Lực sĩ Việt Nam từng bị cấm thi đấu 4 năm xuất sắc giành vé dự Olympic Paris 2024

02/04/2024 19:22 GMT+7 | Thể thao

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã thi đấu xuất sắc ở World Cup cử tạ 2024 chiều ngày 2/4, qua đó đạt điều kiện giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Cúp Cử tạ Thế giới 2024 cũng là vòng loại Olympic 2024 diễn ra tại Phuket (Thái Lan) từ ngày 31/3 đến ngày 11/4. Đây là cơ hội cuối cùng cho đội tuyển cử tạ Việt Nam tìm kiếm suất tham dự Thế vận hội mùa hè tại Paris.

Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) xếp hạng các vận động viên dựa trên kết quả ở chuỗi 14 giải đấu liên tiếp thuộc phạm vi châu lục và thế giới từ cuối năm 2023 đến nay. Mỗi hạng cân chỉ trao vé cho 10 lực sĩ dẫn đầu, và mỗi quốc gia chỉ được phép có 1 VĐV.

Trong số 10 lực sĩ của Việt Nam đang tham dự Cúp Cử tạ Thế giới 2024, Trịnh Văn Vinh là người có khả năng giành vé tới Paris rõ ràng nhất. Lực sĩ quê Bắc Ninh không phụ lòng người hâm mộ khi kết thúc vòng loại với thành tích tổng cử 294kg, vừa đủ giúp anh giữ được vị trí trong tốp 10 bảng xếp hạng ở nội dung 61kg của nam.

Trước Văn Vinh, Việt Nam có năm suất dự Olympic, gồm Nguyễn Thị Thật nội dung đua xe đạp đường trường nữ, Trịnh Thu Vinh nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Lê Thị Mộng Tuyền nội dung 10m súng trường hơi nữ, Nguyễn Huy Hoàng nội dung 800m tự do nam và Võ Thị Kim Ánh hạng 54kg nữ boxing.

Lực sĩ Việt Nam từng bị cấm thi đấu 4 năm xuất sắc giành vé dự Olympic Paris 2024 - Ảnh 2.

Trịnh Văn Vinh xuất sắc giành vé dự Olympic Paris

Những ngày tới, các đô cử Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại nhóm hạng cân tranh vé dự Olympic, gồm: Quàng Thị Tâm (59kg nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (71kg nữ).

Trên bảng xếp hạng tính suất dự Olympic Paris 2024 mới nhất, Quàng Thị Tâm đang đứng thứ 18 hạng cân 59kg, trong khi Phạm Thị Hồng Thanh đang đứng thứ 12 hạng cân 71kg.

Trịnh Văn Vinh từng giành rất nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam. Năm 2016, Vinh giành huy chương vàng châu Á nội dung cử đẩy với thành tích 158kg; năm 2017 giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục nội dung cử đẩy và tổng cử SEA Games 29.

Cũng trong năm 2017, Trịnh Văn Vinh giành huy chương vàng cử giật tại Giải cử tạ vô địch thế giới với thành tích 136kg. Nhưng đến năm 2018, Vinh vướng vào rắc rối khi anh có kết quả xét nghiệm dương tính với doping (chất cấm). Anh sau đó đã bị IWF cấm thi đấu 4 năm và bị phạt 5.000 USD vì sử dụng doping. 

Cơ hội trở lại với cử tạ của Trịnh Văn Vinh tưởng chừng như đã chấm hết. Nhưng trong 4 năm bị cấm thi đấu, Trịnh Văn Vinh vẫn cần mẫn tập luyện chờ ngày trở lại. Ngày 5-2-2023, Vinh kết thúc thời gian thực hiện án phạt cấm thi đấu của IWF. Anh được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia từ thời điểm đó và được đầu tư đặc biệt để thực hiện mục tiêu tìm vé đến Thế vận hội.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm