21/11/2025 06:51 GMT+7 | Bóng đá Anh
Elliot Anderson, tiền vệ 23 tuổi của Nottingham Forest, đang là mục tiêu theo đuổi của Manchester United (MU) và Liverpool. Anderson được xem là mảnh ghép có thể giúp các đội bóng này thay đổi mùa giải.
MU đang hồi sinh nhưng vẫn thiếu một hàng tiền vệ ổn định và đẳng cấp. Đội bóng của Ruben Amorim đã phải xoay xở với Bruno Fernandes đá sâu hơn bên cạnh Casemiro, người đang có phong độ tốt.
Cả hai cầu thủ này không phải là lựa chọn cho kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, MU cũng không có cầu thủ nào sáng giá có thể lấp chỗ trống của Casemiro trong trường hợp tiền vệ này chấn thương. Do vậy, MU đã để mắt tới Elliot Anderson, người được xem là tương lai của đội tuyển Anh.
Liverpool cũng theo đuổi Elliot Anderson bởi họ cần một tiền vệ có sự dữ dội, thể chất, khả năng phòng ngự và tư duy vừa đánh chặn vừa thoát pressing, một người thay đổi nhịp độ ở trung tuyến.
Đó là lý do Elliot Anderson trở thành lựa chọn hấp dẫn khi Liverpool đang có mùa giải hỗn loạn. Anh chính là mẫu cầu thủ mà Liverpool thiếu kể từ khi Fabinho sa sút. Anderson cũng phù hợp với triết lý của giám đốc điều hành Liverpool, Michael Edwards: Trẻ, phát triển tốt, linh hoạt chiến thuật và có tiềm năng dài hạn.
Elliot Anderson xuất sắc cỡ nào?
Anderson là một trong những động lực chính giúp Nottingham Forest có một mùa giải 2024/25 tuyệt vời khi họ kết thúc ở vị trí thứ 7 tại Premier League. Mùa này, anh chơi tốt hơn nhiều tiền vệ khác tại Premier League.
Khi liệt kê mọi yếu tố, kỹ năng cần có ở một tiền vệ, có khả năng cao Anderson sẽ dẫn đầu trong các chỉ số đó. Theo bài của Goal vào hồi giữa tháng này, Anderson đứng đầu trong số các tiền vệ Premier League về số đường chuyền được thực hiện, số đường chuyền chính xác, số đường chuyền tịnh tiến, số đường chuyền vào vòng cấm đối phương…
Anderson cũng có khoảng cách chuyền bóng xa nhất (và đứng thứ 4 trong toàn giải) và khoảng cách chuyền bóng tịnh tiến cao nhất của bất kỳ tiền vệ nào. Trong danh mục này, anh đứng thứ 20 trong giải đấu, trong khi các thủ môn chiếm ưu thế. Tiền vệ gần nhất với anh là Fernandes đứng thứ 30, sau đó là Granit Xhaka ở vị trí 45, trong khi Declan Rice đứng thứ 50.
Ngoài ra, Anderson có nhiều lần chạm bóng hơn bất kỳ tiền vệ nào khác và có nhiều lần thu hồi bóng nhất.

Elliot Anderson sở hữu phẩm chất khiến Liverpool và MU thèm khát
Trong tháng này, tờ The Independent đã liệt kê những đặc điểm của các tiền vệ xuất sắc nhất của Premier League: Caicedo đá tiền vệ trụ có khả năng tranh cướp bóng, Rice dẫn bóng lên trên và Fernandes sáng tạo. Tờ báo này cho rằng Anderson có thể làm tốt cả 3 vai trò trên.
Mức giá 100 triệu bảng
Elliot Anderson trưởng thành từ lò đào tạo của Newcastle, nơi anh gây ấn tượng với khả năng sáng tạo, kiểm soát bóng và bản năng tấn công. Ban đầu được xem là một tiền vệ số 10 triển vọng, tuy nhiên sau đó Anderson được kéo xuống thi đấu sâu hơn ở tuyến giữa. Ở tuyển Anh, Anderson được sử dụng như một tiền vệ số 6 hiện đại, vị trí từng thuộc về những tiền vệ phòng ngự thuần túy, nhưng giờ đòi hỏi kỹ thuật, tốc độ và tầm nhìn. Và Anderson thích nghi một cách xuất sắc.
HLV của tuyển Anh, Thomas Tuchel nhận xét: "Anderson có thể lực, là một số 6 rất cơ động. Cậu ấy có thể hình, thích phòng ngự, thích sử dụng cơ thể để thắng các pha tranh chấp. Anderson thích chuyền bóng, thích xuyên phá các tuyến. Và lối chơi của cậu ấy cực kỳ linh hoạt".
Sự đa năng của Anderson lý giải vì sao anh thi đấu tốt dưới thời cả 3 HLV ở Nottingham, từ bóng đá phòng ngự phản công của Nuno Espirito Santo đến lối chơi kiểm soát vị trí của Ange Postecoglou rồi lại quay về phong cách phản ứng tình huống của Sean Dyche.
Nuno sử dụng anh khắp khu trung tuyến, từ một số 6 đánh chặn, một số 8 cơ động cho đến một số 10 sáng tạo khi Morgan Gibbs-White vắng mặt. Eddie Howe cũng từng bố trí Anderson ở các vai trò tấn công hơn khi còn dẫn dắt Newcastle, trước khi anh được bán cho Forest với giá 35 triệu bảng.
Trong podcast "The Good, The Bad & The Football", Paul Scholes thừa nhận Anderson có thể là bản hợp đồng sáng giá với MU.
Anderson đã thích nghi hoàn toàn với Premier League và có thể tạo nên bước ngoặt nếu được MU hoặc Liverpool chiêu mộ.
Theo thông tin mới nhất, Nottingham đã định giá Anderson lên tới 100 triệu bảng. Câu hỏi đặt ra là MU và Liverpool có thể thuyết phục được Nottingham bán Anderson vào tháng Giêng hay không.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất