ sở.
.