12/12/2025 14:02 GMT+7 | SEA Games 33
U22 Indonesia đã sống dậy hy vọng lọt vào bán kết SEA Games 2025 sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia 2-0. Giờ là lúc nhà ĐKVĐ phải đánh bại U22 Myanmar.
Sau màn trình diễn đầy thất vọng trước U22 Philippines, dĩ nhiên U22 Indonesia sẽ cần phải thay đổi trong trận cầu mang nhiều áp lực trước U22 Myanmar.
Những thay đổi U22 Indonesia cần thực hiện để đánh bại Myanmar và giành vé vào bán kết SEA Games 2025. Không chỉ cần thay đổi chiến thuật, "Garuda Muda" còn phải làm mới hoàn toàn tinh thần thi đấu. Chính vì vậy, lãnh đạo đội tuyển đã thực hiện một biện pháp tâm lý đặc biệt – mà họ gọi là "tẩy não" – nhằm giúp toàn đội lấy lại niềm tin và sự tự tin trước trận đấu quyết định.
Sau thất bại 0-1 trước U22 Philippines, Trưởng đoàn Sumardji đã công bố một kế hoạch đặc biệt nhằm cải thiện tâm trạng và tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ. Ông gọi đó là liệu pháp "tẩy não" - không mang nghĩa tiêu cực mà là một phương pháp tác động sâu vào tinh thần, giúp các cầu thủ quên đi trận thua và lập trình lại trạng thái tự tin.
Theo Sumardji, kế hoạch này không chỉ là những cuộc họp đội thông thường, mà bao gồm nhiều bước để xóa bỏ nỗi ám ảnh thất bại: Ban đầu, đội được đưa đi ăn những món yêu thích để tạo bầu không khí thoải mái. Sau đó là những buổi trò chuyện theo nhóm nhỏ, được cá nhân hóa cho từng tuyến: Thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.
"Trong bóng đá, chiến thuật không chỉ nằm ở trên sân. Điều đầu tiên phải làm là vực dậy tinh thần", Sumardji nhấn mạnh. Ông cho biết mục tiêu của liệu pháp "tẩy não" là "làm sạch" tâm trí, loại bỏ sự tự ti và thổi vào các cầu thủ sự quyết tâm cao nhất. "Chúng tôi sẽ đi sâu vào tâm trí và trái tim của các em. Tất cả Ban huấn luyện được phân công nhiệm vụ cụ thể để nạp lại năng lượng tinh thần. Bắt đầu từ ngày mai, các em phải bước ra sân với hơn 100% tinh thần chiến đấu", ông chia sẻ.
Trận đấu với Myanmar không chỉ là cuộc chiến chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh. Indonesia buộc phải thắng - thậm chí thắng cách biệt - để có thể tiến vào bán kết bằng suất nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Về mặt chuyên môn, U22 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chạy cánh có tốc độ và khả năng đột phá, điều có thể trở thành vũ khí quan trọng trước Myanmar. Những cái tên như Dony Tri Pamungkas, Raka Cahyana, Rayhan Hannan, Rafael Struick và Rahmat Arjuna đều rất phù hợp với nhiệm vụ khoét sâu 2 cánh đối phương.

Nhờ U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia, nhiệm vụ của U22 Indonesia giờ chỉ là thắng U22 Myanmar với cách biệt đủ lớn
Thực tế, Philippines đã vạch sẵn một "bản đồ chiến thắng" khi họ đánh bại Myanmar 2-0 với cùng một kịch bản: Tấn công tốc độ từ hai biên. Bộ đôi Dylan DeMuynck và Alex Monis khiến Myanmar luôn bị rơi vào tình trạng chống đỡ bị động. Một bàn thắng đến từ đường kiến tạo của DeMuynck, bàn còn lại là pha phản lưới trong hỗn loạn khi Myanmar bị áp lực từ cánh.
U22 Myanmar vốn không quá mạnh trong phòng ngự biên, thường bị lúng túng khi đối thủ kéo giãn đội hình. Đây là điều Indonesia cần khai thác tối đa. Các cầu thủ chạy cánh phải chơi tỉnh táo, hạn chế những pha xử lý vội vàng vốn khiến đội đánh mất nhiều cơ hội trước Philippines. Nếu vận hành tốt lối chơi tốc độ từ hai cánh, Indonesia có thể tạo ra đột biến và gây áp lực liên tục lên hàng thủ Myanmar.
Một vấn đề lớn của U22 Indonesia trong trận gặp Philippines là sự nghèo nàn ở khâu sáng tạo. Khi Mauro Zijlstra bị "bắt chết", lối chơi tấn công trở nên dễ đoán và thiếu tính đột phá. Sự liên kết giữa 3 tiền đạo không đủ chặt chẽ, nhiều pha phối hợp rời rạc dẫn đến việc Indonesia không tạo ra cơ hội rõ ràng.
Rõ ràng, Ivar Jenner và tuyến giữa phải cải thiện nhịp độ luân chuyển bóng, đồng thời duy trì khả năng áp sát giống như Philippines đã thể hiện. Chuyên gia Toni Ho phân tích: "Philippines di chuyển đồng bộ, luôn giữ cự ly gần nhau để tạo quân số đông hơn. Khi phòng ngự có tới 7 người, khi tấn công có tới 5 người ở tuyến trên".
Indonesia cần học tập điều này. Việc di chuyển thiếu đồng bộ khiến họ dễ bị cắt vụn lối chơi và không đủ người tham gia tấn công. Ở phía trên, Mauro Zijlstra phải tận dụng tốt lợi thế thể hình. Khi gặp Mali, anh ghi bàn từ tình huống không chiến – điều mà Myanmar dễ bị khai thác. HLV Indra Sjafri có thể cân nhắc để Zijlstra hoạt động rộng hơn, kéo giãn hàng thủ đối phương thay vì chỉ chờ bóng từ hai biên.
Những cầu thủ như Rayhan Hannan cũng phải cải thiện sự bình tĩnh và độ sắc bén. Ngoài ra, các "siêu dự bị" như Rahmat Arjuna hoặc Hokky Caraka hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả trong hiệp 2 - khi Myanmar thường đánh mất sự tập trung.
SEA Games luôn là giải đấu giàu cảm xúc, và đôi khi một quyết định đúng lúc – dù là chiến thuật hay tâm lý – có thể thay đổi vận mệnh cả đội bóng. U22 Indonesia hiện đang nắm trong tay cơ hội sửa sai. Vấn đề còn lại là họ có biết cách biến áp lực thành động lực hay không.
U22 Indonesia (4-3-3): Cahya; Markx, Kadel Arel, John Heitinga, Pamungkas; Raka, Rivaldo, Jenner; Hannan, Struick, Zijlstra
U22 Myanmar (4-3-3): Soe; Myat, Win, Nyein, Chaw; Kyaw, Toe, Phyo; Aung, Htet, Saw
Dự đoán: 3-0
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất