Lý Hùng: Tài tử đóng chính nhiều nhất điện ảnh Việt Nam, độc thân ở tuổi 53

03/12/2022 18:54 GMT+7 | Giải trí

Lý Hùng được công nhận là nam diễn viên đóng chính nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam và là diễn viên thập niên 90 có cát-xê cao nhất cả nước. Ở tuổi 53, tài tử chọn sống độc thân.

Lý Hùng sinh năm 1969 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Là con trai ruột của NSND Lý Huỳnh, diễn viên sớm có điều kiện tiếp xúc với phim ảnh. Năm 12 tuổi, anh đã nhận một vai nhỏ trong phim Phượng. Năm 1988, anh đóng vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa và trở thành ngôi sao. 

Những năm 1990, Lý Hùng trở thành một trong những ngôi sao ăn khách của dòng phim "mì ăn liền", đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng... Anh tạo dựng hình ảnh lãng tử, phong trần với hàng ria con kiến và nụ cười luôn nở trên môi. 

Thời kỳ này, Lý Hùng được nhắc đến với những bộ phim đình đám như Nước mắt học trò, Người không mang họ, Tình ngỡ đã phôi pha...

Cuối năm 2000, Lý Hùng (trái) và Việt Trinh cùng xuất hiện trong phim truyền hình dài tập Biển hát của đạo diễn Lê Dân. Khi dòng phim thương mại lắng xuống, Lý Hùng tạm xa rời màn ảnh, theo đuổi nghiệp ca sĩ. Anh có gần 10 năm đi hát khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Lý Hùng: Tài tử đóng chính nhiều nhất điện ảnh Việt Nam, độc thân ở tuổi 53 - Ảnh 2.

Năm 2009, Lý Hùng tái xuất trong phim truyền hình Đô la trắng của đạo diễn Cảnh Đôn. Nghệ sĩ nhìn trẻ hơn so với tuổi 40. Sau đó, anh đóng phim truyền hình dài tập nhưng không lên báo nhiều.

Lý Hùng được tiếp xúc với võ thuật từ sớm. Mới học lớp 6, nam diễn viên đã tham gia vào câu lạc bộ và được bố dạy cho các môn võ như võ thiếu lâm, boxing… Nhờ lợi thế về võ thuật nên Lý Hùng đã hoàn thành tốt các vai diễn của mình.

Lý Hùng: Tài tử đóng chính nhiều nhất điện ảnh Việt Nam, độc thân ở tuổi 53 - Ảnh 3.

Với những vai diễn để đời, năm 2012, Lý Hùng được công nhận là nam diễn viên đóng chính nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam với thống kê hơn 60 bộ phim. 

Bên cạnh đó, anh tiết lộ báo chí xác lập mình là diễn viên thập niên 90 có cát-xê cao nhất cả nước. "Thời năm 89, 90 thì cát-xê một bộ phim chiếu rạp của tôi là 30 triệu. Số tiền này hồi đó có thể mua được chiếc xe hơi, được căn nhà" - anh cho hay. 

Tuy nhiên sau đó, nam tài tử lên tiếng đính chính: "Tôi nhớ nhầm, 30 cây vàng chứ không phải 30 triệu. Hồi trẻ, tiền tôi diễn về là đưa hết cho mẹ chứ có biết tiền là gì đâu. Trẻ quá mà cầm số tiền lớn cũng rất nguy hiểm".

Ở tuổi U60, tài tử Lý Hùng chưa từng kết hôn. Nhắc đến chuyện tình cảm của Lý Hùng, khán giả chỉ biết anh từng yêu Y Phụng, nữ diễn viên bốc lửa thập niên 1990, thế kỷ 20. Khi ấy cả hai đều đang độ tuổi xuân phơi phới. Nay mỹ nhân Y Phụng đã sang Mỹ sống, lập nghiệp, đã làm vợ, làm mẹ, còn Lý Hùng vẫn ở tình trạng độc thân.

Tài tử Lý Hùng từng trả lời báo chí về lý do chưa chịu lấy vợ: "Do duyên chưa đến thôi".

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên mới đây, Lý Hùng nói: "Đúng là mỗi người khi lớn lên đều sẽ có một mái ấm riêng, có vợ có chồng. Nhưng tôi từ bé đã theo nghiệp diễn, lớn lên mình được nổi tiếng và cứ miệt mài với công việc.

May mắn tôi sống cùng gia đình, có mẹ, em gái nên không buồn chán như sống một mình. Mình vẫn có công việc, thú vui riêng, có mẹ bên cạnh nên dù độc thân nhưng tôi không cô đơn. Chắc có lẽ tôi đã quen với cuộc sống như thế".

Anh chia sẻ thêm rằng: "Thật sự tôi rất ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trước báo giới. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày gần thôi, được báo chí đăng tải thông tin Lý Hùng lên xe hoa". 

"Tôi thích nói về công việc, cuộc sống chứ từ trước đến giờ rất ngại khi nói về chuyện tình cảm. Ngày trước mẹ nhắc nhiều, cũng mong tôi lập gia đình mà hồi trước rồi chứ không phải giờ mới nhắc. Nhưng tới đâu hay tới đó vì mọi thứ còn tùy vào duyên nợ, duyên số nữa" - Lý Hùng cho hay.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm