Ai đá tiền đạo cho MU khi Sesko chấn thương?

20/11/2025 14:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chấn thương của Benjamin Sesko sẽ ảnh hưởng đáng kể đến những kế hoạch nhân sự cho hàng công MU. Ruben Amorim thiên về phương án nào giữa việc đưa Joshua Zirkzee trở lại đội hình hay đưa Matheus Cunha hoặc Bryan Mbeumo vào đá số 9 ảo?

Dù không phải chấn thương nghiêm trọng đến mức khiến MU cần bổ sung tạm thời 1 trung phong trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, quãng thời gian 4 tuần Sesko nghỉ thi đấu đủ làm Amorim bối rối trong hoàn cảnh MU phải chuẩn bị đối phó với một cơn bão biến động nhân sự lớn hơn khi AFCON khởi tranh vào cuối năm nay.

Vậy đâu là những giải pháp thay thế Sesko, người mới chỉ ghi 2 bàn cho MU nhưng vẫn đáng tin cậy hơn bất cứ trung phong nào ở sân Old Trafford lúc này?

Thời điểm để Zirkzee chứng tỏ mình

Chấn thương của Sesko chính là tin vui cho Zirkzee, người mới chỉ ra sân đúng 82 phút ở Premier League kể từ đầu mùa đến giờ. Tiền đạo người Hà Lan được cho muốn tìm kiếm cơ hội ra sân ở một màu áo khác vào đầu năm sau với kịch bản dễ xảy ra nhất là việc anh quay lại Serie A thi đấu dưới dạng cho mượn. Anh được MU mang về từ Bologna với mức giá 36,5 triệu bảng để chơi như một trung phong, nhưng Zirkzee tỏ ra thoải mái hơn nếu chơi như một tiền đạo lùi thay vì phải độc lập tác chiến trên hàng công.

Việc Sesko phải nghỉ thi đấu 1 tháng rõ ràng mang đến cơ hội để Zirkzee gia tăng số phút thi đấu, chưa kể Mbeumo và Amad Diallo sẽ phải rời sân Old Trafford để về làm nhiệm vụ lần lượt cho các đội tuyển Cameroon và Bờ Biển Ngà từ nửa cuối tháng sau. Chiều cao 1m93 giúp Zirkzee trở thành vũ khí hữu hiệu cho mặt trận tấn công của MU dẫu cho vẫn có những hoài nghi liệu việc ít được ra sân có khiến tiền đạo người Hà Lan mất đi sự sắc bén cần thiết. Với tình trạng nhân sự như hiện tại, nếu Zirkzee lấy lại bản năng săn bàn, MU của Amorim sẽ có thêm vũ khí để vừa chống chọi với lịch đấu khắc nghiệt dịp Giáng sinh vừa vượt qua những biến động về lực lượng mà không bị tụt lại quá xa cho tham vọng giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới.

Manchester United: Ai đá tiền đạo khi Sesko chấn thương? - Ảnh 1.

Chấn thương của Sesko có thể là cơ hội để Zirkzee đá chính nhiều hơn

Mbeumo, Cunha đá số 9 ảo, lợi hại thế nào?

Nhưng nếu Amorim thiếu tin tưởng vào khả năng tạo ra sự khác biệt của Zirkzee khi trở lại đội hình chính thức, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha buộc phải chấp nhận việc MU đá không cần một trung phong đích thực trên hàng công. Điều này mở ra 2 khả năng: Hoặc Mbeumo, hoặc Cunha được đẩy lên đá như một số 9 ảo nhằm tạo ra các giải pháp khác nhau cho hàng công MU.

Việc đẩy Mbeumo đá trung phong trên lý thuyết là giải pháp có vẻ hợp lý bởi tiền đạo người Cameroon có năng lực ghi bàn tốt nhất ở sân Old Trafford lúc này với 6 pha lập công. Kinh nghiệm đá trung phong trong màu áo Brentford cùng tốc độ ấn tượng và khả năng gây khó dễ cho hàng thủ đối phương bằng những bước di chuyển khôn ngoan là những yếu tố ủng hộ việc Mbeumo thay thế Sesko ở vị trí cao nhất trên hàng công MU. Nó sẽ giúp Cunha, Diallo và Mount bùng nổ trong vai trò của những cầu thủ hỗ trợ phía sau. Tuy vậy, vấn đề với phương án này là Mbeumo chỉ có thể chữa cháy trong khoảng gần 1 tháng và khi anh phải trở về Cameroon làm nhiệm vụ vào cuối tháng 12, vẫn chưa rõ Sesko đã có thể ngay lập tức đá chính trở lại hay chưa.

Điều này khiến phương án đưa Cunha đá trung phong không thể bị loại trừ. Bản thân tiền đạo người Brazil từng đá số 9 ảo trong chiến thắng Liverpool 2-1 hồi tháng trước. Đó là trận đấu việc Cunha hiện diện ở trung lộ giúp Sesko thoát khỏi cuộc chiến với bộ đôi trung vệ Van Dijk-Konate. Amorim đã sử dụng kịch bản tương tự ở trận đấu mở màn gặp Arsenal và vẫn thu về những điều tích cực dù MU hôm đó là đội thua cuộc. Trận hòa Tottenham 2-2, cũng là Cunha đá chính ở vị trí trung phong trước khi Sesko được tung vào sân trong hiệp 2. Lợi thế nếu sử dụng cựu cầu thủ Wolves đá số 9 ảo là sự đa năng của Cunha giúp anh di chuyển khắp nơi, khiến các hậu vệ đối phương cảm thấy bối rối giữa việc đảm bảo vị trí của mình hay di chuyển để theo sát Cunha, kèm theo nguy cơ để lộ không gian hoạt động cho những cầu thủ tấn công khác của MU.

Bất luận thay Sesko bằng một trung phong đúng nghĩa như Zirkzee hay chơi số 9 ảo với Mbeumo hoặc Cunha, điều Amorim cần đảm bảo là năng lực ghi bàn của MU không bị suy giảm khi họ đang sở hữu chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp ở Premier League mùa này.

MU cần sớm chốt tương lai với những ai?

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm tới, ngoài chuyện cân nhắc bổ sung thêm tân binh, MU cũng cần phải tìm cách chốt hạ tương lai với một số gương mặt. Nổi bật nhất là Casemiro và Harry Maguire khi bộ đôi cầu thủ này đã ngoài 30 nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu dưới thời Ruben Amorim. Rồi còn đó việc chờ đợi xem thủ thành Tom Heaton và hậu vệ Tyrell Malacia sẽ làm gì trước khi có rao bán bộ đôi này ngay mùa Đông tới không. Cuối cùng, nếu Jadon Sancho không thể chứng tỏ mình ở Aston Villa, MU nên cân nhắc cắt ngắn hợp đồng cho mượn và tìm cách bán anh ngay tháng 1 sang năm.

Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm